Rực rỡ sắc tím, sắc vàng chào hè

Bài, ảnh: An My
01/05/2022 - 14:55
Rực rỡ sắc tím, sắc vàng chào hè

Sắc tím, mang đến vẻ đẹp mới lạ, chào đón hè sang.

Những ngày này, trên nhiều tuyến phố của Thủ đô Hà Nội như Láng, Xã Đàn, Trần Khát Chân..., hoa phượng tím và hoa bún đang nở rộ. Sắc tím, vàng đến trước mùa phượng đỏ, mang đến vẻ đẹp mới lạ, chào đón hè về.
Rực rỡ sắc tím, sắc vàng chào hè  - Ảnh 1.

Cây bún ở làng Đình Thôn (Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm) đang bung nở mùa hoa mới. Cây có tuổi đời 300 năm tuổi này được cho là “độc nhất vô nhị” tại Hà Nội. Cây cao khoảng 30m, tán rộng, đường kính 40m, tỏa bóng mát ngã ba ngõ 176 Đình Thôn.

Rực rỡ sắc tím, sắc vàng chào hè  - Ảnh 2.

Người dân thích thú chụp ảnh cây hoa bún ở làng Đình Thôn. Ngoài vẻ đẹp của hoa, các bộ phận khác của cây bún như quả, vỏ cây… có tác dụng hỗ trợ điều trị một số bệnh. Đơn cử, quả có thể làm thuốc lợi tiểu, chống viêm nhiễm. Vỏ được dùng để hỗ trợ điều trị rối loạn chức năng hệ tiết niệu, nhiễm trùng đường tiểu...

Rực rỡ sắc tím, sắc vàng chào hè  - Ảnh 3.

Phượng tím có tên khoa học là Jacaranda acutifolia, là loài thân gỗ, có tán rộng, tạo bóng râm mát. Phượng tím nở thành từng chùm, khá giống phượng đỏ. Cánh hoa mềm mại, có hình chuông. Mùa hoa nở kéo dài từ 4 đến 6 tháng. Khi rụng, cánh hoa nhiều nhìn như một chiếc thảm mầu tím đẹp mắt. Ngoài phượng tím, tuyến đường Láng còn nhiều loài hoa khác tạo cảnh quan bắt mắt.

Rực rỡ sắc tím, sắc vàng chào hè  - Ảnh 4.

Chị Đoàn Phương Hoa (trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) một người yêu thích hoa, cho biết: “Hà Nội đang trồng rất nhiều loại cây cho hoa đẹp như phong linh, sen, muồng hoàng yến... Không rực rỡ như hoa phượng đỏ, phượng tím mang đến cảm giác dịu mát, xua đi cái nắng nóng của mùa hè”.

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm