Sáng tạo, linh hoạt trong tham mưu, chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới

Hoạt động của các cấp Hội LHPN góp phần đưa Quảng Ninh trở thành một trong các tỉnh dẫn đầu cả nước về triển khai thực hiện về đích nông thôn mới.
Đó là phương châm, cách làm của bà Nguyễn Thị Bính Thìn, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác Phụ nữ Cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, trong suốt 15 năm tham mưu, thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" tại địa phương.
Báo Phụ nữ Việt Nam có cuộc trao đổi với bà Nguyễn Thị Bính Thìn, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh, Bí thư chi bộ, Trưởng Ban công tác Phụ nữ Cơ quan Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, về những bài học kinh nghiệm, cách làm để có được kết quả như ngày hôm nay:
+ Bà có thể điểm qua một vài dấu mốc về các hoạt động trong vai trò tham mưu, tổ chức thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" (CVĐ) gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại tỉnh?
Bà Nguyễn Thị Bính Thìn: CVĐ "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" được Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động từ năm 2010. Qua hơn 15 năm thực hiện, có thể điểm lại các dấu mốc quan trọng:

Bà Nguyễn Thị Bính Thìn, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh
Từ năm 2010 (thời gian đầu phát động thực hiện) với việc tập trung đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, 08 tiêu chí của CVĐ đã được cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ trong tỉnh tiếp nhận; các hộ gia đình hội viên đăng ký thực hiện trên diện rộng và được gắn với các phong trào thi đua, nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội hàng năm, mang lại không khí thi đua rất mới trong nhiệm kỳ.
Từ năm 2016, CVĐ "xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" chính thức được đưa vào Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới- một dấu mốc quan trọng trong cách thức thực hiện và thể hiện rõ ý nghĩa của CVĐ khi triển khai gắn với các tiêu chí chương trình xây dựng nông thôn mới. Có thể nói CVĐ được đánh giá như thương hiệu riêng của Hội LHPN các cấp trong tỉnh. Kết quả rõ nét nhất là việc đánh giá các hộ gia đình đạt tiêu chí CVĐ, góp phần thiết thực đạt các tiêu chí của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại các địa phương trên địa bàn tỉnh.
Năm 2022, với kết quả chung trên phạm vi cả nước về thực hiện Chương trình nông thôn mới, Hội đã triển khai thêm nội dung về xây dựng gia đình "5 có, 3 sạch" nhằm phù hợp hơn với bối cảnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu và xây dựng đô thị văn minh, trong đó song song với phát huy hiệu quả xây dựng "Gia đình 5 không, 3 sạch" thì việc thí điểm xây dựng "Gia đình 5 có 3 sạch" tiếp tục được triển khai trên diện rộng, đi vào chiều sâu để tham gia hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu tại địa phương.
+ Từ những tham mưu, chỉ đạo đó, Cuộc vận động đã có những kết quả cụ thể gì và có đóng góp trực tiếp vào việc hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới tại tỉnh như thế nào, xin bà chia sẻ?
Bà Nguyễn Thị Bính Thìn: Cuộc vận động được triển khai sâu rộng, liên tục suốt 15 năm tại 177/177 xã, phường, thị trấn thuộc 13 huyện, thị xã, thành phố trước đây, nay là 54 xã, phường, đặc khu.
Với vai trò là cán bộ tham mưu trực tiếp và với cương vị trưởng các ban chuyên môn chịu trách nhiệm tham mưu cho Thường trực, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh thực hiện chuyên đề, tôi đã tham mưu và trực tiếp tổ chức hơn 100 buổi tuyên truyền cấp tỉnh giúp cho nội dung CVĐ đến gần hơn với hội viên phụ nữ, đến gần hơn với mỗi hộ gia đình và lan toả sâu rộng trong cộng đồng; tham mưu chỉ đạo và phối hợp triển khai hơn 1 nghìn mô hình Chi hội phụ nữ 5 không, 3 sạch.
Trên cơ sở kế hoạch thực hiện và căn cứ vào Bộ tiêu chí đánh giá được thiết kế phù hợp với điều kiện thực tế, mỗi năm đã có hàng nghìn hộ gia đình được Hội hỗ trợ và được đánh giá đạt 8 tiêu chí của CVĐ. Đã có hàng nghìn hộ gia đình hội viên phụ nữ được giúp đỡ thoát nghèo, hàng trăm công trình, phần việc của Hội LHPN cơ sở hàng năm đăng ký với cấp uỷ tham gia xây dựng nông thôn mới với các nội dung về hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, y tế, giáo dục, văn hoá, nhà ở, việc làm, môi trường, an toàn thực phẩm, quốc phòng an ninh….

Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" được triển khai tại các phường, xã trong tỉnh
Đặc biệt, để thực hiện tiêu chí "3 sạch", việc tham mưu thực hiện mô hình "Biến rác thành tiền", "Ngày chủ nhật xanh", các mô hình về bảo vệ môi trường, hạn chế rác thải nhựa, phân loại rác thải tại hộ gia đình; đặc biệt việc kết nối, phối hợp với dự án Greenhub và Học viện Nông nghiệp I triển khai "Hố ủ rác hữu cơ" từ năm 2017 đến nay đã được nhân rộng trong phạm vi toàn tỉnh. Có đơn vị trở thành điểm sáng thực hiện các tiêu chí về môi trường được cấp uỷ ghi nhận.
Hoạt động tham mưu huy động nguồn lực hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà dột nát cho hộ gia đình phụ nữ nghèo, khó khăn đã đạt được nhiều kết quả. Riêng năm 2015 phối hợp với dự án Nhà chống lũ triển khai xây dựng hỗ trợ "nhà 03 cứng" cho hơn 100 hộ gia đình hội viên phụ nữ, sửa chữa gần 30 căn nhà dột nát với số tiền gần 8 tỷ đồng. Đồng thời, tham mưu triển khai hiệu quả chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", đề án cải thiện dinh dưỡng cho trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số…
Từ những kết quả của Cuộc vận động đã đóng góp trực tiếp vào việc hoàn thành 11/19 tiêu chí nông thôn mới tại các địa phương trên địa bàn tỉnh; trên 188.000 hộ hội viên phụ nữ đạt tiêu chí "5 không, 3 sạch", "5 có, 3 sạch"; hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.
+ Bà có thể cho biết những điểm sáng tạo, linh hoạt trong cách làm để đạt được những kết quả nổi bật nêu trên?
Bà Nguyễn Thị Bính Thìn: Xác định CVĐ với nội dung rất mới, các tiêu chí rộng trong nhiều lĩnh vực, khi đánh giá kết quả cần có các nội dung rất cụ thể đảm bảo tính phù hợp với mỗi đối tượng và vùng miền. Do đó để đạt được hiệu quả của CVĐ thì điều đầu tiên là sáng tạo trong các hoạt động truyền thông, xây dựng tài liệu tuyên truyền, trong đó nói đi đôi với làm theo kiểu "cầm tay và chỉ việc". Luôn chủ động tích hợp thực hiện các tiêu chí Cuộc vận động với các chương trình, các hoạt động chuyên đề như: Phòng chống bạo lực gia đình, phụ nữ khởi nghiệp, an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế vùng dân tộc thiểu số, chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương"… . Hướng dẫn cơ sở xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện hàng năm theo hướng mở, chủ động cho cơ sở trong việc cụ thể hoá các nội dung tiêu chí để thực hiện. Đồng thời đưa các chỉ tiêu thực hiện vào chương trình công tác năm, chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ, đánh giá thi đua đối với tập thể và cá nhân.
Tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề chuyên sâu, xác định các chỉ tiêu ưu tiên thực hiện theo mỗi thời điểm mỗi địa bàn, thành lập các mô hình điểm, mô hình thu hút nguồn lực. Huy động sự tham gia vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể; sự quan tâm, lãnh đạo, tạo điều kiện của cấp uỷ, chính quyền địa phương, đơn vị; sự chung tay góp sức của cả cộng đồng. Coi trọng việc đánh giá, sơ kết, tổng kết và ghi nhận thành tích, biểu dương khen thưởng kịp thời các gương điển hình, tạo sự lan toả, động lực trong thực hiện.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Quảng Ninh chăm lo cho cán bộ, hội viên, phụ nữ
Kết quả của Cuộc vận động đã góp phần vào thành tích chung của Hội LHPN tỉnh như: Hội LHPN tỉnh đạt nhiều danh hiệu: 02 lần nhận Cờ thi đua của Chính phủ, nhiều năm đạt Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Hội và UBND tỉnh; nhận nhiều bằng khen chuyên đề của các bộ, sở ngành liên quan, góp phần đưa Quảng Ninh trở thành một trong các tỉnh dẫn đầu cả nước về triển khai thực hiện về đích nông thôn mới; hoàn thành chỉ tiêu chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" của cả 2 giai đoạn (2018-2020 và 2020 - 2025).
+ Ở vai trò của người tham mưu, xin bà chia sẻ một vài kinh nghiệm, bài học rút ra của cá nhân bà?
Bà Nguyễn Thị Bính Thìn: Theo tôi, trong quá trình chỉ đạo cũng như tham mưu phải xuất phát từ thực tiễn, bám sát nhu cầu phụ nữ cơ sở, các nội dung và giải pháp đề ra phải có tính khả thi cao.
Bên cạnh đó, quá trình thực hiện cần có sự quan tâm, lãnh đạo, tạo điều kiện của cấp uỷ, chính quyền, truyền thông rộng rãi, đồng bộ và đa kênh; có sự phối hợp liên ngành linh hoạt, có kế hoạch trong huy động nguồn lực xã hội.
Đặc biệt, cần coi trọng việc bồi dưỡng, nâng cao năng lực cán bộ Hội các cấp, nhất là trong các lĩnh vực truyền thông, chức năng giám sát và phản biện xã hội, khả năng tham mưu, đề xuất công việc với cấp uỷ. Đội ngũ cán bộ Hội chuyên trách cần thường xuyên được tập huấn nâng cao năng lực chuyên sâu, nhiệt huyết, am hiểu địa bàn, phong tục tập quán và sâu sát đời sống hội viên, nắm được nhu cầu, nguyên vọng của hội viên, phụ nữ.
Như vậy, từ việc xây dựng kế hoạch, tài liệu hướng dẫn, tổ chức tuyên truyền, tập huấn, đánh giá, cho đến triển khai các mô hình điểm… sẽ được tham mưu một cách chủ động, linh hoạt, bám sát thực tiễn và đạt kết quả thiết thực.
+ Xin trân trọng cảm ơn bà!