Quảng Ninh: "Chung tay hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương" cho phụ nữ mù
Ngày 17/4, Hội Người mù tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm triển khai chương trình “Chung tay hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương” cho phụ nữ mù khó khăn về nhà ở giai đoạn 2021-2025, gắn với công tác chăm lo đời sống phụ nữ và trẻ em mù trên địa bàn.
Thực hiện chủ trương của Trung ương Hội Người mù Việt Nam phát động ngày 29/7/2020 về Chương trình "Chung tay hỗ trợ xây dựng mái ấm tình thương" cho phụ nữ mù có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, sau 5 năm thực hiện, các cấp hội của Quảng Ninh đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hóa, xây dựng mới 12 ngôi nhà "Mái ấm tình thương" cho hội viên nữ mù có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, với tổng kinh phí 3 tỷ đồng; đồng thời sửa chữa 11 ngôi nhà xuống cấp với kinh phí 465 triệu đồng. Những mái ấm kiên cố không chỉ giúp hội viên ổn định cuộc sống, mà còn tạo nền tảng để chị em yên tâm phát triển kinh tế, hòa nhập cộng đồng.
Hiện toàn tỉnh có 1.050 hội viên người mù, trong đó 558 hội viên là nữ (chiếm 53%), 83 người là đồng bào dân tộc thiểu số; 287 người biết chữ Braille. Toàn tỉnh có 26 trẻ em mù. Đời sống của phụ nữ và trẻ em mù vẫn còn nhiều khó khăn, nhất là về nhà ở, việc làm và điều kiện tiếp cận giáo dục.

Sơ kết chương trình mái ấm tình thương của Hội người mù. Ảnh: TT
Hội hỗ trợ vay vốn cho 64 hội viên với tổng số tiền trên 509 triệu đồng; tổ chức đào tạo nghề cho 178 chị em, trong đó 145 người có việc làm ổn định, thu nhập từ 1-5 triệu đồng/tháng. Các hoạt động tập huấn kỹ năng sống, chăm sóc sức khỏe, văn hóa, văn nghệ, thể thao được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, giúp hội viên thêm tự tin, xóa bỏ mặc cảm.
Đối với trẻ em mù, Hội chú trọng hỗ trợ học tập, can thiệp sớm và hòa nhập cộng đồng; thường xuyên tặng quà, tổ chức hoạt động vui chơi, tạo động lực để các em phát triển toàn diện. Công tác nâng cao dân trí cho phụ nữ mù cũng được quan tâm thông qua việc tổ chức các lớp học chữ Braille, tin học, kỹ năng nghề nghiệp, giúp mở rộng cơ hội việc làm.