Tags:

quân nhân

Hàn Quốc: Nữ hạ sĩ quan hải quân tự sát giữa cuộc điều tra quấy rối tình dục

Hàn Quốc: Nữ hạ sĩ quan hải quân tự sát giữa cuộc điều tra quấy rối tình dục

Nữ hạ sĩ quan hải quân Hàn Quốc được phát hiện tự sát trong khi cuộc điều tra cáo buộc cô bị đồng nghiệp quấy rối tình dục đang diễn ra.

Hội LHPN Việt Nam lên tiếng trước các vụ xâm hại tình dục trẻ em gái có tính loạn luân

Hội LHPN Việt Nam lên tiếng trước các vụ xâm hại tình dục trẻ em gái có tính loạn luân

Những ngày gần đây, dư luận cả nước xôn xao về 2 vụ xâm hại tình dục đối với trẻ em gái có tính loạn luân. Liên quan đến các vụ việc này, Hội LHPN Việt Nam đã lên tiếng đề nghị cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc xử lý và kêu gọi xã hội chung tay xây dựng môi trường an toàn cho phụ nữ và trẻ em.

Người lao động chịu hình phạt tù giam vẫn được trả lương hưu

Người lao động chịu hình phạt tù giam vẫn được trả lương hưu

Đối với những người bị phạt tù giam hoặc bị buộc thôi việc từ trước ngày 1/1/1995, theo quy định tại khoản 6 Điều 123 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, “việc tính thời gian công tác trước ngày 1/1/1995 để hưởng bảo hiểm xã hội được thực hiện theo các văn bản quy định trước đây về tính thời gian công tác trước ngày 1/1/1995 để hưởng bảo hiểm xã hội của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, quân nhân và công an nhân dân”.

Bộ Y tế đề nghị xử lý người hành hung bác sĩ và điều dưỡng ở Bắc Kạn

Bộ Y tế đề nghị xử lý người hành hung bác sĩ và điều dưỡng ở Bắc Kạn

Bộ Y tế đề nghị Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh Bắc Kạn nhanh chóng xác minh, xử lý đối tượng đã hành hung 2 nhân viên y tế của BV Đa khoa tỉnh.

Người hành hung bác sĩ ở Bắc Kạn là một quân nhân?

Người hành hung bác sĩ ở Bắc Kạn là một quân nhân?

“Chúng tôi đã xác định người hành hung nhân viên y tế là quân nhân, nên đã đề nghị Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Công an điều tra làm rõ, nhằm đảm bảo an toàn cho các bác sĩ, nhân viên y tế”, ông Nguyễn Đình Học nói.

Tăng trợ cấp với quân nhân xuất ngũ

Tăng trợ cấp với quân nhân xuất ngũ

Mức trợ cấp tăng thêm thêm 150.000 đồng/người/tháng với những quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng.