Tags:

tổ chức lao động quốc tế

3 thách thức lớn đối với lao động nữ

3 thách thức lớn đối với lao động nữ

ILO nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cải thiện sự tham gia của phụ nữ vào việc làm. Hiện lao động nữ đang đối mặt 3 thách thức lớn: Khó tìm việc làm, khoảng cách tiền lương và tai nạn nghề nghiệp.

Hội LHPN Việt Nam tập huấn về an sinh xã hội nhìn từ góc độ giới

Hội LHPN Việt Nam tập huấn về an sinh xã hội nhìn từ góc độ giới

Từ ngày 28 đến 30/3, tại TPHCM, Hội LHPN Việt Nam và Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam (ILO) tổ chức khóa tập huấn “An sinh xã hội, bình đẳng giới và vai trò của Hội LHPN Việt Nam”.

Hội LHPN Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, đề xuất mở rộng chế độ thai sản

Hội LHPN Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, đề xuất mở rộng chế độ thai sản

Trong thời gian tới, Hội LHPN Việt Nam tiếp tục nghiên cứu, đề xuất mở rộng chế độ thai sản trong quá trình tổng kết sửa đối Nghị quyết 15-NQ/TW, tham gia góp ý dự thảo Luật BHXH (sửa đổi), Luật BHYT (sửa đổi), đề xuất đưa sàng lọc ung thư cổ tử cung vào Danh mục dịch vụ được BHYT chi trả.

160 triệu trẻ em trên thế giới đang phải lao động

160 triệu trẻ em trên thế giới đang phải lao động

Ước tính, nếu không có các chiến lược giảm thiểu, con số lao động trẻ em có thể tăng thêm 8,9 triệu người vào cuối năm 2022 do tình trạng nghèo đói và dễ bị tổn thương gia tăng.

Nhân Ngày Quốc tế Lao động (1/5): Cần đầu tư để đảm bảo bình đẳng giới trong nghỉ phép

Nhân Ngày Quốc tế Lao động (1/5): Cần đầu tư để đảm bảo bình đẳng giới trong nghỉ phép

Công ước quy định thời gian nghỉ thai sản tối thiểu là 14 tuần được hưởng ít nhất 2/3 mức thu nhập trước đó từ nguồn bảo hiểm xã hội hoặc công quỹ. Tuy nhiên, chỉ 40 quốc gia được khảo sát cho thấy, phụ nữ mang thai hoặc trong giai đoạn cho con bú có quyền được bảo vệ trước những công việc nguy hiểm hoặc không lành mạnh, phù hợp với các tiêu chuẩn của ILO.

Hơn 500.000 người Afghanistan mất việc dưới thời Taliban

Hơn 500.000 người Afghanistan mất việc dưới thời Taliban

Tổ chức Lao động Quốc tế cho biết, hơn nửa triệu người Afghanistan mất việc kể từ khi Taliban tiếp quản đất nước. Trong đó, phụ nữ và trẻ em phải chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Tăng cường tiếp cận an sinh xã hội cho phụ nữ và phòng, chống bạo lực trong bối cảnh Covid-19

Tăng cường tiếp cận an sinh xã hội cho phụ nữ và phòng, chống bạo lực trong bối cảnh Covid-19

Ngày 13/12, Hội LHPN Việt Nam phối hợp với Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) tổ chức Hội thảo "Tăng cường tiếp cận an sinh xã hội cho phụ nữ và phòng, chống bạo lực trong bối cảnh đại dịch Covid-19".

Đại dịch Covid-19 làm gia tăng lao động trẻ em trái quy định

Đại dịch Covid-19 làm gia tăng lao động trẻ em trái quy định

Đại dịch Covid-19 làm tăng nguy cơ lao động trẻ em. Nguyên nhân do tình trạng suy giảm kinh tế, thiếu việc làm và mất việc làm đối với các hộ gia đình làm gia tăng tình trạng lao động trẻ em.

Gần 70% người lao động nhận bảo hiểm xã hội một lần là phụ nữ dưới 35 tuổi

Gần 70% người lao động nhận bảo hiểm xã hội một lần là phụ nữ dưới 35 tuổi

Theo thống kê, chỉ trong 3 tháng đầu năm 2021, số người hưởng bảo hiểm xã hội một lần tăng hơn 20,5% so với cùng kỳ năm 2020. Số lao động nữ lựa chọn BHXH 1 lần cao hơn so với nam giới và tập trung nhiều ở nhóm nữ dưới 35 tuổi.

45% phụ nữ mới sinh trên thế giới được hưởng trợ cấp thai sản bằng tiền mặt

45% phụ nữ mới sinh trên thế giới được hưởng trợ cấp thai sản bằng tiền mặt

Dù diện bao phủ an sinh xã hội đã được mở rộng ở mức chưa từng có trong thời kỳ khủng hoảng COVID-19, vẫn còn hơn 4 tỷ người chưa được bảo vệ. Chỉ 1/4 trẻ em (26,4%) được hưởng một loại hình trợ cấp an sinh xã hội. Chỉ 45% phụ nữ mới sinh trên toàn thế giới được hưởng trợ cấp thai sản bằng tiền mặt.