Sắp đến lúc tổng kết năm 2022

BẢO ANH.
11/10/2022 - 18:53
Chỉ còn hơn 2 tháng nữa là chúng ta sẽ nói lời chào tạm biệt với năm 2022. Nhìn lại chặng đường đã qua, bạn học được những gì, cảm thấy ra sao và có đạt được mong muốn, mục tiêu của mình hay không?

Trên thực tế, dù chúng ta có đạt được những mục tiêu của mình hay không thì chúng ta vẫn phải tiếp tục kiên trì. Ít nhất, đó là một may mắn lớn cho tôi và bạn khi được đến với thế giới này và trải qua bốn mùa xuân, hạ, thu, đông.

Cuộc sống không bao giờ đơn giản và chìa khóa của hạnh phúc nằm ở cách chúng ta nhìn nhận cuộc sống.

Nếu bạn nhìn cuộc sống với thái độ lạc quan, đầy hy vọng và khao khát, quãng đời còn lại nhất định sẽ không tệ. Khi bạn nhìn cuộc sống bằng sự tiêu cực, bất mãn và thù hằn, bạn sẽ có đúng những "điều bạn muốn" đó.  

Những ngày cuối năm đang đến gần, khi thấy quanh mình xuất hiện 3 điều này, hãy vững tin rằng đó có thể sẽ là một khởi đầu thịnh vượng.

1. Cơ thể khỏe mạnh, gia đình bình an vô sự

Rất nhiều điều đã xảy ra trong vài năm qua. Chúng ta đã trải qua không ít biến cố, thảm họa và đại dịch. Lúc này, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng hiểu rằng, có thể sống khỏe mạnh đã là một may mắn và hạnh phúc. 

Trạng thái lý tưởng nhất của đời người chính là: “Tâm thượng vô sự, thân thượng vô bệnh, khẩu đại hữu tiền”, tức tâm không lo nghĩ, an nhiên; trong người không có bệnh; túi có tiền.

Không ai đoán trước được ngày mai điều gì sẽ đến, thứ đang chờ đón chúng ta là gì. Không có sức khỏe, mọi thứ đều sẽ trở nên vô nghĩa, tiền bạc khi đó cũng không để làm gì. Được sống cuộc sống bình thường đã là món quà tuyệt vời mà số phận ban tặng cho chúng ta. Còn sống là ngày mai còn hy vọng.

Nếu cuộc sống của bạn chưa sung túc, chúc bạn có được hạnh phúc. Nếu bạn không cảm thấy hạnh phúc, xin chúc bạn bình an. Gia đình khỏe mạnh bình an vô sự chính là phước lành, nền móng vững chắc để bạn tiến lên và chinh phục những đỉnh cao trong cuộc sống. 

2. Gia đình hòa thuận, hóa giải được mâu thuẫn 

Một chia sẻ trên mạng xã hội từng được rất nhiều người quan tâm: "Trước đây, tôi chỉ quan tâm đến việc kiếm tiền. Tôi không quan tâm người thân nghĩ thế nào, không biết con cái mình có hạnh phúc không nữa. Đó là điều tôi hối hận nhất."

Khi tuổi còn trẻ, sức còn sung, chúng ta thường đặt nặng 2 chữ “kiếm tiền” mà ít ưu tiên dành thời gian quan tâm đến người thân trong gia đình. Nhưng khi bước qua tuổi 30 hay cận kề tuổi trung niên, bạn sẽ hiểu ra có một gia đình đầm ấm, hòa thuận để trở về, cùng nhau thưởng thức bữa cơm tối đầm ấm chính là cảm giác mãn nguyện nhất.

Hạnh phúc thực ra rất đơn giản. Hãy đối xử tôn trọng với người bạn đời của mình. Nhìn thấy con cái lớn lên hạnh phúc, biết rằng cha mẹ còn khỏe mạnh và mỗi thế hệ đều đang tiến những bước vững chắc trên con đường riêng của mình, đó chính là hạnh phúc. Gia hòa vạn sự thành, nếu gia đình hòa thuận thì mọi việc đều trở nên tốt đẹp.

Năm 2022 đang đếm ngược về ngày chia tay, hãy dành nhiều thời gian hơn cho những người thân yêu của mình. Gia đình hòa thuận, hóa giải được những khúc mắc trước đây, ấy là bạn đã giành chiến thắng trong cuộc sống. Bạn biết đấy, thế giới này vẫn còn quá nhiều người thậm chí không có một mái nhà để trở về, không có những người thân để thương yêu. Chúng ta đã là những người rất may mắn.

3. Có mục tiêu của riêng mình, có khả năng cải thiện bản thân

Thái độ tốt nhất trong cuộc sống là biết lắng nghe và nhìn về tương lai. Cần mẫn miệt mài, làm việc gì cũng phải có lý tưởng, có mục tiêu và không ngừng vươn lên. Dù kết quả có ra sao, bạn cũng đã vượt qua chính mình và thành công. 

Nhiều người không biết rằng hạnh phúc không quyết định bởi thành công hay thất bại, mà là ở trái tim của chúng ta. Bất kể bạn có được bao nhiêu, khi lòng không thanh thản, không biết hài lòng, bạn cũng sẽ không cảm thấy hạnh phúc. Biết đủ chính là bí quyết của người khôn ngoan. 

Đừng luôn lo lắng về tương lai, thay vào đó hãy cổ vũ cho hiện tại, sống trong từng khoảnh khắc, bạn sẽ thấy mình nhận được nhiều hơn. Hãy cảm ơn những người xung quanh và cảm ơn chính mình vì đã luôn cố gắng, nỗ lực cho mục tiêu phía trước.

Romain Rolland từng nói: "Chỉ có một chủ nghĩa anh hùng thực sự trên thế giới, đó là sau khi nhận ra những sự thật của cuộc sống vẫn yêu đời thiết tha."

Cuộc đời lắm sự thật phũ phàng, thế giới cũng không hề đơn giản. Một khi chúng ta biết được chân tướng của cuộc đời vẫn yêu một cách nhiệt tình, đó chính là điều tuyệt nhất. Không ai có thể thay đổi thực tế, bởi vậy hãy học cách chấp nhận và là “người hùng” của chính trái tim mình.

Vì sao tất cả chúng ta đều yêu thích nhân vật Tôn Ngộ Không? Đó là vì chúng ta biết rằng những người vẫn có thể nghiến răng chống chọi với số phận trong hoàn cảnh khó khăn là họ đã thành công trong cuộc sống.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm