Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2020 vinh danh 75 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ

Bài, ảnh: An Khê
24/08/2020 - 13:59
Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2020 vinh danh 75 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ

Những tác giả có công trình đoạt giải

Sáng 24/8, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức lễ công bố "Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2020".

Có 75 công trình được hội đồng chọn trong số 157 hồ sơ là các nghiên cứu, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ của các tác giả giáo sư, tiến sĩ, chủ doanh nghiệp, công nhân, nông dân, sinh viên và học sinh. Những công trình từng đoạt giải trong các cuộc thi khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo trong nước và quốc tế trong 2 năm qua, có tính ứng dụng và khả năng nhân rộng kết quả vào sản xuất đời sống.

75 công trình thiết thực vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2020 - Ảnh 1.

Lãnh đạo các bộ, ban, ngành công bố Sách vàng Sáng tạo năm 2020

75 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ thuộc các lĩnh vực: sinh học phục vụ sản xuất, đời sống (11 công trình); y tế (12 công trình); công nghệ thông tin, điện tử viễn thông (13 công trình); công nghệ nhằm tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới và chế biến, sản xuất trong nông nghiệp (12 công trình); cơ khí tự động hóa (16 công trình); công nghệ vật liệu (2 công trình); công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên (5 công trình); giáo dục (4 công trình).

Ông Hầu A Lềnh, Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cho biết, đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9. Ban chỉ đạo đã thống nhất với Bộ Y tế để lựa chọn công trình khoa học tiêu biểu có giá trị trong việc tham gia phòng chống Covid-19.

Qua quá trình lựa chọn đã chọn ra được 7 công trình khoa học công nghệ tiêu biểu đã được các nhà khoa học nghiên cứu trong thời gian qua.

"Tại lễ vinh danh này, điểm nhấn của lễ công bố Sáng tạo Việt Nam năm nay chính là 7 công trình có những sản phẩm hết sức có giá trị như bộ kit thử SARS-CoV-2 của Học viện Quân y đã được nghiên cứu trong khoảng thời gian rất ngắn đã được Bộ Y tế, Vương quốc Anh công nhận. Không những được xét nghiệm trong nước mà còn nhiều nước ở châu Âu đăng ký sử dụng. Công trình nghiên cứu máy thở của công ty Sao Thái Dương, Vinfast cũng là những sản phẩm chế tạo trong thời gian rất ngắn nhưng để phục vụ cho những việc chống Covid-19", ông Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

75 công trình thiết thực vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam 2020 - Ảnh 3.

Quang cảnh buổi lễ

Năm 2020, Ban Thư ký Biên tập đã tiếp nhận được 157 hồ sơ công trình, giải pháp sáng tạo khoa học - công nghệ do 50 bộ, ngành, tỉnh, thành phố trong đó:

+ Có 51 công trình, giải pháp khoa học - công nghệ do 11 bộ, ngành, tổ chức thành viên của Mặt trận, gồm: Bộ Công thương, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài Nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông - Vận tải, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Ngoại giao, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam.

+ Có 106 công trình, giải pháp khoa học - công nghệ do 39 tỉnh, thành phố, gồm: Phú Thọ, Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn, Sơn La, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Ninh Bình, Quảng Ninh, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam, Đà Nẵng, Đắk Nông, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Bình Định, Bình Dương, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Đồng Nai, Đồng Tháp, Bạc Liêu, Tây Ninh, Vĩnh Long, Sóc Trăng, Cà Mau, Bà Rịa - Vũng Tàu, Trà Vinh, Long An, Hải Phòng, Hà Nội, TP Hồ Chí Minh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm