pnvnonline@phunuvietnam.vn
Quảng Ninh kích cầu du lịch, góp phần phát triển thương mại hải đảo

Tỉnh Quảng Ninh đang triển khai nhiều giải pháp để thu hút khách du lịch, phát triển thương mại vùng sâu, vùng xa và hải đảo. Ảnh: Cao Quỳnh
Theo thống kê từ Ban Quản lý Vịnh Hạ Long, nhu cầu khách tham quan Vịnh tăng đều qua từng năm, thường chiếm khoảng 20% tổng lượng khách đến tỉnh. Hiện trên Vịnh Hạ Long có khoảng 500 tàu du lịch được cấp phép hoạt động, trong đó có gần 200 tàu lưu trú nghỉ đêm.
Để khai thác, phát huy hiệu quả những lợi thế, tiềm năng nổi trội của du lịch biển đảo, tỉnh Quảng Ninh đã đưa thêm nhiều sản phẩm du lịch mới vào khai thác; hình thành, phát triển các sản phẩm dịch vụ có tính cạnh tranh cao của vùng sâu, vùng xa và hải đảo; hướng đến phân khúc thị trường cao cấp... Tỉnh cũng chỉ đạo không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ và sản phẩm để kích cầu du lịch.
Tổ chức các hoạt động quảng bá du lịch và xúc tiến thương mại
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh thông tin trong tuần đầu tháng 8, bình quân mỗi ngày, tỉnh đón khoảng 7.000 - 8.000 khách.
Theo đó, khách du lịch nội địa đã quay trở lại tham quan Quảng Ninh sau thời gian ngắn sụt giảm mạnh về số lượng khách do tâm lý lo ngại từ vụ lật tàu trên vịnh Hạ Long vì dông lốc ngày 19/7.
Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Thế Huệ chia sẻ, qua xúc tiến du lịch, nhiều đơn vị lữ hành ở các địa phương lân cận cam kết sẽ khôi phục, kết nối lại tour du lịch đến Quảng Ninh.

Vịnh Hạ Long là điểm nhấn trong du lịch biển đảo của tỉnh Quảng Ninh
Dự kiến, Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức Hội nghị kích cầu du lịch trong tháng 9/2025 và Diễn đàn lữ hành toàn quốc tại Quảng Ninh vào tháng 10/2025. Ngành Du lịch chủ động làm việc với một số tổ chức Công đoàn các tập đoàn kinh tế lớn, doanh nghiệp lữ hành khu vực phía Bắc và phía Nam, KOL (người có tầm ảnh hưởng) du lịch để tìm biện pháp đưa khách nội địa về Quảng Ninh.
Bên cạnh đó, để khẳng định du lịch biển đảo Quảng Ninh là điểm du lịch đến hấp dẫn, an toàn, nhiều doanh nghiệp mạnh dạn đưa ra sản phẩm mới nhằm gia tăng sức hút với du khách. Tiểu biểu như hoạt động bắn pháo hoa "Bừng sáng vịnh kỳ quan" vào các ngày thứ 3, 5, 7 ở khu du lịch Bãi Cháy; Lễ hội Thả diều, Lễ hội Đua thuyền dự kiến được tổ chức vào tháng 9; Lễ hội Ẩm thực được tổ chức vào tháng 10 tại các điểm du lịch; hoạt động giới thiệu văn hóa ẩm thực và vinh danh đầu bếp giỏi Quảng Ninh năm 2025.
Đặc biệt, Hội chợ OCOP khu vực Đông Bắc - Quảng Ninh 2025 cũng sẽ được tỉnh tổ chức vào dịp cuối năm để giới thiệu, quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm của các vùng miền, góp phần phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo.

Hội chợ OCOP là dịp để tỉnh Quảng Ninh giới thiệu, quảng bá và kết nối tiêu thụ sản phẩm của các vùng miền, góp phần phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo.
Giữ vững niềm tin với du khách
Để đảm bảo an toàn cho du khách đến Quảng Ninh du lịch, tham quan, trải nghiệm, mua sắm; đặc biệt là cho du khách tham quan và lưu trú trên Vịnh Hạ Long, tỉnh đang triển khai cấp bách các giải pháp tăng cường đảm bảo an toàn cho du khách như: Nâng cấp thiết bị thông tin liên lạc cho đội tàu; bổ sung 6 điểm tránh trú dông lốc tạm thời trên vịnh Hạ Long; cho chủ trương lắp đặt hệ thống cảnh báo dông, lốc, sét tại một số vị trí trọng yếu, nhất là trên vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long và khu vực ven biển…

Công tác kiểm tra các trang thiết bị phục vụ công tác cứu hộ cứu nạn trên tàu được Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh thực hiện nghiêm mỗi ngày. Ảnh: BQN
Theo đó, từ ngày 6/8, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh bố trí tàu quân y và 2 xuồng cơ động, triển khai tuần tra 24/24h hằng ngày trên Vịnh Hạ Long. Mục đích của việc tăng cường các tàu tuần tra, chốt chặn là bảo đảm an toàn cho tàu du lịch tham quan trên Vịnh Hạ Long, tạo niềm tin cho khách du lịch tham quan trên Vịnh Hạ Long, góp phần kích cầu tiêu thụ sản phẩm cho địa phương.