Quốc hội thực hiện quy trình miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

D.H
01/04/2021 - 15:16
Quốc hội thực hiện quy trình miễn nhiệm Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ảnh: Quochoi.vn

Theo chương trình nghị sự của Quốc hội, cuối giờ chiều nay (1/4), Chủ tịch nước sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.

Đại biểu Quốc hội sau khi nghe Chủ tịch nước đề xuất miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Xuân Phúc sẽ thảo luận tại đoàn trước khi bỏ phiếu kín về nội dung này (dự kiến diễn ra vào sáng 2/4).

Cũng trong ngày mai 2/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình Quốc hội miễn nhiệm chức Chủ tịch nước với ông Nguyễn Phú Trọng.

Theo dự kiến, nhân sự được giới thiệu bầu tân Chủ tịch nước là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng đương nhiệm được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch nước, theo Tổng Thư ký Quốc Hội Nguyễn Hạnh Phúc thông tin tại cuộc họp báo diễn ra trước kỳ họp 11.

Ông Nguyễn Hạnh Phúc cho hay, quy trình bầu Chủ tịch nước có một chút khác biệt so với quy trình nhân sự được thực hiện tại kỳ họp Quốc hội cuối cùng của khóa XIII.

Theo thông lệ, các chức danh Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch nước, Thủ tướng sẽ lần lượt được kiện toàn, nhưng do đây là lần đầu tiên Thủ tướng đương nhiệm được giới thiệu để bầu làm Chủ tịch nước nên việc miễn nhiệm Thủ tướng phải được thực hiện trước khi miễn nhiệm Chủ tịch nước.

"Thay đổi này nhằm tránh tình trạng "tân Chủ tịch nước miễn nhiệm chức Thủ tướng mà mình giữ trước đó" – ông Nguyễn Hạnh Phúc nhấn mạnh.

Trước đó, Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV và Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia với bà Nguyễn Thị Kim Ngân; bầu ông Vương Đình Huệ làm Chủ tịch Quốc hội và bầu 3 phó Chủ tịch Quốc hội gồm các ông Trần Thanh Mẫn, Nguyễn Đức Hải và Nguyễn Khắc Định.

Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch nước và giới thiệu nhân sự để bầu Thủ tướng thay ông Nguyễn Xuân Phúc vào ngày 5/4 tới.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm