Quyết định đóng cửa sân bay Vân Đồn đến 13/2, hàng không khẩn cấp chống dịch

Hải Yến
28/01/2021 - 20:17
Quyết định đóng cửa sân bay Vân Đồn đến 13/2, hàng không khẩn cấp chống dịch

Bộ GTVT vừa quyết định đóng cửa sân bay Vân Đồn đến ngày 13/2

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa quyết định tạm đóng cửa Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh trong 15 ngày, từ 12h ngày 29/1 đến 12h ngày 13/2, để phòng chống dịch Covid-19.

Bộ GTVT yêu cầu Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc, Giám đốc Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Quản lý bay Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Trước đó, sáng 28/1, đại diện sân bay Vân Đồn cho biết, sân bay sẽ tạm dừng hoạt động trong 24h tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng để truy vết, điều tra lịch trình làm việc, xác định nguồn lây nhiễm.

Chiều 28/1, hãng Vietnam Airlines, Pacific Airlines, VASCO cũng cho biết trước tình hình COVID-19 đang có diễn biến phức tạp trở lại, các đơn vị này đã nhanh chóng siết chặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên toàn bộ mạng bay.

Theo đó, đối với các chuyến bay khai thác từ Hải Phòng, Vietnam Airlines sẽ nâng mức độ phòng chống dịch bệnh từ mức 1 lên mức 3 từ 0h ngày 29/1.

Theo đó, bên cạnh đo nhiệt độ, khai báo y tế, yêu cầu đeo khẩu trang với tất cả hành khách trên chuyến bay, hành khách còn được xếp chỗ giãn cách tối đa.

"Các chuyến bay khởi hành từ Hải Phòng sẽ không phục vụ suất ăn, chỉ phục vụ nước uống. Khăn lau tay kháng khuẩn được cung cấp cho tất cả hành khách trên chuyến bay" - đại diện Vietnam Airlines nói.

Quyết định đóng cửa sân bay Vân Đồn đến 13/2, hàng không khẩn cấp chống dịch - Ảnh 1.

Bộ Giao thông Vận tải vừa quyết định tạm đóng cửa Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh trong 15 ngày

Đối với nhân viên mặt đất, tổ bay thực hiện các chuyến bay từ Hải Phòng, Vietnam Airlines cũng tăng cường trang bị bảo hộ y tế gồm khẩu trang y tế loại 3 lớp dùng 1 lần; găng tay y tế 2 lớp; dung dịch rửa tay khô hoặc giấy ướt có cồn; bộ đồ bảo hộ y tế toàn thân.

Phi công được di chuyển bằng xe riêng. Hãng bay sử dụng xe thang cho hành khách, tổ bay lên, xuống tàu. Máy bay được bố trí đậu ngoài bãi và được khử trùng ngay sau chuyến bay tại Đà Nẵng, Tân Sơn Nhất. Phòng khách thương gia cũng thực hiện giãn cách theo qui định.

Còn Bamboo Airways cho biết, để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách, Bamboo Airways thực hiện điều chỉnh lịch khai thác bay từ 31/1 đến 14/2/2021 đến và đi từ Sân bay Vân Đồn. Theo đó, Bamboo Airways hủy các chuyến bay QH1970 từ TP.HCM – Vân Đồn bay vào thứ hai, ba, sáu, bảy trong thời gian này; hủy các chuyến bay QH1971 từ Vân Đồn – TP.HCM vào thứ hai, ba, sáu, bảy trong thời gian này.

Được biết, hiện sân bay Vân Đồn đang khai thác đường bay TP.HCM - Vân Đồn hàng ngày, với hai hãng bay Vietjet Air và Bamboo Airways. Trong khi đó Vietnam Airlines đã dừng khai thác tới Vân Đồn từ ngày 9/1 vừa qua.

Trước đó, sáng 28/1, Bộ Y tế xác nhận BN 1553 là nam, 31 tuổi, quốc tịch Việt Nam, là nhân viên an ninh Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn bị nhiễm Covid-19. Hiện đã có thêm 10 ca nghi nhiễm trong cộng đồng, trong đó có một người là mẹ bệnh nhân, 9 trường hợp còn lại đều làm việc tại Cảng hàng không Quốc tế Vân Đồn.

Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn cho biết, đang phối hợp với cơ quan chức năng khoanh vùng, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ nhân viên, cũng như tăng cường khử trùng, khử khuẩn ngay sau thông tin nhân viên an ninh của sân bay nhiễm virus SARS-CoV-2.


Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm