Tags:

Sáng tác văn học

Tống Phước Bảo: “Văn chương cho tôi tình thương từ độc giả”

Tống Phước Bảo: “Văn chương cho tôi tình thương từ độc giả”

Đạt giải B cuộc thi Sáng tác văn học về công nhân, công đoàn, vừa tổ chức lễ trao giải, với truyện ngắn “Nước mắt Mặc Nưa” - tác phẩm lấy cảm hứng từ xấp lãnh Mỹ A của mẹ, nhà văn Tống Phước Bảo một lần nữa khẳng định khả năng “gặt giải” của mình.

Tại sao Nhật Bản rất giàu truyền thuyết đô thị?

Tại sao Nhật Bản rất giàu truyền thuyết đô thị?

Nói một cách chính xác, Nhật Bản không “giàu” truyền thuyết đô thị, nhưng các nhà văn và nhà nghiên cứu dân gian Nhật Bản đã bắt đầu thu thập và phân loại khái niệm “truyền thuyết đô thị” trước khi khái niệm này ra đời, và gây ra những hiện tượng xã hội, trở thành chất liệu cho văn học Nhật Bản.

Sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi rất cần được khuyến khích và lan tỏa mạnh mẽ

Sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi rất cần được khuyến khích và lan tỏa mạnh mẽ

Sáng 9/1, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ phát động cuộc vận động sáng tác văn học về đề tài thiếu nhi, trao giải thưởng Tác giả trẻ lần thứ nhất của Hội Nhà văn Việt Nam và có bài phát biểu chỉ đạo.

Cần có nhiều sáng tác văn học, nghệ thuật mang “hơi thở cuộc sống”

Cần có nhiều sáng tác văn học, nghệ thuật mang “hơi thở cuộc sống”

Đó là phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo Liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt Nam.

Chủ tịch nước gặp gỡ tác giả nhỏ tuổi tham gia cuộc thi "Vì một Việt Nam tất thắng"

Chủ tịch nước gặp gỡ tác giả nhỏ tuổi tham gia cuộc thi "Vì một Việt Nam tất thắng"

Chiều 19/11, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gặp gỡ động viên, chúc mừng và tặng quà 16 em nhỏ đại diện cho trên 1.000 em nhỏ từng bị hoặc đang bị ung thư, bệnh hiểm nghèo, cũng là các tác giả tham gia cuộc thi vẽ tranh và sáng tác văn học với chủ đề: "Vì một Việt Nam tất thắng".

Nhà văn Nguyễn Toàn Thắng: Chăm chút đến từng chữ khi sáng tác

Nhà văn Nguyễn Toàn Thắng: Chăm chút đến từng chữ khi sáng tác

Nhà văn Nguyễn Toàn Thắng lâu nay gắn bó với sân khấu qua những sáng tác kịch bản chèo, kịch nói, cải lương... Những tưởng anh đã tạm xa văn học thì mới đây, Nguyễn Toàn Thắng lại xuất hiện với tập truyện ngắn "Da gấu và chuyện Trương Bốn". Nhân dịp này, anh đã có cuộc trò chuyện với PNVN.