29 triệu trẻ em gái, phụ nữ là nạn nhân của chế độ nô lệ hiện đại

Kim Ngọc
14/10/2020 - 10:30
29 triệu trẻ em gái, phụ nữ là nạn nhân của chế độ nô lệ hiện đại

Ảnh minh họa

Một báo cáo mới ước tính rằng 29 triệu phụ nữ và trẻ em gái là nạn nhân của chế độ nô lệ hiện đại. Những đối tượng này bị bóc lột bởi các hoạt động như lao động khổ sai, hôn nhân cưỡng bức, lao động ngoại quan (không cho phép người lao động tự ý rời đi, buộc phải làm thêm giờ) và bóc lột lao động trong gia đình.

Vào ngày 9/10, Grace Forrest, người đồng sáng lập tổ chức chống nô lệ Walk Free cho biết, hiện tại cứ 130 phụ nữ và trẻ em gái thì có một người đang sống trong chế độ nô lệ hiện đại. Con số này ước tính là 29 triệu người, nhiều hơn cả dân số nước Úc.

Trong một cuộc họp báo của Liên hợp quốc, bà Grace Forest phát biểu "Ngày nay có nhiều người sống trong chế độ nô lệ hơn bất kỳ thời điểm nào khác trong lịch sử nhân loại".

Walk Free định nghĩa chế độ nô lệ hiện đại "là sự tước bỏ tự do của con người một cách có hệ thống, nơi nạn nhân bị người khác lợi dụng vì lợi ích cá nhân hoặc liên quan đến tài chính".

Bà Forrest cho biết, ước tính về con số 29 triệu này dựa trên tính toán của Walk Free, Tổ chức Lao động Quốc tế và Tổ chức Di cư Quốc tế - cả hai cơ quan của Liên hợp quốc. Điều đó đồng nghĩa với việc cứ 130 phụ nữ và trẻ em gái thì có 1 người sống trong chế độ nô lệ hiện đại.

Theo báo cáo có tiêu đề "Stacked Odds", phụ nữ chiếm 99% tổng số nạn nhân bị bóc lột tình dục, 84% nạn nhân của hôn nhân cưỡng bức và 58% nạn nhân của lao động không tự nguyện.

Theo bà Forest, các phương diện của chế độ nô lệ hiện đại đã thay đổi hoàn toàn. Bà nói "Bóc lột đang dần được bình thường hóa trong nền kinh tế của các chuỗi cung ứng xuyên quốc gia. Thậm chí những người dễ bị tổn thương nhất trên thế giới còn bị lún sâu hơn vào thực tế nô lệ hiện đại này vì COVID-19."

Bà Forrest cũng thông tin rằng Walk Free và chương trình Every Woman Every Child (tạm dịch: Mỗi phụ nữ Mỗi trẻ em) của Liên hợp quốc đang phát động một chiến dịch toàn cầu về việc xóa bỏ chế độ nô lệ hiện đại.

Chiến dịch kêu gọi việc chấm dứt hôn nhân trẻ em và lao động cưỡng bức ở 136 quốc gia. Ngoài ra, chiến dịch còn đề cao tính minh bạch và trách nhiệm giải trình về vấn đề này của các công ty đa quốc gia.

Bà Forest nêu rõ: "Chúng tôi biết phụ nữ và trẻ em gái đang phải chịu đựng mức độ bóc lột và lao động cưỡng bức chưa từng có. Chúng hiện hữu trong những hoạt động cung ứng hàng hóa hàng ngày, từ may mặc, ăn uống đến máy móc".

Nguồn: Euronews
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm