Quận 11, TPHCM: Hơn 1,3 tỉ đồng chăm lo cho gần 100 trẻ mồ côi do dịch Covid-19

Minh Châu
13/06/2022 - 16:18
Quận 11, TPHCM: Hơn 1,3 tỉ đồng chăm lo cho gần 100 trẻ mồ côi do dịch Covid-19

Bà Đoàn Thị Thanh Thủy - Chủ tịch Hội LHPN quận 11 phát biểu tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm 2022, Hội LHPN quận 11, TPHCM đã chăm lo cho 100% trẻ mồ côi trên địa bàn (98 em) quà, tiền mặt, sữa, tã, gạo, mì, xe đạp, máy tính bảng, điện thoại di động... với tổng số tiền hơn 1,3 tỉ đồng.

Ngày 13/6, Hội LHPN quận 11, TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào phụ nữ và hoạt động hội 6 tháng đầu năm 2022; 3 năm thực hiện mô hình "Thẻ sen hồng".

Bà Đoàn Thị Thanh Thủy - Chủ tịch Hội LHPN Quận 11 - cho biết, ngay từ đầu năm, Ban chấp hành Hội LHPN Quận đã chủ động triển khai các phong trào Phụ nữ và hoạt động Hội thực hiện chủ đề năm 2022 của Trung ương Hội "Đổi mới, sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII" và chủ đề năm của TPHCM "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp".

Hội LHPN quận và cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền và việc vận động cán bộ, hội viên phụ nữ trên địa bàn tích cực tham gia có hiệu quả các công trình, phần việc đã đăng ký thực hiện trong đợt thi đua đặc biệt, lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; hưởng ứng phong trào thi đua. Đến nay đã có 2.285 hội viên đăng ký thực hiện với hơn 50 phần việc đã được thực hiện có hiệu quả.

Quận 11, TPHCM: Hơn 1,3 tỉ đồng chăm lo cho gần 100 trẻ mồ côi do dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Đại biểu tham dự hội nghị

Từ việc triển khai các phong trào đã phát hiện 5 gương và 4 mô hình tiêu biểu cấp quận, trong đó có 2 gương và 2 mô hình được đăng giới thiệu trên các kênh thông tin cấp Thành phố và Trung ương. Đặc biệt là, nhiều hoạt động thể hiện tính liên hiệp trong hoạt động Hội và tạo được phong trào rộng khắp như hội thi đồng diễn "Vũ điệu Sen hồng"; diễu hành áo dài và trang trí xe đạp hoa; ngày hội "Bánh dân gian Việt Hoa"; chương trình "Vòng tay yêu thương" - "Mẹ đỡ đầu", Hội chăm lo 100% trẻ mồ côi trên địa bàn (98 em) với các phần quà, tiền mặt, sữa, tã, gạo, mì, xe đạp, máy tính bảng, điện thoại di động... Tổng số tiền chăm lo 6 tháng đầu năm 2022 là hơn 1,3 tỉ đồng.

Phó Bí thư Thường trực Quận ủy 11 Nguyễn Tăng Minh đề nghị thời gian tới Hội LHPN quận cần tiếp tục tập trung những nội dung trọng tâm như tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ quận lần thứ XII… Bên cạnh đó, tham mưu tổ chức chương trình Lãnh đạo quận gặp gỡ, đối thoại với cán bộ, hội viên, phụ nữ năm 2022, góp phần đưa phong trào phụ nữ và hoạt động Hội ngày càng đạt hiệu quả và thực chất hơn.

Tại hội nghị, Hội LHPN quận 11 đã ký kết biên bản ghi nhớ về thực hiện chương trình "Kết nối cộng đồng cùng nhau phát triển" với Công ty TNHH Thương mại Diha. Dịp này, Hội LHPN quận cũng đã trao Giấy khen cho 17 tập thể và 5 cá nhân điển hình trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2021.

 

 

 

 

.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm