Sát ngày Lễ tình yêu, thị trường quà tặng Valentine vẫn im ắng

13/02/2019 - 14:01
Chỉ còn một ngày nữa là đến ngày Lễ tình yêu – Valentine 2019, dù giá cả hoa tươi và quà tặng có nhiều biến động, nhưng sức mua trên thị trường vẫn khá trầm lắng.
Dù ngày Lễ tình yêu – Valentine 2019 không trùng với dịp Tết nguyên đán nhưng trái với kỳ vọng của nhiều người kinh doanh mặt hàng hoa tươi và quà tặng, nguồn cung thì nhiều, nhưng sức mua của người tiêu dùng vẫn chưa cao như mong đợi.
 
Quà tặng truyền thống ế ẩm
 
Tại một số con phố chuyên bán quà tặng, đồ lưu niệm tại Hà Nội như phố Chùa Láng, Nghĩa Tân, Hàng Mã, Tôn Thất Tùng… và các siêu thị, nhà sách, các sản phẩm cho mùa Valentine này rất phong phú, đa đạng.
 
Sô cô la, sản phẩm quà tặng truyền thống trong ngày Valentine có nhiều loại, từ sản phẩm nhập khẩu từ Pháp, Bỉ, Ba Lan, Nhật Bản... có giá bán dao động từ 250.000 đồng đến 2.000.000 đồng/hộp đến những loại sô cô la trong nước sản xuất, có giá bán từ 100.000-500.000 đồng/hộp. Bên cạnh đó, là những loại sô cô la do các tiệm bánh tự sản xuất như sô cô la hình trái tim, sô cô la đựng trong hộp đựng Iphone X, sô cô la tráng gương… có giá từ 250.000 đồng đến 600.000 đồng.
socola-trai-tim-1.jpg
Sô cô la là sản phẩm quà tặng truyền thống trong ngày Valentine, có giá bán từ 100.000 đồng/hộp

 

Ngoài sô cô la, những mặt hàng quà tặng khác như gấu bông, mỹ phẩm, hoa khô… cũng được bày bán nhiều tại các cửa hàng. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PNVN, đến ngày 13/2, lượng khách hàng đến tìm hiểu và mua sản phẩm chưa nhiều.
 
20190213_133835.jpg
Sô cô la đựng trong hộp đựng Iphone XS là sản phẩm mới ra mắt thị trường năm 2019

 

Khởi động mùa Valentine từ khá sớm, với các set quà tặng làm bằng sô cô la, chị Thanh Thúy (phố Dương Đình Nghệ, Hà Nội) cho biết, dù đã đầu tư vào nhiều kiểu dáng, mẫu mã từ chất lượng đến bao bì quà tặng nhưng đến thời điểm này, chỉ còn gần một ngày nữa là tới ngày Lễ tình yêu, lượng khách hàng đặt mua sản phẩm vẫn giảm khoảng 30% so với năm trước.
 
Hoa tươi tăng giá mạnh
 
Tương tự như các sản phẩm quà tặng, thời điểm này, các cửa hàng hoa tại Hà Nội cũng khá im ắng.
 
Tại các cửa hàng, giá hoa tươi đang tăng lên đáng kể. Một bông hoa hồng nhung trồng tại Việt Nam có giá từ 20.000 – 45.000 đồng. Chị Đỗ Thị Liên, bán hoa trên phố Kim Mã, Hà Nội cho biết: Trước Tết, thời tiết ấm, hoa hồng nở rộ hết. Vào thời điểm này, không chỉ hoa hồng, mà các loại hoa tươi nội địa khác đều tăng giá 30% - 40% so với trước Tết.
hoa-hong-1.jpg
Hoa hồng trong nước tăng giá mạnh

 

Thị trường hoa nhập khẩu trong mùa Valentine 2019, khá đa dạng. Hoa hồng của Ecuador có giá 100.000 - 140.000 đồng/bông; hoa hồng Hà Lan có giá 150.000 - 250.000 đồng/bồng, hoa mẫu đơn có giá 350.000 đồng/cành; hoa hồng Colombia có giá khoảng 100.000 đồng/bông… Ngoài ra còn có hoa hồng xanh, hoa hồng đen, hoa hồng vĩnh cửu, hoa hồng phủ socola, hoa cẩm tú cầu xanh, hoa hải quỳ...
hoa-hong-nhung-1.jpg
Nhiều loại hoa hồng nhập khẩu xuất hiện trên thị trường

 

Nếu như các năm trước, trong ngày Lễ tình yêu, những bó hoa to, khủng được nhiều khách hàng lựa chọn thì trong dip Valentine năm nay, người tiêu dùng có xu hướng lựa chọn các hộp quà tặng bằng hoa tươi hay loại bó hoa to nhưng chỉ có một bông hồng duy nhất là trung tâm điểm nhấn, còn xung quanh có thể sử dụng nhiều loại hoa lá khác. Chị Ánh Ngọc, chủ một shop hoa tại Q. Ba Đình cho biết. Một bó hoa như vậy có giá từ 300.000 đồng trở lên, tùy theo số lượng hoa, lá đi kèm. Tương tự, hộp quà tặng bằng hoa tươi cũng có giá từ 300.000 – 800.000 đồng.
hop-qua-2-in-1-2.jpg
Hộp hoa kèm theo quà tặng như bánh trái, mỹ phẩm... là xu hướng lựa chọn mới trong ngày Lễ tình yêu năm nay

 

Bên cạnh hoa tươi, trên thị trường còn có hoa hồng sáp, hoa hồng mạ vàng, hoa hồng lụa… được bán với giá từ 400.000 - 700.000 đồng/bó hoặc hộp.
bong-hong-ma-vang-24k-2.jpg
Góp mặt trên thị trường còn có các loại hoa hồng sáp, hoa hồng mạ vàng...

 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm