Quan hệ với người quen qua mạng, cô gái 24 tuổi phát hiện mắc giang mai
Bác sĩ tư vấn cho bệnh nhân
Chỉ sau 1 lần quan hệ tình dục với người quen qua mạng, cô gái 24 tuổi xuất hiện phát ban toàn thân và đi khám, xét nghiệm dương tính với giang mai.
Ngồi ngoài hành lang phòng khám bệnh tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, cô gái 24 tuổi liên tục nhìn xuống điện thoại rồi lại lặng lẽ cất đi. Khuôn mặt còn khá trẻ nhưng ánh mắt không giấu được sự lo lắng. Chỉ vài ngày trước, cô vẫn nghĩ những nốt phát ban xuất hiện trên cơ thể có thể chỉ là một phản ứng dị ứng thông thường. Cô không ngờ rằng phía sau những dấu hiệu tưởng như không đáng ngại ấy lại là một căn bệnh lây truyền qua đường tình dục.
Cô đến bệnh viện sau khi kết quả xét nghiệm cho thấy mình dương tính với giang mai. Ngồi chờ đến lượt khám, điều khiến cô băn khoăn không chỉ là căn bệnh, mà còn là câu hỏi về người đã lây bệnh cho mình.
Đó là một người cô quen qua mạng. Hai người trò chuyện với nhau hơn một tuần trên Facebook trước khi quyết định gặp mặt. Cuộc gặp đầu tiên cũng là lần duy nhất họ quan hệ tình dục. Sau hôm đó, cả hai không còn tiếp tục tìm hiểu nhau.
Khoảng hai tuần sau, những nốt ban bắt đầu xuất hiện khắp người. Không ngứa nhưng dày đặc, khiến cô khó chịu và lo lắng. Ban đầu, cô tự trấn an rằng có thể mình bị dị ứng nên chần chừ chưa đi khám. Một lần thử nhanh trước đó cho kết quả âm tính càng khiến cô chủ quan hơn. Nhưng những biểu hiện trên da không biến mất. Cuối cùng, cô quyết định đến bệnh viện kiểm tra.
"Lúc đầu tôi không nghĩ mình mắc bệnh này. Khi nhận kết quả dương tính, tôi thực sự rất lo", cô gái nói.
Cô cho biết đang dự định liên hệ với người bạn quen qua mạng để thông báo, khuyên người này đi xét nghiệm. Dù chưa thể khẳng định nguồn lây xuất phát từ đâu, cô hiểu rằng việc cả hai cùng kiểm tra là cần thiết để tránh nguy cơ bệnh tiếp tục âm thầm lây truyền.
Tại Bệnh viện Da liễu Trung ương, bác sĩ Nguyễn Minh Hường, Khoa Điều trị da tổng hợp, đồng thời là thành viên Phòng khám các bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục, cho biết mỗi ngày phòng khám tiếp nhận nhiều bệnh nhân mắc các bệnh lây truyền qua đường tình dục, trong đó giang mai, lậu, herpes sinh dục và sùi mào gà là những bệnh thường gặp.
Đáng chú ý, theo bác sĩ, bệnh lây truyền qua đường tình dục đang có xu hướng gia tăng ở người trẻ. Nhiều trường hợp thiếu kiến thức về tình dục an toàn, trong khi việc làm quen, gặp gỡ và phát sinh quan hệ với những người mới quen qua mạng xã hội ngày càng phổ biến.
Chỉ đến khi những dấu hiệu đầu tiên xuất hiện trên cơ thể, người trẻ mới nhận ra rằng một cuộc gặp tưởng như rất ngắn ngủi cũng có thể để lại một vấn đề sức khỏe kéo dài.
Bệnh giang mai đang đáng lo ở người trẻ
Theo bác sĩ Nguyễn Minh Hường, Khoa Điều trị da tổng hợp, Bệnh viện Da liễu Trung ương, nguyên nhân các bệnh lây truyền qua đường tình dục đang có xu hướng gia tăng là do sự phát triển mạnh của internet và mạng xã hội khiến người trẻ tiếp cận thông tin, hình ảnh và các nội dung liên quan đến tình dục từ sớm. Trong khi đó, kiến thức về tình dục an toàn và cách phòng tránh bệnh lây truyền qua đường tình dục của một bộ phận người trẻ chưa tương xứng.
"Các bạn trẻ có thể tiếp cận rất sớm với những nội dung liên quan đến tình dục nhưng lại chưa được trang bị đầy đủ kiến thức để bảo vệ mình. Đây là một trong những yếu tố dẫn tới hành vi quan hệ tình dục không an toàn và làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh", bác sĩ Hường phân tích.
Bác sĩ cũng lưu ý quan niệm cho rằng quan hệ tình dục bằng đường miệng hoặc hậu môn sẽ an toàn hơn quan hệ đường sinh dục là sai lầm. Các bệnh lây truyền qua đường tình dục vẫn có thể lây qua những hình thức quan hệ này.
Đáng chú ý, bác sĩ Hường cho biết tại phòng khám còn tiếp nhận bệnh nhân dưới 18 tuổi mắc các bệnh như giang mai, lậu, sùi mào gà. Nhóm này chiếm tỷ lệ thấp hơn người trưởng thành nhưng vẫn là con số đáng cảnh báo.

Bác sĩ Nguyễn Minh Hường, Khoa Điều trị da tổng hợp, Bệnh viện Da liễu Trung ương.
Có những trường hợp cha mẹ hoàn toàn không biết con đã quan hệ tình dục. Chỉ đến khi trẻ xuất hiện dấu hiệu bất thường hoặc đi khám, bác sĩ khai thác kỹ tiền sử mới phát hiện trẻ từng quan hệ tình dục từ trước.
Không ít trường hợp chỉ khi mang thai, gặp vấn đề trong thai kỳ hoặc thai lưu mới phát hiện người mẹ mắc giang mai.
Theo bác sĩ Hường, nếu phụ nữ mang thai mắc giang mai nhưng không được phát hiện và điều trị kịp thời, sẽ có nguy cơ lây truyền cho thai nhi. Trẻ có thể mắc giang mai bẩm sinh, sinh non, nhẹ cân hoặc xuất hiện các biểu hiện bệnh lý sau sinh.
Vì vậy, việc phát hiện sớm, điều trị đúng phác đồ và theo dõi sau điều trị có vai trò quan trọng. Với những trường hợp nguy cơ giang mai bẩm sinh, trẻ cũng cần được đánh giá và điều trị theo chỉ định của bác sĩ.
Bên cạnh những hậu quả về sức khỏe thể chất, bệnh lây truyền qua đường tình dục, đặc biệt khi xảy ra ở trẻ vị thành niên, còn có thể để lại tác động nặng nề về tâm lý.
Bác sĩ Hường cho rằng thay vì trách móc hay kỳ thị, gia đình cần đồng hành, chia sẻ và giúp trẻ tiếp cận dịch vụ y tế phù hợp. Nếu trẻ xuất hiện các biểu hiện như trầm cảm, rối loạn tâm lý, thu mình hoặc khủng hoảng sau khi phát hiện bệnh hay mất thai, cần được hỗ trợ bởi chuyên gia tâm lý, bác sĩ chuyên khoa.
"Phụ huynh nên coi con như một người bạn, chủ động chia sẻ với con về những thay đổi tâm sinh lý khi bước vào tuổi dậy thì và hướng dẫn con cách quan hệ tình dục an toàn. Không nên vì ngại ngùng mà né tránh những cuộc trò chuyện này, bởi thiếu kiến thức có thể dẫn đến hậu quả rất nặng nề", bác sĩ Hường khuyến cáo.
Với người trẻ, khi có quan hệ tình dục hoặc nhận thấy những dấu hiệu bất thường, cần chủ động tìm đến cơ sở y tế để được tư vấn và xét nghiệm. Việc phát hiện bệnh sớm giúp người bệnh được điều trị kịp thời và hạn chế nguy cơ lây nhiễm cho bạn tình.