Sao Mai Thu Hằng hát “Hồn ngàn thu” tri ân thế hệ cha anh đã ngã xuống vì đất nước

Minh Anh
23/12/2021 - 08:54
Sao Mai Thu Hằng hát “Hồn ngàn thu” tri ân thế hệ cha anh đã ngã xuống vì đất nước
Theo nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, phim ca nhạc “Hồn ngàn thu" chứa đựng tâm huyết, tài năng, học lực và ý thức, lòng yêu Tổ quốc, tính hướng thiện, hướng về lịch sử dân tộc.

Hình ảnh mới cá tính, mạnh mẽ của Sao Mai Thu Hằng

Kể từ khi giành ngôi Quán quân Sao Mai dòng nhạc dân gian năm 2015 tới nay, ca sĩ Thu Hằng luôn cho thấy sự dịu dàng, đằm thắm trong cả hình ảnh lẫn cách trình diễn. Bởi vậy, hình ảnh cá tính, mạnh mẽ mà cô thể hiện trong phim ca nhạc Hồn ngàn thu khiến mọi người không khỏi bất ngờ.

Nữ ca sĩ "công chúa Sao Mai" cũng khẳng định, đây là tác phẩm mà khán giả được thấy một Thu Hằng "chiến" nhất từ trước tới nay. Tuy nhiên, lý do khiến Thu Hằng và ê-kíp quyết định thử phong cách năng động, trẻ trung này không phải chỉ nhằm "làm mới" hình ảnh Sao Mai Thu Hằng trong mắt khán giả, mà quan trọng hơn chính là để phù hợp với câu chuyện được kể trong phim ca nhạc Hồn ngàn thu.

Với độ dài 15 phút, phim ca nhạc Hồn ngàn thu theo chân cô gái trẻ (Thu Hằng) trên hành trình một mình đi tìm lại hài cốt của người cha đã hy sinh nơi chiến trường Quảng Trị. Hình ảnh Thu Hằng một mình băng qua nhiều nẻo đường lịch sử không khỏi khiến người xem liên tưởng tới chặng đường hành quân gian khổ nhưng oanh liệt của những người lính khi xưa. Cũng từ câu chuyện của một gia đình ấy, khán giả như thấy được dáng hình của cả một dân tộc với đầy những mất mát nhưng không kém phần hào hùng.

Để thực hiện phim ca nhạc này, Thu Hằng cùng ê-kíp gần 70 người đã trải qua 10 ngày ghi hình tại các địa điểm linh thiêng thuộc mảnh đất Quảng Trị như chiến trường Khe Sanh, Sân bay Tà Cơn, Nghĩa trang Trường Sơn hay Hang Tám Cô. Theo nữ ca sĩ, đây là chuyến đi xa lâu ngày nhất của cô kể từ khi sinh con gái đầu lòng cuối năm 2020. Mặc dù vậy, cô vẫn cảm thấy rất vui khi có thể thực hiện một phim ca nhạc thay lời tri ân dành cho thế hệ cha anh đã ngã xuống vì đất nước.

Diễn viên Quách Thu Phương và Thu Hằng hóa thân thành vợ và con của người liệt sĩ trong phim ca nhạc

Diễn viên Quách Thu Phương và Thu Hằng hóa thân thành vợ và con của người liệt sĩ trong phim ca nhạc

Được biết, phim ca nhạc Hồn ngàn thu được tạo nên nhờ bàn tay của Tổng đạo diễn NSND Trịnh Lê Văn, đạo diễn NSƯT Phùng Lê Anh Minh và nữ đạo diễn Dương Lan Hương. Các vị đạo diễn đều thể hiện sự yêu thích dành cho kịch bản câu chuyện do TS Trần Đăng Tuấn viết, cũng như thông điệp nhẹ nhàng nhưng không kém phần xúc động mà Hồn ngàn thu truyền tải.

Bên cạnh cốt truyện ý nghĩa, Hồn ngàn thu cũng gây chú ý vì là tác phẩm được nhạc sĩ Đức Trịnh - Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam, viết riêng dành tặng cho Thu Hằng (lời thơ: Lê Cảnh Nhạc). Thu Hằng cho biết, cô đã nhận được món quà này từ khá lâu trước đây. Lòng biết ơn, sự tự hào dành cho thế hệ cha anh đã giúp cô "gom" cảm xúc rất tốt và hoàn thành việc thu âm chỉ với một lần duy nhất - dù thể hiện ca khúc dòng nhạc thính phòng không phải điều dễ dàng với ca sĩ quen hát nhạc dân gian như cô.

Tác phẩm ý nghĩa về nghệ thuật, chính trị, tâm linh

Tối 22/12, buổi ra mắt phim ca nhạc Hồn ngàn thu của Sao Mai Thu Hằng được tổ chức tại không gian đặc biệt ở phim trường Smiley Ville (Đông Anh, Hà Nội). Chương trình có sự tham dự của rất nhiều tên tuổi lớn trong làng nghệ thuật Việt như nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân – Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, NSND Trần Bình, NSND Trọng Đài, NSƯT Hoàng Hà Tùng, NSƯT Phạm Phương Thảo… Cũng trong buổi tối cùng ngày, sản phẩm âm nhạc được phát sóng trên kênh VTV1 nhân dịp kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Sao Mai Thu Hằng tiết lộ, cô và nhạc sĩ Đức Trịnh đã tiến hành thu âm Hồn ngàn thu cách đây khá lâu. Tuy nhiên, việc phát hành sản phẩm phải hoãn lại tới hiện tại vì ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Mặc dù vậy, cô vẫn cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi phát hành Hồn ngàn thu vào thời điểm đặc biệt này.

Thu Hằng thể hiện ca khúc "Hồn ngàn thu" trong buổi ra mắt phim ca nhạc

Thu Hằng thể hiện ca khúc "Hồn ngàn thu" trong buổi ra mắt phim ca nhạc

Chia sẻ về hậu trường thực hiện phim ca nhạc Hồn ngàn thu, đạo diễn Dương Lan Hương cho biết: "Để kịp hoàn thành phim ra mắt vào đúng dịp 22/12 ý nghĩa, tôi đã có khoảng 5 đêm không ngủ ngồi bên bàn dựng.

Khi được mời tham gia dự án này, tôi thực sự hào hứng vì rất thích câu chuyện phim từ kịch bản văn học của tác giả Trần Đăng Tuấn. Chất phim này rất hợp với gu của tôi – nhẹ nhàng, êm dịu nhưng lại có chiều sâu từ cái đau của nhân vật. Yêu cầu của dự án này là thực hiện bộ phim ngay. Nhưng trong điều kiện dịch bệnh nên ekip thật sự đã rất khó khăn. Chúng tôi phải đi chọn địa điểm một cách nhanh nhất để sản xuất kịp trước ngày 22/12. Chính vì vậy, để có được hình ảnh khác biệt và ấn tượng, chúng tôi đã tốn rất nhiều công sức và cộng thêm sự may mắn. Tôi nghĩ có lẽ khi làm đề tài tâm linh này, ê kip được anh linh các anh hùng liệt sĩ phù hộ".

Tâm sự về lần đầu tiên hợp tác cùng Thu Hằng, đạo diễn Dương Lan Hương cho biết, chị khá lo lắng vì vai diễn của nữ ca sĩ trong Hồn ngàn thu khá nặng. Tuy nhiên, sau đó sự "vào cuộc" nhanh chóng và nhập vai không không thua kém diễn viên chuyên nghiệp của nữ ca sĩ trẻ khiến chị vô cùng ấn tượng. Đạo diễn Dương Lan Hương cũng bày tỏ rằng chị rất thích vẻ đẹp trong trẻo, thánh thiện của Thu Hằng.

Tại buổi ra mắt phim ca nhạc Hồn ngàn thu, nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân đã dành nhiều thời gian nói nhiều về sản phẩm nghệ thuật này, mà theo như ông nói vui là "tôi biết mình chiếm sóng quá nhiều, nhưng vì tôi có quá nhiều cảm xúc muốn được chia sẻ". Theo vị Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Hồn ngàn thu có ý nghĩa vượt ra khỏi một bộ phim ca nhạc: "Ở đây chứa đựng cả tâm huyết, cả tài năng, học lực và ý thức, lòng yêu Tổ quốc, tính hướng thiện, hướng về lịch sử dân tộc. Và âm hưởng của chiến tranh cùng với hình tượng của những anh hùng liệt sĩ được tái hiện một cách rất chân thực, xúc động".

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân cho rằng, các MV ca nhạc hiện nay phát triển theo nhiều xu hướng khác nhau. Các nghệ sĩ trẻ thường hướng tới tiết tấu mạnh, câu hát nhanh, rất nhiều từ ngữ trong đó, nhất là sự trao đổi giữa những động tác, ánh mắt, nụ cười của tuổi trẻ. Nhưng trên đại lộ rất nhanh ấy lại không có nhiều điều đọng lại mà dễ phớt qua, thiếu ấn tượng sâu sắc. Ở Hồn ngàn thu thì khác.

Trước hết, về góc độ âm nhạc, việc nhạc sĩ Đức Trịnh tổ chức thực hiện rất nhiều tâm huyết với ca khúc này cho thấy ý thức trách nhiệm của một người lính, đồng thời biểu hiện một tài năng đang độ sung sức. Kết hợp với giai điệu, ca từ nhuần nhuyễn, ca khúc có những đoạn vocal, hát không có lời bằng kỹ thuật rất khó, phải những người qua đại học, cao học thanh nhạc mới thực hiện được. Ca sĩ Thu Hằng đã thể hiện được những đoạn vocal cảm xúc rất sâu, bằng giọng hát gợi mở nhiều hình tượng, cho người nghe được bay bổng.

Theo nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, ở phim ca nhạc Hồn ngàn thu, từng hình ảnh, từng câu nhạc gắn kết, hỗ trợ cho nhau và tạo ra hiệu quả đồng cùng với nhau, như hòa thanh trong âm nhạc, hòa quyện chặt chẽ. Từ nhà thơ, nhạc sĩ, tác giả kịch bản, đạo diễn đến ca sĩ đều có sự kết hợp rất tốt. Tất cả tạo thành một tác phẩm đầy ý nghĩa, không chỉ về nghệ thuật mà ý nghĩa về chính trị, tâm linh.

"Dịp 22/12, rồi dịp 27/7, âm hưởng này sẽ còn được nhắc đi nhắc lại, cho ta biết uống nước nhớ nguồn, nhớ tới công lao, công sức và hy sinh của các thế hệ cha ông. Nhờ đó mà giờ đây chúng ta mới được bình tâm, thanh thản trong không gian đẹp để thưởng thức nghệ thuật", nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân nói.

Teaser phim ca nhạc "Hồn ngàn thu"

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm