‘Phượt thủ’ 15 tháng tuổi cùng cha mẹ vượt chặng đường 3.520 km

14/08/2017 - 11:10
Cô công chúa nhỏ Ellie Quirin (15 tháng tuổi) được xem là người nhỏ tuổi nhất nước Mỹ cùng bố mẹ đi bộ leo núi dọc theo đường mòn Appalachian trải dài 3.520 km xuyên qua 14 tiểu bang rộng lớn.
Bekah và Derrick Quirin (cùng 25 tuổi) gặp nhau lần đầu tại Đại học Bắc Greenville. Sau những tháng ngày yêu nhau say đắm, họ tiến đến một đám cưới hạnh phúc cùng với sự chào đời của cô bé Ellie đáng yêu.
Bekah và Derrick Quirin (cùng 25 tuổi) gặp nhau lần đầu tại Đại học Bắc Greenville. Sau những tháng ngày yêu nhau say đắm, họ tiến đến một đám cưới hạnh phúc cùng với sự chào đời của cô bé Ellie đáng yêu.
Ngày 27/3/2017, đôi uyên ương quyết định nghỉ việc 1 năm, khởi hành chuyến đi bộ leo núi qua 14 tiểu bang cùng con gái. Họ muốn con mình được hòa mình và được nuôi dưỡng trong thiên nhiên ngay từ khi còn bé.
Ngày 27/3/2017, đôi uyên ương quyết định nghỉ việc 1 năm, khởi hành chuyến đi bộ leo núi qua 14 tiểu bang cùng con gái. Họ muốn con mình được hòa mình và được nuôi dưỡng trong thiên nhiên ngay từ khi còn bé.
Hành trình đi bộ vô cùng gian nan, bền bỉ đã thử thách lòng dũng cảm của gia đình trẻ này. Sau khi cân nhắc hướng gió và những điều kiện thời tiết khác, họ đã bắt tay vào thực hiện chặng leo núi kéo dài 1 năm dọc theo đường mòn Appalachian nổi tiếng dài hơn 3.500 km cùng với cô con gái 15 tháng tuổi đặt phía sau chiếc ba lô.
Hành trình đi bộ vô cùng gian nan, bền bỉ đã thử thách lòng dũng cảm của gia đình trẻ này. Sau khi cân nhắc hướng gió và những điều kiện thời tiết khác, họ đã bắt tay vào thực hiện chặng leo núi kéo dài 1 năm dọc theo đường mòn Appalachian nổi tiếng dài hơn 3.500 km cùng với cô con gái 15 tháng tuổi đặt phía sau chiếc ba lô.
Được xây dựng từ năm 1936, đường mòn Appalachian kéo dài từ núi Springer ở bang Georgia đến núi Katahdin ở Maine. Chinh phục Appalachian là niềm tự hào của những người leo núi, đây thực sự là cung đường mòn dài nhất trên thế giới.
Được xây dựng từ năm 1936, đường mòn Appalachian kéo dài từ núi Springer ở bang Georgia đến núi Katahdin ở Maine. Chinh phục Appalachian là niềm tự hào của những người leo núi, đây thực sự là cung đường mòn dài nhất trên thế giới.
Cô bé Ellie Quirin được xem là người nhỏ tuổi nhất chinh phục con đường cách trở này. Thật may mắn vì Ellie là một đứa trẻ dễ thích nghi. Cô bé hay thiếp đi trên lưng bố mẹ và ngắm nhìn thế giới xung quanh khi nằm trong chiếc ba lô trên vai mẹ hoặc bố. Tuy nhiên, ở độ tuổi 15 tháng, Ellie vẫn cần bú sữa mẹ 6 lần/ngày nên cả nhà phải di chuyển chậm, trung bình mỗi ngày khoảng 16-22 km.
Cô bé Ellie Quirin được xem là người nhỏ tuổi nhất chinh phục con đường cách trở này. Thật may mắn vì Ellie là một đứa trẻ dễ thích nghi. Cô bé hay thiếp đi trên lưng bố mẹ và ngắm nhìn thế giới xung quanh khi nằm trong chiếc ba lô trên vai mẹ hoặc bố. Tuy nhiên, ở độ tuổi 15 tháng, Ellie vẫn cần bú sữa mẹ 6 lần/ngày nên cả nhà phải di chuyển chậm, trung bình mỗi ngày khoảng 16-22 km.
Chuyến đi đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, họ đem theo nhiều thứ cần thiết cho con.
Chuyến đi đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, họ đem theo nhiều thứ cần thiết cho con.
Cô Bekah cho biết những ngày leo núi đầu tiên là khó khăn nhất.
Cô Bekah cho biết những ngày leo núi đầu tiên là khó khăn nhất. "Cơ thể chúng tôi mỏi nhừ vì chưa quen với việc đáp ứng lại sự đòi hỏi của các hoạt động liên tục. Địa hình đường đi rất phức tạp và lắm chướng ngại vật. Ellie lúc đầu cũng chưa quen nên cũng mệt mỏi không kém. Tuy nhiên, mọi khó khăn không làm chúng tôi nản lòng”, cô Bekah chia sẻ.
Ellie ngồi trên một biển hiệu chỉ dẫn hướng đi Beaver Brook với bố mẹ đang đứng cạnh
Ellie ngồi trên một biển hiệu chỉ dẫn hướng đi Beaver Brook với bố mẹ đang đứng cạnh
Gia đình nhà Quirins hiện đang đi dọc theo tuyến đường thông qua Massachusetts.
Gia đình nhà Quirins hiện đang đi dọc theo tuyến đường thông qua Massachusetts.
Giờ đây, họ có thể dễ dàng vượt qua quãng đường 30 km/ngày. Thời gian buổi tối cả gia đình quay quần bên nhau, cùng vui đùa với Ellie. Họ cũng đã tận dụng cơ hội trong chuyến đi để thăm hỏi họ hàng trong gia đình và bạn bè dọc theo tuyến đường.
Giờ đây, họ có thể dễ dàng vượt qua quãng đường 30 km/ngày. Thời gian buổi tối cả gia đình quay quần bên nhau, cùng vui đùa với Ellie. Họ cũng đã tận dụng cơ hội trong chuyến đi để thăm hỏi họ hàng trong gia đình và bạn bè dọc theo tuyến đường.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm