Bình đẳng giới trong STEM có thể góp phần vào việc giải quyết các vấn đề về khí hậu.
Từ đất nước Australia xa xôi, người phụ nữ đã tìm đến với Đông Nam Á, với Việt Nam cùng một suy nghĩ góp phần để phụ nữ không còn phải sống chung với bạo lực...
Trang bị các kỹ năng mới trong STEM cho phụ nữ châu Phi là chìa khóa cho sự phát triển của châu lục. Từ điều hành một doanh nghiệp đơn lẻ đến thăng tiến tại một tập đoàn lớn, phụ nữ châu Phi có thể vận dụng kiến thức về STEM và sự đa dạng trong lĩnh vực này để theo đuổi nhiều cơ hội.
Nhiều người thường cho rằng công nghệ là lĩnh vực dành cho trẻ em trai. Điều này góp phần hạn chế tiềm năng của cả trẻ em trai lẫn trẻ em gái.
Trường học đóng cửa do Covid-19 đã làm gián đoạn quá trình giáo dục của hơn một nửa học sinh trên toàn thế giới, khiến việc học tập và các hoạt động quan trọng khác trong trường học đứt đoạn. Điều này gây nguy hiểm cho quá trình học tập, phát triển và tương lai của học sinh.
Lớn lên trong một làng chài dọc bờ biển phía Đông Sri Lanka, Shamali Sanjaya thường ngồi trên biển và nhìn ra những con sóng huyên náo. Cô ghen tị khi thấy cha và anh trai lướt sóng trên biển rồi cưỡi những con sóng đó trở lại vào bờ. Là phụ nữ, lướt sóng hoàn toàn nằm ngoài giới hạn với Sanjaya.
Việt Nam đề xuất Australia và các quốc gia ASEAN tiếp tục hợp tác, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện bình đẳng giới, ứng phó với đại dịch và phục hồi, phát triển kinh tế.
Nidhi Mayurika, 17 tuổi đến từ Bangalore (Ấn Độ), đã 3 lần chiến thắng trong Cuộc thi Định cư Không gian Ames của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA). Nidhi hiện là trưởng nhóm của Hiệp hội Giáo dục, Nghiên cứu và Phát triển Vũ trụ, một tổ chức quốc tế chuyên thúc đẩy khoa học không gian.
Chương trình ưu tiên hỗ trợ các nhóm dân số có nguy cơ bị bỏ lại phía sau, trong đó có phụ nữ và trẻ em gái, trẻ vị thành niên và thanh niên, người cao tuổi, các dân tộc thiểu số, lao động di cư...
"Sứ mệnh khám phá vũ trụ sẽ không hoàn thiện nếu thiếu các nữ phi hành gia. Giống như vai trò của người phụ nữ trong gia đình, phụ nữ trong không gian có trách nhiệm cao", phi hành gia Vương Á Bình, người phụ nữ Trung Quốc đầu tiên đi bộ trong vũ trụ.