Quân khu 4: Nhiệm vụ hàng đầu là bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân trong mưa bão
Đoàn công tác Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4, làm Trưởng đoàn kiểm tra tại khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh thuộc xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
Ngày 14/9, Đoàn công tác Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4, làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại xã Nam Hải Lăng và xã Diên Sanh, tỉnh Quảng Trị.
Báo cáo tại chuyến kiểm tra, Đại tá Phan Thắng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng uỷ Quân sự tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, báo cáo: Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, lực lượng chức năng đã tổ chức sơ tán 653 hộ/2.468 người dân tại 7 xã gồm: Lao Bảo, Ba Lòng, Lìa, Khe Sanh, A Vao, Kim Ngân và Hướng Hiệp…
Tình hình ngập lụt xảy ra tại 45 điểm thuộc 13 xã; có 457 nhà tại 4 xã, phường bị ngập, mức độ ngập phổ biến từ 0,3 - 1 m, một số điểm ngập trên 1 m.
Trong 2 ngày, 12 và 13/9/2026, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã điều động 880 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân cùng 94 lượt phương tiện tham gia công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, hỗ trợ người dân và địa phương ứng phó với mưa lũ.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã điều động 880 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân hỗ trợ người dân và địa phương ứng phó với mưa lũ.
Đến nay, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục duy trì lực lượng, phương tiện, sẵn sàng hỗ trợ các địa phương khắc phục hậu quả, vệ sinh môi trường, khôi phục đời sống và các hoạt động thiết yếu sau khi nước lũ rút.
Tại các địa bàn kiểm tra, Đoàn công tác đã nắm tình hình ngập lụt, công tác triển khai lực lượng, phương tiện và các phương án ứng phó, tìm kiếm cứu nạn của địa phương; đồng thời kiểm tra khả năng bảo đảm an toàn cho người dân trong trường hợp mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp.
Đồng chí Lê Văn Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát toàn bộ các xã đang bị ngập lụt, đánh giá nhu cầu phương tiện phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn; đối với các địa bàn thường xuyên chịu ảnh hưởng của ngập lụt, tỉnh sẽ xem xét cấp ca nô cứu hộ để chủ động phục vụ công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.

Sáng 14/9, tình hình mưa bão trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp.
Trung tướng Hà Thọ Bình biểu dương các địa phương và lực lượng chức năng đã chủ động, tích cực chuẩn bị, triển khai tốt công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong thời gian qua.
Trung tướng cũng yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, bảo đảm an toàn khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh thuộc xã Nam Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, không để xảy ra tình huống phức tạp, ảnh hưởng đến an toàn công trình và giao thông. Khi điều kiện cho phép, cần khẩn trương tổ chức trục vớt các sà lan mắc kẹt, sớm bảo đảm an toàn cho tuyến đường sắt, góp phần duy trì huyết mạch giao thông của cả nước.
Bên cạnh đó, cần chủ động chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu, bảo đảm khả năng ứng phó trong trường hợp thiên tai kéo dài. Công tác cập nhật, tổng hợp tình hình phải được thực hiện thường xuyên; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hằng ngày tổng hợp tình hình, kịp thời báo cáo Quân khu để chủ động chỉ đạo, xử lý các tình huống phát sinh.



Cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh cảnh giới, cắm biển cảnh báo tại nhiều khu vực nguy hiểm.
Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu 4, nhấn mạnh, trong bất kỳ tình huống nào, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và an toàn cho lực lượng tham gia phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Các lực lượng cần tiếp tục rà soát phương án, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện; đồng thời tăng cường đào tạo, huấn luyện kỹ năng điều khiển, sử dụng tàu, ca nô cho cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn.