Sau bài đăng trên Báo PNVN, nữ bệnh nhân bị vảy nến mủ toàn thân được hỗ trợ 50 triệu đồng
Quỹ Thiện Tâm (bên trái) trao 50 triệu đồng hỗ trợ chị Xồng Y Chi điều trị bệnh.
Sau bài báo về nữ bệnh nhân mắc bệnh vảy nến mủ toàn thân đăng trên Báo Phụ nữ Việt Nam, chị Xồng Y Chi (Nghệ An) đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ Quỹ Thiện Tâm, giảm bớt gánh nặng chi phí điều trị.
Thông qua bài viết "Nữ bệnh nhân dân tộc Mông đau đớn vì căn bệnh vảy nến mủ toàn thân" đăng trên Báo Phụ nữ Việt Nam, Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup đã biết đến hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của chị Xồng Y Chi (27 tuổi, dân tộc Mông, trú tại bản Phà Nọi, xã Na Loi, Nghệ An) và quyết định hỗ trợ 50 triệu đồng nhằm giúp chị có thêm kinh phí điều trị bệnh.
Khoản hỗ trợ được trao trong thời gian chị Chi đang điều trị tại Bệnh viện Da liễu Trung ương. Đây là nguồn động viên lớn đối với gia đình chị Chi khi phải gồng gánh cùng lúc nhiều khó khăn về sức khỏe và kinh tế.
Chị Xồng Y Chi mắc bệnh vảy nến thể mủ toàn thân đã hơn 5 năm. Căn bệnh khiến da toàn thân đỏ rực, bong tróc, xuất hiện nhiều mụn mủ gây đau rát dữ dội. Mỗi đợt bệnh bùng phát đều khiến chị kiệt sức cả về thể chất lẫn tinh thần.
Gia đình chị hiện có ba người con nhỏ. Đặc biệt, người con trai đầu mới 7 tuổi bị chậm phát triển tâm thần, không thể tự chăm sóc bản thân và phải sử dụng thuốc điều trị hằng ngày. Mọi sinh hoạt của cháu đều cần sự hỗ trợ của người lớn. Hai con sau đều đang ở độ tuổi cần sự chăm sóc sát sao của mẹ, bé út mới 7 tháng tuổi.
Để được điều trị tại Hà Nội, gia đình phải vượt quãng đường hơn 600 km từ vùng núi Nghệ An. Chi phí đi lại, ăn ở và điều trị trở thành gánh nặng rất lớn đối với gia đình sống chủ yếu dựa vào nương rẫy.
Xúc động khi nhận được sự hỗ trợ từ Quỹ Thiện Tâm, gia đình chị Chi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới các nhà hảo tâm đã chia sẻ khó khăn, giúp gia đình có thêm kinh phí mua thuốc và tiếp tục điều trị.
Theo BS. CKII Nguyễn Tiến Thành, Phó Trưởng khoa Bệnh da Tự miễn và Vảy nến, người trực tiếp điều trị cho bệnh nhân, ngày 25/5/2026, khoa tiếp nhận chị Chi trong tình trạng bệnh nặng. Bệnh nhân sốt cao liên tục, đau rát nhiều, xuất hiện dày đặc các mụn mủ trên nền da đỏ lan tỏa toàn thân. Các xét nghiệm cho thấy phản ứng viêm diễn ra mạnh.

BS. CKII Nguyễn Tiến Thành, Phó Trưởng khoa Bệnh da Tự miễn và Vảy nến thăm khám cho bệnh nhân.
Khai thác bệnh sử cho thấy bệnh khởi phát từ hơn 5 năm trước với các dát đỏ bong vảy và mụn mủ nhỏ ở vùng ngực, bụng, sau đó lan rộng ra toàn thân. Trong nhiều năm, bệnh nhân đã nhiều lần điều trị nội trú bằng các thuốc toàn thân kết hợp chăm sóc tại chỗ nhưng bệnh vẫn tái phát liên tục và đáp ứng điều trị còn hạn chế.
Sau nhiều ngày điều trị tích cực trong đợt cấp lần này, tình trạng bệnh vẫn tiến triển với sự xuất hiện thêm các tổn thương mới. Trước diễn biến phức tạp, các bác sĩ đã hội chẩn chuyên môn và quyết định sử dụng thuốc sinh học Spesolimab, một liệu pháp điều trị nhắm trúng đích mới dành cho bệnh nhân vảy nến thể mủ toàn thân.
Kết quả điều trị bước đầu rất khả quan. Chỉ sau 48 giờ truyền thuốc, bệnh nhân giảm rõ rệt cảm giác đau rát, hết sốt, không xuất hiện thêm mụn mủ mới và các tổn thương da cải thiện nhanh chóng.
THÔNG TIN TIẾP NHẬN ỦNG HỘ BỆNH NHÂN XỒNG Y CHI
+ Tên tài khoản: Bệnh viện Da liễu Trung ương
+ Số tài khoản: 116000104012
+ Ngân hàng: VietinBank - Chi nhánh Hoàng Mai
+ Nội dung chuyển khoản: Ung ho NB Xong Y Chi MBN 0030171694