Rộn ràng vui Tết Cha Leng của đồng bào người Chứt

Anh Quân
27/11/2022 - 17:32
Rộn ràng vui Tết Cha Leng của đồng bào người Chứt

Tiết mục múa tại ngày Tết Cha Leng

Sáng 27/11, Hội LHPN huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) phối hợp với Phòng Văn hoá thông tin, Huyện Đoàn, Hội Chữ thập đỏ, Đồn Biên phòng Bản Giàng, Ủy ban nhân dân xã Hương Vĩnh tổ chức Tết Cha Leng cho đồng bào dân tộc Chứt, Bản Giàng 2, xã Hương Vĩnh.

Tết Cha Leng là lễ tết thường niên của đồng bào dân tộc Chứt, nhằm ngày 4/11 âm lịch, với mục đích tạ ơn trời đất, tổ tiên cho mưa thuận gió hoà, mùa màng bội thu, cầu mong một năm tiếp theo cuộc sống no đủ, ấm êm. 

Đồng bào Chứt (hay còn gọi là Mã Liềng) ở huyện Hương Khê sinh sống tại 2 bản Rào Tre, xã Hương Liên và bản Giàng 2, xã Hương Vĩnh. Tại Bản Giàng 2, có 15 hộ, 53 nhân khẩu, trong đó có 14 phụ nữ.

Cuộc sống của đồng bào người Chứt giờ đã có nhiều khởi sắc khi 100% hộ dân được sử dụng điện lưới, nhiều hộ đã sắm được xe máy, tivi, bếp gas... Bà con dân bản đã làm quen với tập quán định canh, định cư, có ý thức, biết cách làm ăn dần đẩy lùi đói nghèo, lạc hậu.

Rộn ràng vui Tết Cha Leng của đồng bào người Chứt - Ảnh 2.

Hội LHPN huyện Hương Khê trao quà giúp người dân có một cái tết ấm cúng, vui tươi và hạnh phúc. Ảnh Báo HT

Công tác chăm sóc sức khỏe cho bà con dân tộc được quan tâm; không có tình trạng hôn nhân cận huyết; các em trong độ tuổi được đến trường đầy đủ và theo từng cấp học. Công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh biên giới được tập trung cao.

Vui Tết Cha Leng cùng đồng bào, các cơ quan tổ chức đã phối hợp trao tặng 15 phần quà, mỗi phần quà trị giá gần 1,5 triệu đồng, gồm nếp, thịt, bánh, sữa, gà giống… Hội LHPN huyện trao tặng 300 con gà giống và 45 bóng đèn tiết kiệm điện trị giá gần 5 triệu đồng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm