Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội với bà Nguyễn Thị Kim Ngân

D.H
30/03/2021 - 16:24
Miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội với bà Nguyễn Thị Kim Ngân

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân

Quốc hội chiều 30/3 chính thức thông qua Nghị quyết về miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội và Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân. Nghị quyết được đại đa số ĐBQH tham gia tán thành.

Chiều nay 30/3, Quốc hội chính thức biểu quyết thông qua Nghị quyết về miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Dự thảo Nghị quyết do Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày.

Tỷ lệ biểu quyết có 429 ĐBQH trong tổng số 449 ĐBQH tham dự tán thành (chiếm 89,38% tổng số ĐBQH). Có 15 ĐBQH không tán thành (chiếm 3,13% tổng số ĐBQH). 5 ĐBQH không tham gia biểu quyết (chiếm 1,04% tổng số ĐBQH).

Như vậy, với đại đa số ĐBQH tán thành, Quốc hội chính thức miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Bà Ngân sẽ tiếp tục điều hành phiên họp cho đến khi Quốc hội bầu ra Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ mới (dự kiến vào ngày mai 31/3).

Chính thức miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội khóa XIV đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ảnh 1.

Tỷ lệ ĐBQH biểu quyết thông qua Nghị quyết về miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử Quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân

Trước đó, sáng 30/3, Quốc hội bắt đầu quy trình nhân sự với việc miễn nhiệm chức danh nói trên. Theo đó, cuối giờ sáng 30/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia đối với bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Sau đó các đại biểu thảo luận tại đoàn về nội dung này.

Chiều nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. 

Việc miễn nhiệm được tiến hành bỏ phiếu kín.

Ngày  31/3/2016, tại kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XIII, bà Nguyễn Thị Kim Ngân được bầu làm Chủ tịch Quốc hội và trở thành nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên trong lịch sử. Đến tháng 7/2016, tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XIV, bà Kim Ngân tiếp tục được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức danh này. Tháng 11/2020, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân sinh năm 1954, quê quán tại xã Châu Hòa, Giồng Trôm, Bến Tre. Trước khi giữ cương vị Chủ tịch Quốc hội khóa XIV, bà đảm nhiệm vị trí Giám đốc Sở Tài chính Bến Tre, Thứ trưởng Bộ Tài chính, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương, Thứ trưởng Thường trực Bộ Thương mại, Bộ trưởng Lao động - Thương binh và Xã hội.

Tháng 7/2011, bà Ngân được bầu làm Phó chủ tịch Quốc hội khóa XIII và đến giữa năm 2013 được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị khóa XI. Bà là Ủy viên BCH Trung ương Đảng liên tục các khóa IX, X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII, XIV.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm