Tags:

quản lý thực phẩm chức năng

Nhận diện thực phẩm chức năng quảng cáo lừa dối người tiêu dùng

Nhận diện thực phẩm chức năng quảng cáo lừa dối người tiêu dùng

“Thực phẩm chức năng, thực phẩm bảo vệ sức khỏe chỉ có tác dụng nâng cao sức đề kháng và giảm nguy cơ mắc bệnh, hoàn toàn không được quảng cáo thay thế thuốc chữa bệnh”, TS Nguyễn Thanh Phong, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết.

Mất cơ hội chữa lành bệnh vì tin thực phẩm chức năng thổi phồng quảng cáo

Mất cơ hội chữa lành bệnh vì tin thực phẩm chức năng thổi phồng quảng cáo

Hiện nhiều doanh nghiệp quảng cáo thực phẩm chức năng có tác dụng như thuốc chữa bệnh. Điều này khiến nhiều người khi mắc bệnh tin và sử dụng thực phẩm chức năng nên dễ dẫn đến bệnh nặng thêm, mất cơ hội điều trị, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.