Quảng Bình: Điều tra việc bé trai bị cha đốt bỏng 2 chân

Quỳnh Nga
06/10/2022 - 18:04
Quảng Bình: Điều tra việc bé trai bị cha đốt bỏng 2 chân

Cháu T bị bố đốt 2 chân bỏng nặng

Sau khi uống rượu về nghe hàng xóm nói con trai lấy trộm tiền của hàng xóm để mua đồ chơi, Anh Tuấn đã dùng dây cột con lại rồi dùng rơm và xăng đốt 2 chân của cháu khiến cháu bé bị bỏng độ 3 cả 2 chân.

Ngày 6/10, thông tin từ lãnh đạo UBND huyện Bố Trạch (tỉnh Quảng Bình) cho biết, đang yêu cầu công an xã Hòa Trạch điều tra vụ việc cháu bé tên T. ở thôn Cà bị bố dùng xăng và rơm đốt chân.

Theo đó, vào khoảng 18h ngày 2/10, ông Nguyễn Anh Tuấn (SN 1987, trú tại thôn Cà, xã Hòa Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), sau khi đi uống rượu về nghe hàng xóm nói con trai lấy trộm tiền của họ để đi mua đồ chơi, bực tức Anh Tuấn đã dùng dây cột con của mình lại, dùng rơm và xăng đốt hai chân của cháu.

Khi thấy cháu T. bị anh Tuấn đốt, bà nội đã lao qua dập lửa và đưa cháu T. lên trạm xá sơ cứu, sau đó đưa cháu về nhà điều trị.

Cháu bé bị cha dùng xăng và rơm đốt bỏng 2 chân - Ảnh 2.

Theo lời kể của bà nội cháu T., trước khi bị bố dùng xăng đốt anh Tuấn còn dùng thanh sắt đánh ở lưng và mạng sườn của cháu T

Tuy nhiên, do vết bỏng quá nặng, thấy cháu T. vẫn kêu đau nên chiều 3/10 bà Hiến đã đưa cháu lên cấp cứu tại bệnh viện đa khoa huyện Bố Trạch. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị bỏng độ 3 cả 2 chân.

Theo bà Hiền (bà nội của cháu T.), trước khi trói con của mình lại dùng xăng và rơm để đốt hai chân cháu T thì anh Tuấn còn dùng thanh sắt đánh cháu ở lưng và mạng sườn gây bầm tím nặng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm