"Rộ sắc" mở sân chơi nghệ thuật, khơi nguồn sáng tạo từ văn hóa truyền thống
Tiết mục nghệ thuật múa "Trăng non" mở màn lễ phát động cuộc thi sáng tạo “Rộ sắc”
Không chỉ là một cuộc thi thiết kế, “Rộ sắc” hướng đến khơi dậy sự quan tâm của thế hệ trẻ đối với văn hóa truyền thống, đồng thời tạo điều kiện để những giá trị di sản được tiếp cận công chúng bằng các hình thức thể hiện mới mẻ.
Cuộc thi sáng tạo Rộ sắc chính thức được phát động, hướng đến sinh viên trên toàn quốc, khuyến khích người trẻ tìm hiểu di sản văn hóa, phát triển các ý tưởng sáng tạo từ hình tượng sư tử Việt và ứng dụng vào không gian lễ hội Trung thu đương đại.
Theo Ban tổ chức, thí sinh sẽ nghiên cứu các nguồn tư liệu lịch sử về dòng chảy tạo hình sư tử Việt, từ đó xây dựng phương án thiết kế đầu sư tử mang đậm bản sắc Việt và phát triển thành sản phẩm ứng dụng ở dạng vật lý hoặc kỹ thuật số phục vụ lễ hội Trung thu.
Phát biểu tại lễ phát động, ông Phạm Quang Vinh, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, cho rằng văn hóa là nền tảng tạo nên bản sắc và sức mạnh mềm của quốc gia. Ông bày tỏ kỳ vọng cuộc thi sẽ trở thành điểm khởi đầu cho hành trình đưa văn hóa Việt đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế thông qua sự sáng tạo của thế hệ trẻ.
Nhà sử học Dương Trung Quốc, Trưởng Ban Giám khảo, cho rằng những cách thể hiện mới mẻ là điều đáng khuyến khích nhưng mỗi tác phẩm vẫn cần được đặt trên nền tảng hiểu biết về nguồn gốc, bản sắc và giá trị văn hóa. "Cuộc thi sẽ chọn ra những tác phẩm tuyệt vời nhất nhưng điều đáng quý hơn là tạo được sự quan tâm, tìm hiểu lâu dài của người trẻ với văn hóa Việt", ông cho biết.
Thông qua Rộ sắc, Ban tổ chức kỳ vọng tạo nên một sân chơi nghệ thuật để sinh viên tiếp cận, nghiên cứu và sáng tạo từ các giá trị văn hóa dân tộc, qua đó góp phần đưa hình tượng sư tử Việt tiếp tục hiện diện trong đời sống đương đại bằng những cách thể hiện mới mẻ, gần gũi với công chúng hôm nay.