“Ai có gì góp nấy” thu được hơn 2 tấn gạo và hàng nghìn nhu yếu phẩm để phòng chống dịch

Thành Tuyên
09/04/2020 - 18:43
“Ai có gì góp nấy” thu được hơn 2 tấn gạo và hàng nghìn nhu yếu phẩm để phòng chống dịch

Ai có gì góp nấy” chung tay đẩy lùi dịch Covid-19

Phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang), với tinh thần "Ai có gì góp nấy", sau 2 ngày vận động, Hội LHPN huyện đã nhận được hơn 2 tấn gạo, trên 2 nghìn quả trứng, 100 kg gà thịt, hơn 150 thùng mỳ tôm, các loại rau, củ, quả.

Với tinh thần "Ai có gì góp nấy", sau 2 ngày vận động (từ 4/4 đến 5/4), Hội LHPN huyện Sơn Dương đã nhận được hơn 2 tấn gạo, trên 2 nghìn quả trứng, 100 kg gà thịt, hơn 150 thùng mỳ tôm, các loại rau, củ, quả, nước mắm, dầu ăn… và nhiều loại nhu yếu phẩm khác trị giá trên 64 triệu đồng của cán bộ, hội viên, các nhà hảo tâm và nhân dân trên địa bàn.

Số nhu yếu phẩm này, ngay trong ngày 5/4, Hội LHPN huyện đã phối với một số cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức trao tặng lực lượng làm nhiệm vụ tại Khu cách ly tập trung của huyện và 10 chốt trạm kiểm tra, đo thân nhiệt tại các xã trên địa bàn huyện.

Phụ nữ Sơn Dương: “Ai có gì góp nấy” - chung tay đẩy lùi dịch Covid-19  - Ảnh 1.

Sau 2 ngày vận động, Hội LHPN huyện đã nhận được hơn 2 tấn gạo, trên 2 nghìn quả trứng, 100 kg gà thịt, hơn 150 thùng mỳ tôm, các loại rau, củ, quả

“Ai có gì góp nấy” thu được hơn 2 tấn gạo và hàng nghìn nhu yếu phẩm để phòng chống dịch  - Ảnh 2.

Với những việc làm kịp thời, ý nghĩa, các cấp Hội phụ nữ của huyện đang nỗ lực cùng với các tổ chức chính trị - xã hội, các ngành chức năng chủ động các biện pháp phòng, chống dịch góp phần giữ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hiện nay.

Ngay từ đầu mùa dịch đến nay, các cấp Hội LHPN huyện Sơn Dương đã chỉ đạo, hướng dẫn điều hành hiệu quả nhiệm vụ thông qua nhóm Zalo của Hội và cập nhập hàng trăm lượt thông tin, khuyến cáo về tình hình dịch bệnh trên trang facebook của Hội. Chủ động, tích cực tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho cán bộ, hội viên và nhân dân tại hộ gia đình, tại các khu chợ và nơi công cộng.

Chỉ tính riêng trong tháng 3/2020, các cơ sở Hội phụ nữ đã tổ chức được 1.040 buổi vệ sinh đường làng, ngõ xóm với trên 60 nghìn lượt hội viên tham gia; 100% cán bộ Hội cơ sở tham gia vệ sinh, khử trùng trường học, công sở, điểm công cộng tại địa phương. Thông qua hệ thống loa truyền thanh cơ sở, các cấp Hội phụ nữ đã phối hợp tuyên truyền được 1.855 cuộc buổi tại các chi hội cho hội viên và nhân dân nghe.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm