Quảng Ngãi: Hội LHPN xã Nghĩa An mở lại “Cửa hàng 0 đồng” giúp đỡ người nghèo

PV
19/05/2021 - 15:45
Quảng Ngãi: Hội LHPN xã Nghĩa An mở lại “Cửa hàng 0 đồng” giúp đỡ người nghèo

Hội LHPN xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) đã mở “Cửa hàng 0 đồng” giúp đỡ người nghèo

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn có những diễn biến phức tạp trên khắp cả nước, Hội LHPN xã Nghĩa An, TP Quảng Ngãi (tỉnh Quảng Ngãi) tiếp tục khởi động lại “Cửa hàng 0 đồng” để giúp đỡ người nghèo.

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang bùng phát tại nhiều tỉnh, thành phố trên khắp cả nước, trong đó tỉnh Quảng Ngãi có 1 ca dương tính. Ngay sau đợt nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Hội LHPN xã Nghĩa An đã chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực đảm bảo an sinh cho người dân, nhất là phụ nữ nghèo, neo đơn, đau ốm và các khu cách ly.

Đặc biệt, Hội LHPN xã Nghĩa An đã kích hoạt lại hoạt động mô hình "Cửa hàng 0 đồng", tổ chức vận động và cấp phát đúng theo quy định 5K của Chính phủ cho 30 trường hợp người già, phụ nữ khó khăn, đau ốm do ảnh hưởng của dịch bệnh.

"Cửa hàng 0 đồng" được tổ chức ngay tại văn phòng Hội LHPN xã Nghĩa An. Trong những ngày này, người dân tới đây không phải để làm các thủ tục hành chính, mà họ đến để được nhận hàng miễn phí. Khách đến cửa hàng đều là những người dân nghèo, đa số đều có hoàn cảnh khó khăn hoặc những người lớn tuổi, không còn sức lao động.

Chị Võ Thị Iva, Chủ tịch Hội LHPN xã Nghĩa An, chia sẻ: "Xuất phát từ ý tưởng muốn hỗ trợ nhu yếu phẩm cho bà con, Hội LHPN xã Nghĩa An đã có sáng kiến mở "Cửa hàng 0 đồng" từ năm 2020. Cửa hàng được tổ chức ngay tại văn phòng Hội, giúp chúng tôi thuận lợi trong việc kêu gọi vận động. Các sản phẩm của cửa hàng rất đa dạng và hữu ích đối với bà con".

Tại "Cửa hàng 0 đồng", khách hàng được nhận 5kg gạo cùng các nhu yếu phẩm như nước mắm, sữa, mì tôm, dầu ăn… Và cho đến nay, Hội đã trao các suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng, tổng kinh phí 9 triệu đồng, cho các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn. Trong thời gian qua, để có nguồn kinh phí mở "Cửa hàng 0 đồng", giúp đỡ người nghèo trong thời điểm gặp khó khăn vì dịch bệnh Covid-19, Hội đã kêu gọi, liên lạc với các cá nhân và tổ chức hảo tâm ở trong, ngoài địa phương để vận động đóng góp. Công tác vận động vẫn sẽ được Hội tiếp tục đẩy mạnh trong thời gian tới.

Hội cũng đã hỗ trợ cho đơn vị bạn là xã Tịnh Kỳ một thùng khẩu trang y tế, 5 thùng sữa, trị giá hơn 3 triệu đồng; cho khu cách ly tập trung 1 thùng cá tươi các loại, trị giá 1 triệu đồng.

Không chỉ trao quà cho bà con, chị em Hội LHPN xã Nghĩa An cũng rất tận tình hướng dẫn mọi người cách dùng nước rửa tay sát khuẩn, đeo khẩu trang đúng cách... Công tác tuyên truyền cho bà con về các biện pháp phòng chống dịch bệnh cũng được Hội quan tâm, 6/6 chi hội đã đến tận nhà các hộ dân cấp phát khẩu trang y tế miễn phí cho 88 hộ nghèo và 89 hộ cận nghèo với 1.800 chiếc.

Các hoạt động luôn được tập thể Hội thực hiện đảm bảo an toàn, đúng quy định phòng chống dịch Covid-19, được đông đảo người dân hưởng ứng và chung tay, chung sức đẩy lùi những khó khăn mà dịch bệnh gây ra.

Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Lê Văn Dũng xúc động nói: "Phong trào đã lan tỏa rộng khắp trên địa bàn tỉnh. Các cấp ủy đảng, Mặt trận và các hội đoàn thể trong tỉnh đã thực hiện tốt lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ; đã dẫn dắt, phát động, nuôi dưỡng phong trào ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. Tôi tin với tấm lòng như thế, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của nhân dân thì dứt khoát chúng ta sẽ thành công với cuộc chiến chống dịch Covid-19 lần thứ 4 này".

Theo ông Lê Văn Dũng, tình hình dịch Covid-19 ở Quảng Ngãi nói riêng và cả nước nói chung, đặc biệt là TP.Hồ Chí Minh đến nay vẫn chưa có hồi kết. Vậy nên, sự đồng lòng, chung tay phòng, chống dịch của mỗi một người dân là hết sức cần thiết. "Sau khi phát động lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, các tổ chức, đoàn thể và nhân dân đã tích cực tham gia; người dân từ vùng nông thôn, miền núi, đến hải đảo xa xôi đều hưởng ứng. Hàng hóa được hỗ trợ, gồm rau xanh, hoa quả; thịt thả mắm, cá... Điều đó cho thấy, người dân Quảng Ngãi luôn có tinh thần trách nhiệm với đồng bào vùng dịch, nhất là với người dân TP.Hồ Chí Minh. Tôi rất cảm động", ông Lê Văn Dũng bày tỏ.

* Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ

Nguồn: Hội LHPN xã Nghĩa An
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm