Sắc màu đảo ngọc Đài Loan (Trung Quốc) tại ITE HCMC 2026: Đa dạng trải nghiệm, nâng tầm kết nối
Gian hàng "Taiwan - Waves of Wonder" với nhiều tiết mục trình diễn văn hoá đặc sắc - Ảnh: TTA
Không cần những chuyến đi xa, du khách tại TP.HCM vẫn có thể “check in” Đài Loan (Trung Quốc) qua những trải nghiệm đặc sắc: thưởng trà A Lý Sơn, làm bánh Imagawayaki, làm đồ handmade. Mỗi hoạt động góp phần đưa văn hóa bản địa của đảo ngọc đến gần hơn với du khách Việt.
Khi văn hóa được "kể" bằng trải nghiệm
Từ ngày 27 đến 29/8, Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM (ITE HCMC 2026) diễn ra tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), quy tụ nhiều điểm đến và doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước.
Tại sự kiện, gian hàng Đài Loan thu hút sự quan tâm với chuỗi hoạt động trải nghiệm mang thông điệp "Taiwan - Waves of Wonder". Mỗi hoạt động tại gian hàng giống như một "trạm dừng chân", giúp du khách có thêm thời gian cảm nhận Đài Loan (Trung Quốc) trực quan thay vì chỉ tìm hiểu điểm đến qua những trang thông tin du lịch.
Với các gia đình có con nhỏ, những trải nghiệm văn hóa tại hội chợ là dịp để bố mẹ và con cùng tương tác, tìm hiểu thêm về một nền văn hóa mới. Điểm nhấn đầu tiên nằm ở khu vực ẩm thực. Du khách ghé thăm gian hàng có thể thưởng thức trà núi cao A Lý Sơn (Alishan) và trực tiếp theo dõi quá trình làm bánh truyền thống Imagawayaki. Đây là cơ hội để những người đam mê ẩm thực khám phá một văn hóa quen thuộc trong đời sống Đài Loan (Trung Quốc) theo cách trực quan và gần gũi nhất.
Không dừng ở ẩm thực, các hoạt động DIY tiếp tục tạo sức hút với khách tham quan. Những chiếc nam châm hình cá được làm từ phao nổi tái chế tại Bành Hồ mang theo câu chuyện về vùng biển đảo, trong khi hoạt động lắp ráp mô hình Cầu Đạm Giang (淡江大橋) giúp một điểm đến mới của Đài Loan trở nên gần gũi hơn.

Khách tham quan tự tay lắp ráp mô hình Cầu Đạm Giang tại gian hàng Đài Loan - Ảnh: TTA
Mỗi sản phẩm được hoàn thành cũng trở thành một món quà dành cho du khách, giúp lưu dấu ấn về một điểm đến mới trong hành trình khám phá Đài Loan.
Không khí tại gian hàng dự kiến càng sôi động hơn vào ngày cuối của ITE HCMC 2026 khi ISAAC - Đại sứ Du lịch Đài Loan tại Việt Nam có mặt giao lưu cùng khách tham quan. Nam nghệ sĩ sẽ có màn trình diễn cùng vũ đoàn "Funto Art" đến từ Đài Loan (Trung Quốc), với ca khúc "Trạm Dừng Của Anh" (我心的停靠站) và tham gia các hoạt động tại gian hàng, giao lưu với người hâm mộ.
Tiềm năng mở rộng hợp tác
Sức hút của thị trường Việt Nam với du lịch quốc tế đang tạo thêm dư địa để các điểm đến mở rộng hoạt động quảng bá và kết nối doanh nghiệp. Trong năm 2025, lượng người Việt Nam xuất cảnh đạt 6,7 triệu lượt. Tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam năm 2025 đạt 8,02% và tiếp tục đạt 8,18% trong nửa đầu năm 2026, cho thấy thị trường vẫn còn nhiều dư địa cho du lịch quốc tế.
Trong khuôn khổ chuyến xúc tiến tại TP.HCM từ ngày 24/8 đến 30/8, phái đoàn du lịch Đài Loan gồm 63 đại diện đến từ 35 đơn vị đã tham gia Hội thảo Xúc tiến du lịch Đài Loan được tổ chức tại Hotel Nikko Saigon. Sự kiện thu hút gần 100 doanh nghiệp lữ hành và du lịch Việt Nam.
Tại đây, doanh nghiệp hai bên trao đổi về các tài nguyên du lịch mới, hành trình theo chủ đề và du lịch khen thưởng doanh nghiệp. Hơn 1.000 phiên đàm phán thương mại đã được thực hiện, cho thấy nhu cầu tìm kiếm cơ hội hợp tác giữa hai thị trường đang ngày càng mở rộng.
Gian hàng quy tụ đại diện nhiều doanh nghiệp và đơn vị du lịch Đài Loan tham gia - Ảnh: TTA

Gian hàng quy tụ đại diện nhiều doanh nghiệp và đơn vị du lịch Đài Loan tham gia - Ảnh: TTA
Chuỗi hoạt động xúc tiến du lịch này cho thấy cách tiếp cận thị trường Việt Nam của Đài Loan (Trung Quốc) đang được triển khai trên nhiều phương diện. Không chỉ hướng đến dòng khách du lịch đại chúng, nơi đây còn mở rộng sang các phân khúc du lịch cao cấp, du lịch công vụ và MICE.
Với khoảng cách địa lý thuận tiện, kết nối hàng không ngày càng đa dạng và nhu cầu du lịch nước ngoài của người Việt tiếp tục tăng, Đài Loan (Trung Quốc) có thêm nhiều cơ hội trở thành lựa chọn cho những chuyến đi ngắn ngày của gia đình, nhóm bạn hay du khách yêu thích khám phá văn hóa và ẩm thực.