Sau TP.HCM, đến lượt Hà Nội đề xuất kéo dài thời gian nghỉ học tránh dịch corona

D.H
06/02/2020 - 17:10
Sau TP.HCM, đến lượt Hà Nội đề xuất kéo dài thời gian nghỉ học tránh dịch corona
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh corona, Sở GD&ĐT Hà Nội trình UBND Thành phố đề xuất tiếp tục cho học sinh nghỉ học trong tuần tới để phòng tránh dịch.

Chiều 6/2, ông Phạm Xuân Tiến, Phó giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho biết, Sở đã trình UBND đề xuất tiếp tục cho học sinh nghỉ học trong tuần tới nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra.

Sau TP.HCM, đến lượt Hà Nội đề xuất kéo dài thời gian nghỉ học trách dịch corona - Ảnh 1.

Phun khử trùng lớp học trong thời gian học sinh nghỉ học. Ảnh: Nguồn Thanh Niên

Đề xuất này được trình lên lãnh đạo Thành phố sau khi thống nhất về chuyên môn với Sở Y tế, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, nhằm đảm bảo phòng, chống dịch xâm nhập, lây lan trong môi trường học đường, đảm bảo sức khỏe của học sinh.

"Sở GD&ĐT Hà Nội trình thường trực UBND Thành phố xem xét, kéo dài thời gian tạm nghỉ học do ảnh hưởng của virus corona cho học sinh các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tạm nghỉ học đến hết ngày 16/2"- ông Tiến cho hay.

Theo dự kiến, ngày mai (7/2), UBND Thành phố Hà Nội sẽ có ý kiến chính thức về đề xuất này.

Tính đến ngày 6/2, đã có 63/63 tỉnh, thành phố báo cáo Bộ GD&ĐT về việc quyết định cho học sinh nghỉ học để phòng dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra.

Về việc kéo dài thời gian nghỉ học, hiện đã có 4 tỉnh thành quyết định cho học sinh nghỉ học đến ngày 16/2 như Quảng Ngãi, TP.HCM, Đồng Nai và Đồng Tháp.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm