R. Kelly, từ bê bối ấu dâm đến “kẻ săn mồi” trong hơn hai thập kỷ

Kim Ngọc
20/08/2021 - 06:15
R. Kelly, từ bê bối ấu dâm đến “kẻ săn mồi” trong hơn hai thập kỷ

R. Kelly rời tòa án hình sự Leighton sau phiên điều trần về cáo buộc lạm dụng tình dục ở Chicago vào năm 2019. Ảnh: Getty

Ca sĩ "I Believe I can Fly" bị bắt hồi năm 2019 và đang tiếp tục đối mặt với hàng loạt cáo buộc tình dục trong khi kiên quyết không nhận tội.

Hôm thứ Tư (giờ địa phương), R. Kelly, 54 tuổi xuất hiện tại phiên tòa liên bang Brooklyn về tội lạm dụng tình dục và lừa đảo. Một công tố viên mô tả ca sĩ R&B đã sử dụng "danh tiếng, sự nổi tiếng và mạng lưới nhân viên" để lôi kéo các cô gái, trẻ em trai và phụ nữ trẻ để kiểm soát họ. Tại phiên tòa, R. Kelly được công tố viên gọi là "kẻ săn mồi".

Theo đó, R. Kelly là một nghệ sĩ Hiphop, R&B nổi tiếng của làng nhạc nước Mỹ và từng đoạt giải Grammy. Nhiều cáo buộc lạm dụng tình dục đã gọi tên R.Kelly kể từ những năm 1990, khi anh ghi âm những bản hit như "I Believe I Can Fly", "Bump n' Grind".

Lạm dụng tình dục phụ nữ và trẻ em gái

Đã hơn một thập kỷ đã trôi qua kể từ khi Kelly được tuyên trắng án trong vụ án lạm dụng tình dục trẻ em năm 2008 ở Chicago. Từ đó sự nghiệp âm nhạc của Kelly vẫn tiếp tục cho đến khi kỷ nguyên #MeToo bùng nổ, cơ hội khuyến khích các nạn nhân lên tiếng.

Câu chuyện của những nạn nhân nữ nhận được sự chú ý rộng rãi trong bộ phim tài liệu Lifetime Surviving R. Kelly, được công chiếu vào tháng 1 năm 2019. Bộ phim cho thấy những tuyên bố của một nhóm người ủng hộ bảo vệ Kelly và bịt miệng các nạn nhân trong nhiều thập kỷ. Ít nhất hai phụ nữ trong loạt phim tài liệu dự kiến sẽ làm chứng trong phiên tòa.

Nhiều tháng sau khi phát hành bộ phim tài liệu, tháng 7 cùng năm, nam ca sĩ R&B đã bị bắt với cáo buộc lừa đảo và vi phạm Đạo luật Mann - quy định cấm chuyên chở phụ nữ hoặc trẻ em gái cho mục đích mại dâm hoặc đồi trụy. Kelly sau đó không nhận tội cho tất cả các cáo buộc.

R. Kelly, từ bê bối ấu dâm đến “kẻ săn mồi” trong hơn hai thập kỷ - Ảnh 1.

R Kelly, tại Tòa án Hình sự Leighton ở Chicago vào tháng 9 năm 2019. Ảnh: AP

Trong tuyên bố mở đầu, Maria Cruz Melendez, một trong ba thành viên của nhóm công tố nói với bồi thẩm đoàn rằng Kelly đã sử dụng "lời nói dối, thao túng, đe dọa và lạm dụng thể chất" để kiểm soát nạn nhân và thường quay phim các lần quan hệ tình dục. Bản cáo trạng mô tả các giao dịch của Kelly với sáu phụ nữ và trẻ em gái, trong đó có bốn người chưa đủ tuổi vào thời điểm đó, bao gồm ca sĩ quá cố Aaliyah, người kết hôn với Kelly khi mới 15 tuổi.

Kelly bị cáo buộc phạm nhiều tội danh và là người đứng đầu một "doanh nghiệp tội phạm" bao gồm các nhân viên thân cận, bao gồm quản lý, vệ sĩ, trợ lý cá nhân và nhiều người khác đã giúp y tuyển dụng phụ nữ và trẻ em gái với cáo buộc quan hệ tình dục. Các tội danh bao gồm hối lộ, bóc lột tình dục, sản xuất hình ảnh lạm dụng trẻ em, ép buộc và dụ dỗ bất hợp pháp.

Theo Melendez, Kelly có một "đường dây khép kín" gồm các nhân viên thân cận giúp y duy trì một danh tiếng tốt đẹp trước công chúng cũng như đáp ứng mọi mong muốn và yêu cầu của y, bao gồm cả việc tuyển dụng và chuẩn bị phụ nữ và trẻ em gái để quan hệ tình dục.

Lợi dụng danh tiếng để phạm tội

Tại phiên tòa, thành viên nhóm công tố viên Melendez nói trước các bồi thẩm đoàn về việc Kelly đã trở nên nổi tiếng như thế nào trong những năm 1990. Những năm đó, Kelly không chỉ sớm trở thành tiêu điểm trong các buổi hòa nhạc, mà còn làm việc với các nghệ sĩ nổi tiếng khác trong ngành công nghiệp âm nhạc. Thành công này "giúp y tiếp cận với trẻ em gái, trẻ em trai và phụ nữ trẻ", trong khi Kelly cũng "nhanh chóng biết rằng y có thể lợi dụng điều này".

Theo đó, Kelly đã sử dụng mọi thủ đoạn, thu hút phụ nữ và trẻ em gái, bao gồm cả những thanh thiếu niên trẻ, bằng cách đưa cho họ vé vào hậu trường và số điện thoại của mình. Kelly đã mời họ đến nhà hoặc phòng thu, trong đó có một số những nhạc sĩ có tham vọng nhờ Kelly làm cố vấn. Ngoài ra, Kelly còn thường trả tiền và giúp sắp xếp việc đi lại để các cô gái đến gặp y, Melendez nói. Kelly đã tìm cách "sử dụng quyền lực đối với họ" và "thống trị và kiểm soát họ về thể chất, tình dục và tâm lý".

Lợi dụng "các quy tắc" để nạn nhân phục tùng

Kelly sẽ lạm dụng phụ nữ vì vi phạm các "quy tắc", thường bao gồm việc yêu cầu y cho phép sử dụng phòng tắm, ăn uống hoặc gọi điện, hay bắt buộc gọi y ta là "bố", mặc quần áo rộng để che giấu thân hình và không gặp gỡ những người đàn ông khác. Melendez nói: "Trên tất cả, y yêu cầu sự phục tùng tuyệt đối".

Được biết sẽ có "những hình phạt tàn nhẫn và hạ thấp" nếu vi phạm các quy tắc, bao gồm cả đánh đập và bạo lực. Kelly khiến các phụ nữ và trẻ em gái phải tuân thủ và im lặng vì sợ hãi, tống tiền họ bằng những thông tin gây xấu hổ hoặc hình ảnh và video mà anh đã quay lại, theo tòa án xét xử.

R. Kelly, từ bê bối ấu dâm đến “kẻ săn mồi” trong hơn hai thập kỷ - Ảnh 2.

Phóng viên chờ luật sư gặp gỡ giới truyền thông trong thời gian tạm nghỉ của phiên tòa. Ảnh: AP

Trong tuyên bố mở đầu bào chữa, luật sư Nicole Blank Becker cho rằng các tuyên bố của công tố viên là "phóng đại" và các cáo buộc là "quá mức". Becker cho biết, các mối quan hệ được đề cập là "quan hệ đã được đồng ý giữa những người lớn", trong khi công tố đang cố gắng mô tả Kelly như một "con quái vật". Kelly đã có mối quan hệ "lâu dài" với một số phụ nữ.

Becker cho biết những người phụ nữ đó "biết chính xác những gì họ đang làm". Tòa án đã xét xử những người phụ nữ này lợi dụng sự giàu có của Kelly để có tiền giúp gia đình thanh toán các chi phí hoặc dùng vào việc mua sắm.

Tiếng nói từ người trong cuộc

Jerhonda Pace, 28 tuổi một trong sáu người tố cáo, đã trả lời các câu hỏi từ phía công tố về mối quan hệ giữa cô với Kelly khi mới 16 tuổi.

Pace mô tả cô ấy rất hâm mộ Kelly khi còn là một thiếu nữ và đã tham dự phiên tòa xét xử những hình ảnh lạm dụng tình dục trẻ em của ca sĩ ở Chicago vào năm 2008. Pace đã cung cấp thông tin liên lạc của mình cho nhóm của Kelly và được mời đến một bữa tiệc tại nhà Kelly vào tháng 5 năm 2009, nơi hai người đã trao đổi số điện thoại.

Cô kể lại việc Kelly đã sớm mời cô đến nhà y và việc cả hai đã nhiều lần quan hệ tình dục trong khoảng nửa năm. Ban đầu Pace nói với Kelly cô 19 tuổi, nhưng sau đó đã nói thật cô mới 16 tuổi. Lúc đó Kelly trả lời "Điều đó có nghĩa là gì?", sau đó yêu cầu Pace tiếp tục nói dối mình 19 tuổi.

Pace cho biết cô bị Kelly lạm dụng nhiều lần vì đã vi phạm các "quy tắc". Trong một lần tình cờ, Pace vi phạm một trong những "quy tắc" khi cô đang nhắn tin và không để ý Kelly bước vào phòng. Kelly không tin Pace khi cô giải thích đang dùng điện thoại nhắn tin. "Lúc đó anh ta tát tôi và làm tôi nghẹt thở cho đến khi tôi bất tỉnh. Khi tôi tỉnh dậy, tôi đã nằm trên sàn", Pace nói.

Được biết, phiên tòa xét xử tại tòa án Brooklyn ở quận phía Đông của New York dự kiến sẽ kéo dài một tháng và có nhiều nhân chứng, với hàng chục bị cáo nữ và hai bị cáo nam.

Nguồn: The Guardian
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm