Renée Zellweger: Hào quang ngày trở lại

Ngữ Nam
14/02/2020 - 17:06
Renée Zellweger: Hào quang ngày trở lại
Đây không phải lần đầu tiên Renée Zellweger giành tượng vàng Oscar. Năm 2004, cô từng giành nhiều giải thưởng danh giá như giải "Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất" tại Oscar, giải BAFTA, giải Quả cầu vàng và giải SAG với diễn xuất xuất sắc trong bộ phim "Cold Mountain" (Núi lạnh).

Trước đây, vai diễn Bridget Jones trong phim "Bridget Jones’s Diary" (Nhật ký tiểu thư Jones) dù không mang lại cho Renée Zellweger tượng vàng Oscar nhưng đã "đóng đinh" tên tuổi của cô trong làng phim. Nữ diễn viên người Mỹ với khả năng hóa thân của mình, đã khiến nhà sản xuất gật đầu đồng ý dù trước đó, họ khăng khăng tìm kiếm một ứng viên người Anh. Mãi tới tận bây giờ, trong ký ức của nhiều khán giả U30, U40, tiểu thư Jones vẫn là một "thần tượng" không theo chuẩn mực.

Renée Zellweger: Hào quang ngày trở lại - Ảnh 1.

Renée Zellweger trong phim "Judy"

Có thể nói người đẹp đã có trong tay tất cả vinh quang của nghề diễn, những bằng chứng sáng giá nhất cho thực lực diễn xuất. Hơn 30 tuổi, trong khi nhiều đồng nghiệp vẫn đang chật vật tìm chỗ đứng trong làng phim đất chật người đông, không sắc đẹp hơn người, cũng không sinh ra trong một gia đình có truyền thống diễn xuất, thành công của Renée Zellweger là kết quả của sự năng động, mạnh mẽ, biết chớp lấy thời cơ để chứng tỏ bản thân. Thuận lợi nữa là vai diễn rất "cập thời", đầy hiện đại của người đẹp dễ tạo nên "cơn sốt" của người hâm mộ.

Renée Zellweger: Hào quang ngày trở lại - Ảnh 2.

Năm 2004, cô từng giành nhiều giải thưởng danh giá như giải “Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất” tại Oscar, giải BAFTA, giải Quả cầu vàng và giải SAG với diễn xuất xuất sắc trong bộ phim “Cold Mountain” (Núi lạnh).

Đó là "Nhật ký tiểu thư Jones" ra đời đúng lúc phong trào nữ quyền đang lên cao, đã nhanh chóng tạo nên "Chủ nghĩa Bridget" - Những cô nàng 30 tuổi độc thân với những nỗi niềm trăn trở riêng. Đến "Núi lạnh", vai diễn cô gái bụi đời Ruby với trái tim nhân ái và can đảm trong câu chuyện cổ điển giàu tính sử thi được đánh giá cao hơn cả hai nhân vât chính, sau này cũng trở thành những ngôi sao huyền thoại như Jude Law, Nicole Kidman.

Cũng chính vì sớm có được thành công trong diễn xuất, ở tuổi U40, Renée Zellweger phải đối mặt với khủng hoảng trong nghề nghiệp. Thay vì "vớt vát" lại ánh hào quang quá khứ, nữ diễn viên chọn cách dừng lại để tĩnh tâm. 6 năm rời xa màn ảnh không phải là ngắn. Mãi tới năm 2016, Renée Zellweger mới "chịu" tái xuất với những dự án chất lượng như The Whole, Bridget Jones’s Baby, What/If. Và bộ phim thành công nhất Judy (2019) - dựa theo đoạn đời "xuống dốc" của danh ca Judy Garland, được "thử lửa" qua các Quả Cầu Vàng, BAFTA, SAG cuối cùng cũng mang lại cho nữ diễn viên người Mỹ giải thưởng danh giá "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Oscar 2020.

Renée Zellweger: Hào quang ngày trở lại - Ảnh 3.

Renée Zellweger nhận giải Oscar 2020 dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất

Xu hướng phim ca nhạc những năm gần đây được xem là "mốt" của các nhà làm phim Hollywood và được khán giả nhiệt tình đón nhận. Vai diễn của Renée Zellweger không chỉ trọn vẹn được yêu cầu của một bộ phim ca nhạc mà hơn thế, thể hiện được tâm lý và biểu cảm của một nữ Diva sau ánh hào quang của sự nổi tiếng. Nữ diễn viên đã tự tin chọn hát trực tiếp các ca khúc, trong các cảnh quay nhân vật nguyên mẫu biểu diễn. Và để làm được điều đó, không chỉ là diễn xuất, mà là cả một nỗ lực rèn luyện để hóa thân. Vì thế không khó hiểu khi Renée Zellweger vượt qua những diễn viên trẻ hơn, xinh đẹp hơn, nổi tiếng hơn như Cynthia Erivo, Scarlett Johansson, Saoirse Ronan, Charlize để một lần nữa nâng trên tay tượng vàng Oscar.

Nữ diễn viên người Mỹ Renée Zellweger tên thật Renée Kathleen Zellweger (sinh năm 1969) là nữ diễn viên thứ 7 trong lịch sử từng giành cả giải nữ diễn viên chính xuất sắc nhất và nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của Oscar. Trước khi nhận giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" Oscar 2020 cho vai diễn trong bộ phim "Judy", năm 2004, Renée Zellweger nhận giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất cho vai diễn trong bộ phim "Cold Mountain". Cô từng được hội đồng nghệ thuật sân khấu của đại học Harvard vinh danh "Phụ nữ của năm 2009".
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm