Quốc hội chủ động, linh hoạt để thích ứng với hoàn cảnh thực tế ảnh hưởng Covid-19

PVH
08/06/2020 - 10:46
Quốc hội chủ động, linh hoạt để thích ứng với hoàn cảnh thực tế ảnh hưởng Covid-19
Phát biểu tại phiên họp sáng nay (8/6), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh: Lần đầu tiên Quốc hội họp trực tuyến liên tục nhiều ngày. Các nội dung diễn ra thông suốt, bảo đảm chất lượng và đạt hiệu quả cao; không khí phát biểu, tranh luận sôi nổi ở hội trường và 63 đầu cầu.

Tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 9, sáng nay (8/6) Quốc hội họp buổi đầu tiên của đợt họp thứ 2 tại Tòa nhà Quốc hội. Sau thời gian họp đợt 1 bằng hình thức trực tuyến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, đến thời điểm này, Kỳ họp đã đi được nửa chặng đường, hoàn thành tốt chương trình, thảo luận về 10 dự án luật, 7 dự thảo nghị quyết và Giám sát chuyên đề về thực hiện chính sách pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em; nghe 6 dự án luật khác và các báo cáo kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước…

Theo Chủ tịch Quốc hội, mặc dù đại dịch Covid-19 ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, trong đó có hoạt động của Quốc hội, nhưng với tinh thần quyết tâm, trách nhiệm cao, Quốc hội chủ động, kịp thời đổi mới linh hoạt, ứng dụng khoa học công nghệ để thích ứng với hoàn cảnh thực tế và bảo đảm tiến hành kỳ họp theo đúng quy định.

Chủ tịch Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định: "Lần đầu tiên Quốc hội họp trực tuyến liên tục nhiều ngày. Các nội dung diễn ra thông suốt, bảo đảm chất lượng và đạt hiệu quả cao. Số lượng đại biểu đăng ký phát biểu tăng lên đáng kể trong từng buổi họp; không khí phát biểu, tranh luận sôi nổi ở hội trường và 63 đầu cầu". 

 Đây là kết quả bước đầu rất đáng trân trọng, tạo tiền đề để Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, phát huy, hoàn thiện phương thức họp Quốc hội trong thời gian tới; đồng thời qua đó cũng khẳng định "trong bất cứ hoàn cảnh nào, Quốc hội cũng luôn nỗ lực, trách nhiệm vì lợi ích của đất nước của nhân dân".

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng cho biết, đợt 2 của Kỳ họp này kéo dài trong 11 ngày và xem xét nhiều nội dung quan trọng, trong đó có nhiều chính sách lớn, có ý nghĩa quan trọng nhằm khôi phục sản xuất kinh doanh, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp vượt qua khó khăn do đại dịch gây ra.

Ngay trong 8/6, Quốc hội tiến hành các nội dung quan trọng như: Biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do giữa CHXHCN Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA); Biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là CHXHCN Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu (EVIPA); Biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức; Thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về công nhận và cho thi hành phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp theo quy định của Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU...

Xem video phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại buổi họp đầu tiên của đợt 2 Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV sáng nay 8/6

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm