COVID-19 đã ảnh hưởng đến cuộc sống của hàng nghìn người ở Ethiopia, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em gái nghèo khổ. Nhiều người trong số họ bị đẩy vào con đường "buôn hương, bán phấn".
Việt Nam là một quốc gia có tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh diễn ra với tốc độ nhanh và nghiêm trọng. Kể từ năm 2006 đến nay, mất cân bằng giới tính khi sinh đã trở thành vấn đề nóng và ngày càng lan rộng.
Cha mẹ mất việc do đại dịch COVID–19, nhiều trẻ em ở Kenya phải bán dâm, lao động vất vả để kiếm tiền trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày.
Một báo cáo mới ước tính rằng 29 triệu phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân của chế độ nô lệ hiện đại. Những đối tượng này bị bóc lột bởi các hoạt động như lao động khổ sai, hôn nhân cưỡng bức, lao động ngoại quan (không cho phép người lao động tự ý rời đi, buộc phải làm thêm giờ) và bóc lột lao động trong gia đình.
Mỗi năm, có hàng chục nghìn người bị buôn bán từ Nigeria, đặc biệt là Bang Edo ở phía Nam quốc gia này. Để nâng cao nhận thức của mọi người về vấn nạn này, bộ phim “Oloture” do Kenneth Gyang làm đạo diễn đã tái hiện chân thực cuộc sống của những nạn nhân buôn người ở Nigeria.
Đại diện đặc biệt của Tổng thư ký LHQ về bạo lực đối với trẻ em cho rằng trong thời điểm phong tỏa, cách ly ở nhà và ở nơi khác do COVID-19, trẻ em có nguy cơ bị bạo lực và bị bóc lột cao hơn.
Đây là một trong những nội dung được nêu ra và kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay thực hiện vì sự an toàn của trẻ em.
Tội phạm buôn bán người hoạt động ngày càng phức tạp, vượt tầm kiểm soát của nhiều chính phủ, gây ra những hậu quả đau lòng. Điều đáng lo ngại nhất, nạn nhân là phụ nữ và trẻ em tăng cao kỷ lục để đáp ứng nhu cầu của các đường dây mua bán lao động cưỡng bức, bóc lột tình dục...
Thực tế nạn buôn người ảnh hưởng rất lớn, không một quốc gia riêng rẽ nào có thể giải quyết được mà cần sự phối hợp giữa các quốc gia trên toàn cầu. Theo Liên hợp quốc, ước tính có hơn 40 triệu người là nạn nhân của tình trạng buôn bán người, bị bóc lột lao động, cưỡng ép kết hôn và bóc lột tình dục. Tỉ lệ nạn nhân là phụ nữ và trẻ em gái trung bình là 7/10 người.
Trong cuộc đột kích “Ops Noda” vào một số cơ sở massage và giải trí ở TP. Johor Bahru đêm 15/7, cảnh sát bang Johor (Malaysia) đã giải cứu nhiều phụ nữ nước ngoài, trong đó có 28 phụ nữ Việt Nam, được cho là những nạn nhân của hoạt động bóc lột tình dục.