Sao Mai Khánh Ly đong đầy cảm xúc hát vì trẻ em thiệt thòi

14/10/2018 - 14:00
“Đi hát nhiều, cũng có lúc tôi bị chai lì cảm xúc. Nhưng khi đứng hát trước những em bé thiệt thòi và những tấm lòng thiện nguyện, tôi thấy cảm xúc của mình tràn về, tim lại đập mạnh hơn vì đang làm một việc có ý nghĩa”, giải Ba Sao Mai 2011 Nguyễn Khánh Ly chia sẻ.
Ca sĩ Nguyễn Khánh Ly vừa tham gia hát không thù lao trong Ngày hội Mottainai
Ca sĩ Nguyễn Khánh Ly vừa tham gia hát không thù lao trong Ngày hội Mottainai "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" được Báo PNVN tổ chức tại phố đi bộ quanh hồ Gươm, Hà Nội. Tham gia chương trình quyên góp đồ đã qua sử dụng để bán gây quỹ hỗ trợ trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông, nữ ca sĩ mang đến chương trình ca khúc "Để gió cuốn đi" của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Bằng giọng hát cao vút, đầy kỹ thuật nhưng vẫn rất tình cảm, Khánh Ly đã khiến những người có mặt thực sự xúc động.
Nguyễn Khánh Ly chia sẻ, khi biết có hơn 200 em nhỏ là trẻ mồ côi, trẻ bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông tham dự Ngày hội Mottainai, cô đã quyết định chọn hát
Nguyễn Khánh Ly chia sẻ, khi biết có hơn 200 em nhỏ là trẻ mồ côi, trẻ bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông tham dự Ngày hội Mottainai, cô đã quyết định chọn hát "Để gió cuốn" đi bởi nội dung bài hát rất gần gũi với thông điệp của chương trình thiện nguyện này, đó là “trao yêu thương - nhận hạnh phúc”. Cô mong sẽ nhận được sự đồng cảm của cộng đồng để mọi người sẽ cùng chung tay giúp đỡ các em nhỏ kém may mắn trong cuộc sống.
Nữ ca sĩ nói, khi hát xong ca khúc, rời sân khấu mà cô vẫn cảm thấy vô cùng hồi hộp. Cô chia sẻ: “Với người nghệ sĩ, cảm xúc rất quan trọng. Thú thực là đi hát nhiều, cũng có lúc chúng tôi bị chai lì cảm xúc. Thế nhưng, khi đến với Ngày hội Mottainai của Báo PNVN, tôi thấy cảm xúc của mình tràn về, tim lại đập mạnh hơn vì đang làm một việc có ý nghĩa”.
Nữ ca sĩ nói, khi hát xong ca khúc, rời sân khấu mà cô vẫn cảm thấy vô cùng hồi hộp. Cô chia sẻ: “Với người nghệ sĩ, cảm xúc rất quan trọng. Thú thực là đi hát nhiều, cũng có lúc chúng tôi bị chai lì cảm xúc. Thế nhưng, khi đến với Ngày hội Mottainai của Báo PNVN, tôi thấy cảm xúc của mình tràn về, tim lại đập mạnh hơn vì đang làm một việc có ý nghĩa”.
Đây không phải là lần đầu tiên nữ ca sĩ giành giải Ba cuộc thi Sao Mai 2011 ủng hộ chương trình thiện nguyện của Báo PNVN. Nguyễn Khánh Ly cũng từng hát không thù lao tại Ngày hội Mottainai 2016, đồng thời tặng tiền mặt, quà cho chương trình và tham gia mua hàng đấu giá gây quỹ.
Đây không phải là lần đầu tiên nữ ca sĩ giành giải Ba cuộc thi Sao Mai 2011 ủng hộ chương trình thiện nguyện của Báo PNVN. Nguyễn Khánh Ly cũng từng hát không thù lao tại Ngày hội Mottainai 2016, đồng thời tặng tiền mặt, quà cho chương trình và tham gia mua hàng đấu giá gây quỹ.
Ca sĩ Nguyễn Khánh Ly đã giành được nhiều giải thưởng âm nhạc như giải Nhì Tiếng hát Truyền hình Hà Nội 2006, giải 3 Sao Mai 2011 dòng Thính phòng, giải Nhì cuộc thi hát Thính phòng - Nhạc kịch TPHCM 2017… Cô đã ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc đáng chú ý như album Miền xa thẳm, album Mùa lá đi qua, MV Khúc ru, MV Khúc mùa xuân… Hiện Khánh Ly là giảng viên thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cô cũng đã tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành thanh nhạc và đang theo học tiến sĩ.
Ca sĩ Nguyễn Khánh Ly đã giành được nhiều giải thưởng âm nhạc như giải Nhì Tiếng hát Truyền hình Hà Nội 2006, giải 3 Sao Mai 2011 dòng Thính phòng, giải Nhì cuộc thi hát Thính phòng - Nhạc kịch TPHCM 2017… Cô đã ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc đáng chú ý như album Miền xa thẳm, album Mùa lá đi qua, MV Khúc ru, MV Khúc mùa xuân… Hiện Khánh Ly là giảng viên thanh nhạc tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Cô cũng đã tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành thanh nhạc và đang theo học tiến sĩ.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm