Sáng đầu tiên đi làm sau kì nghỉ lễ 2/9, đường Hà Nội tắc muôn ngả

Đặng Long
05/09/2023 - 09:12
 Sáng đầu tiên đi làm sau kì nghỉ lễ 2/9, đường Hà Nội tắc muôn ngả
Trong sáng ngày hôm nay (5/9), người lao động, học sinh, sinh viên bắt đầu đi làm đi học trở lại, sau kì nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 kéo dài 4 ngày. Theo ghi nhận, đường phố Hà Nội hôm nay đã sớm trở nên ùn tắc dữ dội, đặc biệt tại các nút giao thông.
 Hà Nội tắc muôn ngả trong ngày làm việc đầu tiên sau kì nghĩ lễ 2/9 - Ảnh 1.

Theo ghi nhận của phóng viên, ngay trong sáng ngày làm việc đầu tiên sau kì nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, nhiều tuyến đường tại Hà Nội đã nhanh chóng xảy ra tình trạng ùn tắc nghiêm trọng

Tại khu vực đường Nguyễn Trãi, ngay từ 7h sáng, đã hàng nghìn phương tiện đổ dồn về đây, tao nên cảnh chen chúc nhau trên đường. 

 Hà Nội tắc muôn ngả trong ngày làm việc đầu tiên sau kì nghĩ lễ 2/9 - Ảnh 3.

Cảnh ùn tắc kéo dài cả tiếng đồng hồ khiến người tham gia giao thông phải nhích từng chút một trên đường. Ai cũng tỏ ra mệt mỏi, ngao ngán khi cứ phải "chôn chân" mãi trên đường


 Hà Nội tắc muôn ngả trong ngày làm việc đầu tiên sau kì nghĩ lễ 2/9 - Ảnh 4.

Tại tuyến đường Trường Chinh, ô tô xếp thành hàng, kéo dài cả suốt dọc tuyến đường mà không thể di chuyển. Chưa kể ô tô đi từ Vành đai 2 nhập vào khiến cảnh ùn tắc càng trở nên nghiêm trọng

Không chỉ ô tô, người dân di chuyển bằng xe máy cũng phải luồn lách, mong nhanh chóng thoát khỏi cảnh ùn tắc, song cũng không khả quan hơn là bao.

Sự khó chịu hiện rõ trên khuôn mặt nhiều tài xế khi mãi chịu cảnh kẹt cứng trên đường.

Nhiều người đã chọn "phi" thẳng lên vỉa hè bên cạnh để nhanh chóng kịp giờ đi học, đi làm

 Hà Nội tắc muôn ngả trong ngày làm việc đầu tiên sau kì nghĩ lễ 2/9 - Ảnh 8.

Dòng phương tiện đổ về khu vực Ngã Tư Sở càng lúc càng lớn, khiến giao thông trong khu vực dần trở nên hỗn loạn.

Cả 2 hướng đi lên cầu vượt Ngã Tư Sở trong sáng nay cũng không thoát được cảnh tắc nghẽn

 Hà Nội tắc muôn ngả trong ngày làm việc đầu tiên sau kì nghĩ lễ 2/9 - Ảnh 10.

Đường Trần Duy Hưng tuy có thông thoáng hơn được một chút, nhưng cảnh ùn tắc vẫn tương đối nghiêm trọng, đặc biệt là tại các điểm quay đầu xe

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm