Tags:

dân tộc chứt

Vui Tết Chăm Cha Bới dưới đỉnh núi Giăng Màn

Vui Tết Chăm Cha Bới dưới đỉnh núi Giăng Màn

Nhân ngày Tết Chăm Cha Bới, Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh đã trao tặng 46 suất quà, mỗi suất 300 nghìn đồng tiền mặt và 2 bánh chưng cho bà con dân tộc Chứt tại bản Rào tre với tổng giá trị phần các quà 19 triệu đồng.

Rộn ràng vui Tết Cha Leng của đồng bào người Chứt

Rộn ràng vui Tết Cha Leng của đồng bào người Chứt

Sáng 27/11, Hội LHPN huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) phối hợp với Phòng Văn hoá thông tin, Huyện Đoàn, Hội Chữ thập đỏ, Đồn Biên phòng Bản Giàng, Ủy ban nhân dân xã Hương Vĩnh tổ chức Tết Cha Leng cho đồng bào dân tộc Chứt, Bản Giàng 2, xã Hương Vĩnh.

Canh cánh nỗi lo hôn nhân cận huyết ở người Chứt

Canh cánh nỗi lo hôn nhân cận huyết ở người Chứt

Sau 30 năm rời hang đá, về sống định canh ở bản Rào Tre (xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), cuộc sống của người dân tộc Chứt đã có nhiều đổi thay. Tuy nhiên, nỗi lo còn canh cánh khi tình trạng mất cân bằng giới tính ở tuổi vị thành niên ở bản đang cao.

Nỗ lực xóa bỏ hủ tục ở bản người Chứt

Nỗ lực xóa bỏ hủ tục ở bản người Chứt

Người Chứt trước đây có tập tục sinh con ngoài bờ suối, tự dựng lán, tự vượt cạn, không sinh con tại nhà vì theo quan niệm, làm vậy sẽ mang đến điều xui xẻo cho cả tộc.

Chuyện kế hoạch hóa gia đình của người Chứt

Chuyện kế hoạch hóa gia đình của người Chứt

Sau hơn 30 năm rời hang đá, về sống định cư ở bản Rào Tre (xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), cuộc sống của người dân tộc Chứt đã có nhiều đổi thay, tiến bộ.

Nữ sinh dân tộc Chứt đầu tiên ở Rào Tre đỗ đại học: Mong trở thành cô giáo để giúp trẻ em trong bản

Nữ sinh dân tộc Chứt đầu tiên ở Rào Tre đỗ đại học: Mong trở thành cô giáo để giúp trẻ em trong bản

Biết tin em Hồ Thị Sương (SN 2003, trú bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), nữ sinh dân tộc Chứt đầu tiên đỗ đại học, bà con khắp bản làng ai nấy đều vui mừng, phấn khởi.

Nỗ lực chung tay giúp đỡ người dân phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc

Nỗ lực chung tay giúp đỡ người dân phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc

"Mình sẽ nỗ lực, cố gắng phấn đấu cùng với chi bộ giúp đỡ cho bà con dân bản biết làm ăn, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc", đảng viên trẻ Hồ Đình Thông, dân tộc Chứt, bản Rào Tre (xã Hương Liên, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết.

Những phụ nữ Quảng Bình tích cực ủng hộ cuộc chiến chống Covid-19

Những phụ nữ Quảng Bình tích cực ủng hộ cuộc chiến chống Covid-19

Họ là phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ vùng công giáo, các mẹ, các chị… đã tình nguyện đóng góp của cải, công sức vào cuộc chiến chống dịch tại Quảng Bình.

Tết sum vầy dưới ngọn núi Ka Đay

Tết sum vầy dưới ngọn núi Ka Đay

Khi nhắc đến bản Rào Tre thuộc xã Hương Liên, (Hương Khê - Hà Tĩnh) là nhớ ngay tới bản làng quần tụ của đồng bào dân tộc Chứt - một tộc người thiểu số lấy vỏ cây rừng che thân, với nhiều hủ tục mông muội nhất ở đại ngàn Trường Sơn... Từng bị lo ngại sẽ tuyệt chủng, nay đồng bào Chứt ở bản Rào Tre hôm nay đang hồi sinh mãnh liệt.

Mưa lũ dâng cao, 8 người dân tộc Chứt bị mắc kẹt trong rừng

Mưa lũ dâng cao, 8 người dân tộc Chứt bị mắc kẹt trong rừng

Ngày 4/9, ông Đinh Văn Sánh, Chủ tịch UBND xã Hương Liên (huyện Hương Khê, Hà Tĩnh), cho biết địa phương đang cùng lực lượng Biên phòng Bản Giàng tiếp cận 8 người bị kẹt trong rừng do mưa lũ khi đi lấy lá nón.