Quân khu 3 tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ VI, làm trước rút kinh nghiệm cho toàn quân

Bài, ảnh: Tuấn Đạt - Đức Việt
14/07/2021 - 21:33
Quân khu 3 tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ VI, làm trước rút kinh nghiệm cho toàn quân

Thượng tướng Trần Quang Phương (giữa) - Ủy viên TƯ Đảng, Ủy viên Quân ủy TƯ, Phó Chủ nhiệm TCCT - trao đổi với các đại biểu tham dự Đại hội

Trong 2 ngày 13-14/7, tại Đoàn An điều dưỡng 295, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ lần thứ VI (2021-2026). Đây là đại hội được Tổng cục Chính trị chỉ đạo làm trước để rút kinh nghiệm cho các đơn vị trong toàn quân.

Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy viên TƯ Đảng, Ủy viên Quân ủy TƯ, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) QĐND Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Quang Cường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Bùi Công Chức, UVTV Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu; Thiếu tướng Nguyễn Quốc Tuấn, UVTV Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu; đại biểu các cơ quan Tổng cục Chính trị; đại biểu là cán bộ chuyên trách công tác phụ nữ của 48 đầu mối trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; đồng chí Nguyễn Phương Hồng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN thành phố Hải Phòng đại diện cho Hội LHPN 9 tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu; đại biểu các cơ quan Quân khu, các đơn vị trực thuộc và 110 đại biểu đại diện cho gần 2.000 cán bộ, hội viên phụ nữ LLVT Quân khu sinh hoạt tại 78 tổ chức Hội cơ sở.

Đại hội được tiến hành theo phương châm "đoàn kết, bản lĩnh, trí tuệ, đổi mới, phát triển" với chủ đề "Phụ nữ Quân khu phát huy truyền thống tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ"; nêu cao bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng cống hiến, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; góp phần xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh toàn diện, xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại". Báo cáo chính trị và các ý kiến đóng góp tại đại hội thống nhất đánh giá: 5 năm qua, công tác Hội và phong trào phụ nữ LLVT Quân khu luôn bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; triển khai toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra.

Quân khu 3 tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ VI, làm trước rút kinh nghiệm cho toàn quân - Ảnh 1.

Trung tướng Nguyễn Quang Cường - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu - tặng hoa chúc mừng Đại hội

Tổ chức Hội được củng cố, kiện toàn, ngày càng tiến bộ, làm tốt chức năng tham mưu với lãnh đạo, chỉ huy các cấp, có nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo phong trào phụ nữ và công tác phụ nữ đúng, trúng, sát với đặc điểm chính trị từng cơ quan, đơn vị. Đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, hội viên ngày càng nâng cao. Nhiều mô hình, câu lạc bộ được triển khai và nhân rộng đạt hiệu quả như câu lạc bộ "Ca trực kiểu mẫu, kíp trực an toàn", "Kho gọn gàng ngăn nắp", "Bếp nuôi quân giỏi, quản lý tốt", "Bữa cơm phụ nữ tự quản"…  

Tổ chức Hội phụ nữ thực hiện tốt chức năng đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ và trẻ em, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, qua đó làm tỏa sáng hình ảnh cao đẹp "Bộ đội Cụ Hồ", phẩm chất "Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang" của phụ nữ Quân khu trong thời kỳ mới.

Quân khu 3 tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ VI, làm trước rút kinh nghiệm cho toàn quân - Ảnh 2.

Thiếu tướng Bùi Công Chức - Phó Chính ủy Quân khu 3 - trao Cờ cho các tập thể có thành tích xuất sắc phong trào thi đua của phụ nữ LLVT Quân khu 3 trong 5 năm (2016-2021)

5 năm qua đã có 13 lượt tập thể được TCCT, Bộ Tư lệnh Quân khu, Hội LHPN tỉnh (thành phố) tặng cờ; 118 lượt tập thể, 170 cá nhân được TƯ Hội LHPN Việt Nam, TCCT, Bộ Tư lệnh Quân khu, Hội LHPN tỉnh (thành phố) tặng Bằng khen; 1 cá nhân được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ ưu tú; 2 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân; 399 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; hàng trăm lượt cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến, Lao động tiên tiến, là điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trên cơ sở phân tích những khó khăn, thuận lợi, rút ra những bài học kinh nghiệm trong hoạt động công tác Hội và phong trào phụ nữ 5 năm qua, Đại hội cũng xác định các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về công tác Hội và phong trào phụ nữ LLVT Quân khu giai đoạn 2021-2026, trong đó xác định 2 khâu đột phá: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội. Chú trọng bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ Quân khu có bản lĩnh chính trị vững vàng, phát triển toàn diện trên các lĩnh vực, đạt tiêu chí "bản lĩnh, trí tuệ, kỷ cương, nhân ái".

Quân khu 3 tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ VI, làm trước rút kinh nghiệm cho toàn quân - Ảnh 3.

Bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII

Đại hội đã tiền hành bầu 10 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết tham dự Đại hội đại biểu phụ nữ Quân đội lần thứ VII với số phiếu tín nhiệm cao.

Phát biểu rút kinh nghiệm sau Đại hội, Thượng tướng Trần Quang Phương khẳng định: Đại hội đại biểu Phụ nữ Quân khu 3 lần thứ VI thành công rất tốt đẹp; công tác chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, nhất là văn kiện có cách tiếp cận mới mẻ, bám sát vào Nghị quyết Đại hội Đảng XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, có số liệu minh họa để đánh giá, so sánh thực chất; công tác tuyên truyền được tổ chức tốt, từ trang trí khánh tiết, tiếp đón, tổ chức các phong trào thi đua; Đoàn Chủ tịch Đại hội điều hành khoa học, chặt chẽ, linh hoạt; các ý kiến phát biểu có chất lượng tốt, dân chủ, khách quan; công tác bầu cử đúng nguyên tắc, thủ tục, tập trung; công tác phòng chống dịch Covid-19 bảo đảm chặt chẽ, an toàn…

Quân khu 3 tổ chức thành công Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ VI, làm trước rút kinh nghiệm cho toàn quân - Ảnh 4.

Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Phụ nữ Quân đội lần thứ VII ra mắt Đại hội

Đồng chí Thượng tướng yêu cầu các đại biểu ở các đơn vị thuộc Quân ủy TƯ, Bộ Quốc phòng cần tiếp thu tốt những thành công của Đại hội và chú ý kết cấu phần thảo luận văn kiện của Trung ương Hội, văn kiện của TCCT vào phiên trù bị, đưa phần kết luận vào phiên chính thức. Sau Đại hội, các đại biểu về báo cáo, tham mưu cho chỉ huy đơn vị mình để tiến hành làm tốt công tác chuẩn bị nhằm tổ chức thành công đại hội phụ nữ ở các đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tiến tới Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc.   

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm