Rộn ràng phiên chợ Tết xưa tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam

N. Vân
07/01/2020 - 21:53
Rộn ràng phiên chợ Tết xưa tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam
Với chủ đề Vị Tết xưa, hội chợ tái hiện lại mô hình chợ quê ngày Tết trong khuôn viên Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam với hàng ngàn sản phẩm sạch đặc sản của mọi vùng miền Tổ quốc.

Hội chợ Vị Tết xưa kéo dài đến hết ngày 9/1/2020, với nhiều hoạt động phong phú, thu hút người tiêu dùng tham quan, mua sắm. 

Rộn ràng phiên chợ Tết xưa tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam - Ảnh 1.

Một góc nhỏ tái hiện khung cảnh chợ quê

Rộn ràng phiên chợ Tết xưa tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam - Ảnh 2.

Hội chợ quy tụ hàng hàng sản phẩm, là đặc sản của mọi vùng miền phục vụ cho dịp Tết

Rộn ràng phiên chợ Tết xưa tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam - Ảnh 3.

Người tiêu dùng có dịp mua sắm các món ngon: hồng treo Đà Lạt, bưởi Diễn, các loại nông đặc sản Lào Cai, Hương Hoàng Hạc, Gạo ngỗng Hải Phòng, Ken Cacao, cà phê Toninni, mỳ chùm ngây, thịt chưng mắm tép…

Rộn ràng phiên chợ Tết xưa tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam - Ảnh 4.

Các nông sản đều đạt chứng nhận an toàn thực phẩm, VietGAP, Global GAP…

Rộn ràng phiên chợ Tết xưa tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam - Ảnh 5.

Cùng với nông sản an toàn là các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, quả tặng, biếu Tết

Rộn ràng phiên chợ Tết xưa tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam - Ảnh 6.

Những sản phẩm dùng thử trong hội chợ hấp dẫn chị em

Rộn ràng phiên chợ Tết xưa tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam - Ảnh 7.

Tại đây còn có không gian riêng trưng bày hoa cảnh đón Tết

Hội chợ là dịp để người tiêu dùng giao lưu, mua sắm hàng Tết. Đồng thời, đây cũng là dịp để các doanh nghiệp sản xuất theo định hướng nông nghiệp sạch gặp gỡ và chia sẻ các kĩ thuật và công nghệ cao; nhằm gia tăng giá trị nông sản Việt, đáp ứng nhu cầu về số lượng và chất lượng của thị trường trong, ngoài nước.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm