Sao Mai Bích Hồng - Thu Hằng đầy cảm xúc khi hát tình ca về biển

18/03/2018 - 11:58
Trong chương trình nghệ thuật “Tình em biển cả”, chị em ca sĩ Bích Hồng và Thu Hằng đã có dịp hội ngộ và mang đến cho khán giả những bản tình ca thiết tha, sâu lắng về biển.
“Tình em biển cả” là chương trình nghệ thuật hướng về biển đảo quê hương do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển tổ chức vào tối 15/3/2018 tại Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2. Tham gia biểu diễn có nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Quốc Hưng, Đăng Dương, Tấn Minh, Anh Thơ, Thu Hằng, Bích Hồng… Trong đêm nhạc, lần đầu tiên hai chị em ca sĩ thành danh từ giải thưởng Sao Mai Nguyễn Bích Hồng – Nguyễn Thu Hằng hát chung với nhau trong một đêm nghệ thuật hướng về biển đảo.
“Tình em biển cả” là chương trình nghệ thuật hướng về biển đảo quê hương do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Hải quân, Bộ Tư lệnh Cảnh sát Biển tổ chức vào tối 15/3/2018 tại Hà Nội và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2. Tham gia biểu diễn có nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Quốc Hưng, Đăng Dương, Tấn Minh, Anh Thơ, Thu Hằng, Bích Hồng… Trong đêm nhạc, lần đầu tiên hai chị em ca sĩ thành danh từ giải thưởng Sao Mai Nguyễn Bích Hồng – Nguyễn Thu Hằng hát chung với nhau trong một đêm nghệ thuật hướng về biển đảo.
Giải Ba Sao Mai 2011 dòng Dân gian Nguyễn Bích Hồng thể hiện ca khúc “Đừng ví em là biển” của nhạc sĩ Trần Thanh Tùng. Bích Hồng chia sẻ, đây là một ca khúc cô rất thích, nhưng từ trước tới nay mới chỉ hát trong những cuộc vui, giao lưu hoặc luyện thanh… chứ chưa bao giờ thu âm hay hát trên sân khấu. Chính vì thế, khi được BTC chương trình yêu cầu hát ca khúc này, cô rất hào hứng.
Giải Ba Sao Mai 2011 dòng Dân gian Nguyễn Bích Hồng thể hiện ca khúc “Đừng ví em là biển” của nhạc sĩ Trần Thanh Tùng. Bích Hồng chia sẻ, đây là một ca khúc cô rất thích, nhưng từ trước tới nay mới chỉ hát trong những cuộc vui, giao lưu hoặc luyện thanh… chứ chưa bao giờ thu âm hay hát trên sân khấu. Chính vì thế, khi được BTC chương trình yêu cầu hát ca khúc này, cô rất hào hứng.
“Đừng ví em là biển” là ca khúc mang âm hưởng dân gian, đúng sở trường của Bích Hồng. Trước đây, nhiều ca sĩ đã hát thành công ca khúc này như Anh Thơ, Tân Nhàn… nhưng không vì thế mà Bích Hồng cảm thấy áp lực. Cô đã thể hiện được chất mộc mạc mà vẫn rất trữ tình, bay bổng của ca khúc. Sau đêm nhạc, nữ ca sĩ đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ khán giả, người thân và đồng nghiệp khi đã thổi được một hơi thở riêng không trộn lẫn vào một bài hát đã quá quen thuộc.
“Đừng ví em là biển” là ca khúc mang âm hưởng dân gian, đúng sở trường của Bích Hồng. Trước đây, nhiều ca sĩ đã hát thành công ca khúc này như Anh Thơ, Tân Nhàn… nhưng không vì thế mà Bích Hồng cảm thấy áp lực. Cô đã thể hiện được chất mộc mạc mà vẫn rất trữ tình, bay bổng của ca khúc. Sau đêm nhạc, nữ ca sĩ đã nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ khán giả, người thân và đồng nghiệp khi đã thổi được một hơi thở riêng không trộn lẫn vào một bài hát đã quá quen thuộc.
Trong khi đó, cô em gái của Bích Hồng – ca sĩ Nguyễn Thu Hằng, mang đến cho chương trình ca khúc “Chuyện tình của biển”. Nhạc phẩm do nhạc sĩ Thanh Tùng sáng tác là một ca khúc mang tính tự sự, ca từ giản dị nhưng lại chất chứa nhiều tình cảm, rất thích hợp với giọng của Thu Hằng.
Trong khi đó, cô em gái của Bích Hồng – ca sĩ Nguyễn Thu Hằng, mang đến cho chương trình ca khúc “Chuyện tình của biển”. Nhạc phẩm do nhạc sĩ Thanh Tùng sáng tác là một ca khúc mang tính tự sự, ca từ giản dị nhưng lại chất chứa nhiều tình cảm, rất thích hợp với giọng của Thu Hằng.
Đây là lần thứ 2 Quán quân Sao Mai 2015 dòng Dân gian thể hiện “Chuyện tình của biển” trên sân khấu. Chưa đầy 1 tuần trước đó, cô đã chinh phục khán giả chương trình nghệ thuật “Xuân Trường Sa” bằng giọng hát nồng nàn, cảm xúc. Phần biểu diễn thành công ngoài mong đợi của Thu Hằng đã khiến BTC chương trình “Tình em biển cả” mời cô tiếp tục hát ca khúc này.
Đây là lần thứ 2 Quán quân Sao Mai 2015 dòng Dân gian thể hiện “Chuyện tình của biển” trên sân khấu. Chưa đầy 1 tuần trước đó, cô đã chinh phục khán giả chương trình nghệ thuật “Xuân Trường Sa” bằng giọng hát nồng nàn, cảm xúc. Phần biểu diễn thành công ngoài mong đợi của Thu Hằng đã khiến BTC chương trình “Tình em biển cả” mời cô tiếp tục hát ca khúc này.
Hai chị em Bích Hồng và Thu Hằng đều rất yêu biển và những ca khúc về biển. Cảm xúc của 2 nữ ca sĩ dễ bay bổng khi hát những bản tình ca gắn với đại dương mênh mông. Điều này góp phần không nhỏ để họ thăng hoa hơn trong đêm diễn.
Nhưng điều khiến Bích Hồng – Thu Hằng hát cảm xúc hơn cả vẫn chính là ý nghĩa của chương trình “Tình em biển cả” hướng về biển đảo quê hương mà mình tham gia. Dù chưa một lần được đặt chân đến Trường Sa, nhưng hai chị em luôn dành cho biển đảo và những người lính ngoài khơi xa những sự biết ơn và yêu thương. Đặc biệt, trong những ngày này, khi mà cả đất nước đang tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma 30 năm về trước, hai nữ ca sĩ càng thêm nhiều cảm xúc.
Hai chị em Bích Hồng và Thu Hằng đều rất yêu biển và những ca khúc về biển. Cảm xúc của 2 nữ ca sĩ dễ bay bổng khi hát những bản tình ca gắn với đại dương mênh mông. Điều này góp phần không nhỏ để họ thăng hoa hơn trong đêm diễn. Nhưng điều khiến Bích Hồng – Thu Hằng hát cảm xúc hơn cả vẫn chính là ý nghĩa của chương trình “Tình em biển cả” hướng về biển đảo quê hương mà mình tham gia. Dù chưa một lần được đặt chân đến Trường Sa, nhưng hai chị em luôn dành cho biển đảo và những người lính ngoài khơi xa những sự biết ơn và yêu thương. Đặc biệt, trong những ngày này, khi mà cả đất nước đang tưởng niệm các chiến sĩ hy sinh ở đảo Gạc Ma 30 năm về trước, hai nữ ca sĩ càng thêm nhiều cảm xúc.
Ca sĩ Nguyễn Bích Hồng tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Thanh nhạc năm 2014, hiện là giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đã tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2014. Đầu năm 2018 vừa qua, cô đã cho ra mắt album “Tình” với những ca khúc tình yêu nổi tiếng.
Ca sĩ Nguyễn Bích Hồng tốt nghiệp Thạc sĩ chuyên ngành Thanh nhạc năm 2014, hiện là giảng viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, đã tốt nghiệp Thạc sĩ năm 2014. Đầu năm 2018 vừa qua, cô đã cho ra mắt album “Tình” với những ca khúc tình yêu nổi tiếng.
Bích Hồng không chỉ là chị mà còn là cô giáo của em gái mình tại Học viện Âm nhạc Quốc gia. Thu Hằng hiện là sinh viên năm thứ 3. Sau giải Nhất Sao Mai 2015, cô đã tạo được những dấn ấn nhất định trong làng nhạc. Vào dịp rằm tháng 2 tới, cô sẽ cho ra mắt album nhạc Phật với tên gọi “Hương đạo”.
Bích Hồng không chỉ là chị mà còn là cô giáo của em gái mình tại Học viện Âm nhạc Quốc gia. Thu Hằng hiện là sinh viên năm thứ 3. Sau giải Nhất Sao Mai 2015, cô đã tạo được những dấn ấn nhất định trong làng nhạc. Vào dịp rằm tháng 2 tới, cô sẽ cho ra mắt album nhạc Phật với tên gọi “Hương đạo”.
Một điều khá thú vị: Trong chương trình “Tình em biển cả”, cả Bích Hồng và Thu Hằng đều mặc trang phục do nhà thiết kế Cao Minh Tiến thực hiện. Hai nữ ca sĩ quen biết và thường xuyên đặt trang phục biểu diễn của nhà thiết kế danh tiếng này suốt nhiều năm qua mà không hề biết rằng giữa họ có quan hệ họ hàng. Đúng hôm diễn ra đêm nhạc, có một người bà con của Bích Hồng - Thu Hằng chia sẻ hình ảnh 2 nữ ca sĩ từ trang cá nhân của Cao Minh Tiến. Tò mò, anh vào xem thì thấy người đó có rất nhiều bạn bè là người thân trong gia đình mình. Hỏi han qua lại, cuối cùng nhà thiết kế mới vỡ lẽ ra rằng 2 nữ ca sĩ chính là em họ của mình.
Một điều khá thú vị: Trong chương trình “Tình em biển cả”, cả Bích Hồng và Thu Hằng đều mặc trang phục do nhà thiết kế Cao Minh Tiến thực hiện. Hai nữ ca sĩ quen biết và thường xuyên đặt trang phục biểu diễn của nhà thiết kế danh tiếng này suốt nhiều năm qua mà không hề biết rằng giữa họ có quan hệ họ hàng. Đúng hôm diễn ra đêm nhạc, có một người bà con của Bích Hồng - Thu Hằng chia sẻ hình ảnh 2 nữ ca sĩ từ trang cá nhân của Cao Minh Tiến. Tò mò, anh vào xem thì thấy người đó có rất nhiều bạn bè là người thân trong gia đình mình. Hỏi han qua lại, cuối cùng nhà thiết kế mới vỡ lẽ ra rằng 2 nữ ca sĩ chính là em họ của mình.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm