Sẽ có thêm nhiều nam giới không đủ khả năng sinh sản

Gia Khánh
18/12/2022 - 18:00
Sẽ có thêm nhiều nam giới không đủ khả năng sinh sản

Nghiên cứu cho thấy số lượng tinh trùng của nam giới đang có chiều hướng giảm

18 năm qua, trên toàn thế giới, xu hướng giảm lượng tinh trùng vẫn đang tiếp diễn với tốc độ giảm 2,6% mỗi năm. Các nhà nghiên cứu đã gọi con số này là “một tốc độ đáng kinh ngạc” và nhận định, sẽ có thêm nhiều nam giới nữa rơi xuống dưới ngưỡng đủ khả năng sinh sản.

Được dựa trên những công trình trước đó, nghiên cứu mới được công bố gần đây trên Tạp chí Human Reproduction Update (tạm dịch: Cập nhật Sinh sản của Con người) cho rằng số lượng tinh trùng giảm 1,2% mỗi năm từ 1973 tới 2000. Trong giai đoạn từ năm 2000 đến 2018, tốc độ giảm 2,6% mỗi năm từ năm 2000 tới năm 2018.

"Tôi nghĩ rằng điều này là một khủng hoảng mà chúng ta nên giải quyết từ bây giờ, trước khi quá muộn và những hậu quả không thể bị đảo ngược được nữa", bác sĩ Hagai Levine, hiện đang công tác tại Đại học Do Thái Jerusalem (israel), tác giả của nghiên cứu trên nói. Theo bác sĩ Hagai Levine, điều này có thể dẫn đến việc các cặp đôi không đủ thời gian để có được số con mà họ mong muốn.

Tuy nhiên, Amy Sparks, một nhà sinh lý học sinh sản tại Đại học Iowa (Hoa Kỳ) bác bỏ dự đoán của bác sĩ Hagai Levine. Bà cho rằng, tỉ lệ giảm tinh trùng mà nhóm nghiên cứu trên đưa ra không đủ để có những ảnh hưởng đến tổng dân số thế giới.

“Tốc độ giảm kinh ngạc” về chức năng sinh sản của đàn ông - Ảnh 1.

18 năm qua, trên toàn thế giới, xu hướng giảm lượng tinh trùng vẫn đang tiếp diễn với tốc độ giảm 2,6% mỗi năm.

Một giả thuyết cho sự suy giảm số lượng tinh trùng này cho rằng các chất gây rối loạn nội tiết (EDCs) và các tác nhân môi trường khác gây ảnh hưởng tới bào thai ở trong bụng mẹ. Các chuyên gia cho rằng các tác nhân như việc hút thuốc, sử dụng đồ uống có cồn, béo phì và khẩu phần ăn không lành mạnh cũng có thể có liên quan.

Tổng lượng tinh trùng mỗi cá nhân có được quyết định trong giai đoạn phát triển của bào thai, vậy nên việc tiếp xúc với các hóa chất nhân tạo, căng thẳng và khẩu phần ăn thiếu lành mạnh trong giai đoạn mang thai có thể là các yếu tố có liên quan, bác sĩ Hagai Levine chia sẻ.

Tuy nhiên, khả năng sinh sản của nam giới bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác bên cạnh số lượng tinh trùng và bất kỳ ai có những quan ngại về vấn đề này cần tham khảo ý kiến của bác sĩ. Sức khỏe tổng quan vẫn rất quan trọng, như ăn uống đúng cách, tập luyện thể thao và không hút thuốc. "Tôi luôn bảo nam giới rằng có một mối liên hệ mạnh mẽ giữa khả năng sinh sản và sức khỏe, vậy nên những thứ tốt cho tim mạch cũng sẽ tốt cho khả năng sinh sản", bác sĩ Hagai Levine nói.

Nguồn: WebMD
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm