Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
03/06/2026 - 22:17 (GMT+7)

Ra mắt hồi ký về Giáo sư Lê Thi - Người phụ nữ kéo cờ ngày 2/9/1945

PV
Ra mắt hồi ký về Giáo sư Lê Thi - Người phụ nữ kéo cờ ngày 2/9/1945

Ông Lê Minh Quốc, con trai cố GS Lê Thi, giới thiệu với đại biểu về thân thế, sự nghiệp của cố GS Lê Thi

Ngày 3/6, Viện Triết học, Viện Nghiên cứu con người, gia đình và giới cùng gia đình cố Giáo sư Lê Thi đã tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm Ngày sinh của bà và ra mắt cuốn hồi ký "Mẹ tôi - Người phụ nữ kéo cờ Tổ quốc". Tham dự chương trình có bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TP Hà Nội.

Giáo sư Lê Thi (tức Dương Thị Thoa), sinh năm 1926, là một trong hai người kéo lá cờ đỏ sao vàng trong Ngày Độc lập 2/9/1945 tại Quảng trường Ba Đình. Bà là con gái của Giáo sư Dương Quảng Hàm, tham gia cách mạng từ tháng 1/1945.

Trong quá trình công tác, bà từng là Ủy viên Đảng đoàn Hội Phụ nữ Hà Nội, làm việc nhiều năm tại Viện Triết học Việt Nam và sau đó giữ cương vị Viện trưởng. Năm 1987, bà được giao làm Giám đốc Trung tâm Gia đình và Phụ nữ, nay là Viện Nghiên cứu con người, gia đình và giới. Bà cũng từng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam trong hai khóa từ năm 1972 đến 1982.

Ra mắt hồi ký về Giáo sư Lê Thi - Người phụ nữ kéo cờ ngày 2/9/1945- Ảnh 1.

Bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TP Hà Nội, cho biết, Hội sẽ giới thiệu rộng rãi những giá trị từ cuốn hồi ký tới các tầng lớp phụ nữ và đội ngũ cán bộ Hội, qua đó tiếp thêm động lực cống hiến cho sự nghiệp phát triển phụ nữ và đất nước

Cuốn hồi ký do ông Lê Minh Quốc, con trai Giáo sư Lê Thi, biên soạn từ các bản thảo, ghi chép và tư liệu của mẹ. Tác phẩm gồm 11 chương và phần phụ lục, tái hiện cuộc đời của bà từ thời niên thiếu, quá trình tham gia cách mạng đến chặng đường nghiên cứu khoa học.

Trong đó, 9 chương đầu được xây dựng từ các bản thảo của Giáo sư Lê Thi. Chương 10 ghi lại những năm tháng cuối đời từ ký ức gia đình và các tư liệu liên quan. Chương cuối hệ thống các công trình nghiên cứu, sách, đề tài khoa học và bài viết mà bà để lại.

Tại buổi ra mắt sách, ông Lê Minh Quốc cho biết, cuốn hồi ký được thực hiện từ những trang bản thảo của mẹ cùng ký ức của người thân, bạn bè và đồng nghiệp. Theo ông, năm 2026 tròn 100 năm ngày sinh của Giáo sư Lê Thi, là dịp để nhìn lại và chia sẻ những giá trị bà đã sống, đã tin tưởng và cống hiến.

Phát biểu tại sự kiện, bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TP Hà Nội, chia sẻ: "Giáo sư Lê Thi là một phụ nữ Thủ đô tiêu biểu, nhà khoa học có nhiều đóng góp cho sự nghiệp cách mạng và sự nghiệp giải phóng phụ nữ. Cuộc đời hoạt động cách mạng của Giáo sư Lê Thi đã để lại dấu ấn trong lịch sử phong trào phụ nữ Thủ đô. Sinh thời, bà nhiều lần tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống của Hội LHPN Hà Nội với tư cách nhân chứng lịch sử, một trong hai người phụ nữ kéo cờ Tổ quốc trong ngày 2/9/1945".

Bà Phạm Thị Thanh Hương đánh giá, Giáo sư Lê Thi là người đặt nền móng cho nhiều lĩnh vực nghiên cứu, đặc biệt là các nghiên cứu về phụ nữ, gia đình và bình đẳng giới. Những công trình của bà vẫn giữ nguyên giá trị lý luận và thực tiễn đối với công tác phụ nữ hiện nay.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN Hà Nội, từ cuộc đời và sự nghiệp của mình, Giáo sư Lê Thi đã cho thấy khả năng cống hiến của phụ nữ trong hoạt động cách mạng, nghiên cứu khoa học và các hoạt động vì cộng đồng.

Bà Phạm Thị Thanh Hương cho biết, Hội LHPN Hà Nội sẽ tiếp tục lan tỏa thân thế, cuộc đời và những đóng góp của Giáo sư Lê Thi, đồng thời giới thiệu rộng rãi những giá trị từ cuốn hồi ký tới các tầng lớp phụ nữ và đội ngũ cán bộ Hội, qua đó tiếp thêm động lực cống hiến cho sự nghiệp phát triển phụ nữ và đất nước.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận