Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Ra mắt Mạng lưới Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam

PV
Ra mắt Mạng lưới Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam

Nghệ sĩ Chu Bảo Quế biểu diễn tiết mục "Ngồi tựa mạn thuyền" tại Lễ hội Văn hóa Thế giới Hà Nội 2026 - Ảnh: Việt Hùng

Chiều 12/10, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Lễ công bố Mạng lưới Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam, đồng thời chính thức đưa ra danh mục 17 bài toán trọng tâm cho năm 2026.

Sự kiện do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) Lâm Thị Phương Thanh chủ trì, có sự tham dự của đại diện nhiều cơ quan Trung ương, các hiệp hội chuyên ngành cùng hơn 60 doanh nhân đại diện cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa trên cả nước.

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh trân trọng ghi nhận những nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp trong việc thúc đẩy công nghiệp văn hóa, kinh tế thể thao và du lịch thời gian qua. Lãnh đạo ngành văn hóa nhấn mạnh, kỷ nguyên mới đặt ra sứ mệnh hình thành một hệ sinh thái hội tụ giữa văn hóa, thể thao và du lịch, vừa mang đậm bản sắc dân tộc, vừa đủ sức cạnh tranh trên trường quốc tế. Trong mô hình kiến tạo này, Nhà nước đóng vai trò xây dựng thể chế và hạ tầng; doanh nghiệp giữ vai trò dẫn dắt về nguồn lực, công nghệ và thị trường; trong khi cộng đồng đóng góp tri thức và trực tiếp thụ hưởng các giá trị mang lại.

Ra mắt Mạng lưới Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam - Ảnh 1.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh chủ trì và phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: BVHTTDL

Điểm khác biệt của Mạng lưới Phát triển Công nghiệp văn hóa Việt Nam nằm ở cách tiếp cận thực chất, hướng tới giải quyết các vấn đề cốt lõi như bảo hộ bản quyền, chia sẻ dữ liệu số hay phát triển tài sản trí tuệ. Thay vì chỉ dừng lại ở các thủ tục hành chính hay định hướng chung chung, sự kiện mở ra cơ chế hợp tác trực tiếp: Bộ nêu bài toán, doanh nghiệp đề xuất giải pháp, và các bên cùng chốt cam kết thực hiện. Mạng lưới được kỳ vọng sẽ trở thành cầu nối giữa những người có ý tưởng sáng tạo với các đơn vị nắm giữ công nghệ, nguồn vốn và thị trường, từ đó tạo ra những sản phẩm văn hóa quy mô lớn mà một bên riêng lẻ khó có thể tự thực hiện.

Để tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển, Bộ VHTTDL đang triển khai nhiều giải pháp chiến lược, hướng tới mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa đóng góp tối thiểu 7% GDP vào năm 2030 và dự kiến trình Quốc hội dự thảo Luật Phát triển Công nghiệp văn hóa vào tháng 10/2026. Bắt đầu từ năm 2026, nguồn lực nhà nước sẽ đóng vai trò dẫn dắt với cam kết bố trí tối thiểu 2% tổng chi ngân sách hằng năm cho lĩnh vực văn hóa.

Bên cạnh đó, hướng tới Tuần Văn hóa Đại đoàn kết dân tộc diễn ra từ ngày 18 đến 24/11 tới, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cũng kêu gọi các doanh nghiệp tiên phong sáng tạo các sản phẩm, dịch vụ ưu đãi để người dân trực tiếp tham gia trải nghiệm và thụ hưởng.

17 bài toán mở gắn với thực tiễn thị trường

Nhằm thương mại hóa các giá trị văn hóa và ứng dụng công nghệ hiện đại, Bộ VHTTDL đã cụ thể hóa chiến lược bằng 17 bài toán mở gắn liền với thực tiễn thị trường. Trong mảng dữ liệu và hạ tầng số, ngành văn hóa tập trung xây dựng Kho dữ liệu văn hóa số quốc gia, Sàn giao dịch công nghiệp văn hóa và Không gian văn hóa số Cultureverse nhằm chuẩn hóa, chia sẻ tài nguyên và bảo tồn di sản trên môi trường số.

Đối với lĩnh vực giải trí và nghệ thuật, các dự án trọng điểm được kỳ vọng sẽ tạo ra làn sóng mới như việc phát triển Phim trường số gắn với các sản phẩm phái sinh từ dự án Thiên mạc hùng ca, ứng dụng công nghệ điều khiển sân khấu hiện đại trong sáng kiến Kỳ yến, hay chuỗi chương trình âm nhạc Thanh âm Việt Nam phủ sóng tại 34 tỉnh, thành phố. Đáng chú ý, ngành cũng chú trọng đầu tư hạ tầng thể thao điện tử với kế hoạch xây dựng hai nhà thi đấu E-Sport đạt chuẩn quốc tế tại TPHCM và Huế, đồng thời đưa lịch sử dân tộc vào không gian giải trí số thông qua các dự án game Việt như Hào khí Đông A và Sơn hà dị lục.

Bên cạnh đó, các sản phẩm văn hóa gắn liền với bản sắc đời sống và du lịch cũng nhận được sự đầu tư bài bản. Cùng với việc ra mắt các cửa ngõ du lịch số tích hợp trí tuệ nhân tạo như Vietnam.Travel và Visit Vietnam, Bộ cũng đẩy mạnh nâng tầm ẩm thực và sản phẩm truyền thống qua các chương trình như Sao chọn, Hương Phở, Hương Trà, Men Việt và thương hiệu thời trang Dáng Việt.

Sự ra đời của Tủ sách Công nghiệp văn hóa, dịch vụ xuất bản theo yêu cầu, cùng ứng dụng thể thao toàn dân VNSport được xem là những mảnh ghép hoàn thiện, hứa hẹn chuyển hóa toàn diện tiềm năng văn hóa thành động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững cho đất nước.

Ý kiến của bạn
Bình luận