Tags:

sgk

1 từ trong SGK thành tâm điểm tranh cãi: Nhiều người khẳng định chưa nghe thấy bao giờ

1 từ trong SGK thành tâm điểm tranh cãi: Nhiều người khẳng định chưa nghe thấy bao giờ

Một số ý kiến thắc mắc, liệu có phải nhóm biên soạn đang lẫn lộn với một từ khác, bởi mấy chục năm họ chưa từng nghe qua từ này.

Đảm bảo giá sách giáo khoa hợp lý khi xã hội hóa việc biên soạn

Đảm bảo giá sách giáo khoa hợp lý khi xã hội hóa việc biên soạn

ĐB Nguyễn Thị Kim Thúy (đoàn TP.Đà Nẵng) cho rằng, đến thời điểm này Bộ GD&DDT không có khả năng hoàn thành việc biên soạn bộ sách giáo khoa mới theo yêu cầu của Nghị quyết 88. "Trong bối cảnh hiện tại, việc Bộ GD&ĐT biên soạn sách bằng ngân sách là không cần thiết, không đúng chủ trương xã hội hóa biên soạn sách giáo khoa" – ĐB Thúy nhìn nhận.

Bộ GD&ĐT yêu cầu sách giáo khoa lớp 1 phải đến tay học sinh trước 15/8

Bộ GD&ĐT yêu cầu sách giáo khoa lớp 1 phải đến tay học sinh trước 15/8

Bộ GD&ĐT ngày 10/6 vừa có công văn hướng dẫn thực hiện bồi dưỡng giáo viên và cung ứng sách giáo khoa (SGK) lớp 1 năm học 2020-2021 gửi các sở GD&ĐT, các Nhà xuất bản có SGK lớp 1 được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt sử dụng trong các cơ sở GDPT.

Đôi điều về 2 bộ sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 mới thu hút sự quan tâm của dư luận

Đôi điều về 2 bộ sách giáo khoa Tiếng Việt lớp 1 mới thu hút sự quan tâm của dư luận

Theo kế hoạch, chương trình đổi mới giáo dục phổ thông (GDPT) bắt đầu được triển khai từ lớp 1 năm học 2020-2021. Hiện đã có nhiều bộ sách giáo khoa (SGK) lớp 1 được phê duyệt và sẽ được các địa phương lựa chọn cho năm học tới.

Ngược đời chuyện sách giáo khoa bán chiết khấu cao nhưng vẫn báo lỗ hàng chục tỷ đồng

Ngược đời chuyện sách giáo khoa bán chiết khấu cao nhưng vẫn báo lỗ hàng chục tỷ đồng

Năm 2017, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đạt gần 704 tỷ đồng doanh thu từ sách giáo khoa (cho hơn 100 triệu bản in với 199 đầu sách). Tiền chiết khấu bán sách lên đến 250 tỷ đồng. Tuy nhiên, đơn vị này vẫn “kêu” lỗ 40 tỷ đồng từ việc bán nguồn sách do chính họ độc quyền in ấn, phát hành.

Giáo viên “rầm rầm” phản ứng khi Bộ cấm dạy ngoài sách giáo khoa

Giáo viên “rầm rầm” phản ứng khi Bộ cấm dạy ngoài sách giáo khoa

Quy định “tuyệt đối không dạy những nội dung ngoài sách giáo khoa (SGK)” do Bộ GD&ĐT ban hành mới đây gặp phản ứng của nhiều giáo viên khi cho rằng, quy định này không phù hợp, thậm chí đi ngược tư duy dạy học hiện đại.

Sách giáo khoa tới tay trẻ em xã nghèo ở Bến Tre

Sách giáo khoa tới tay trẻ em xã nghèo ở Bến Tre

Những đứa trẻ ở xã nghèo Tân Hưng (Ba Tri, Bến Tre) hôm nay rộn ràng hơn hẳn, bởi vì các em được xem ảo thuật, xiếc patin và ý nghĩa hơn hết là nhận được những tập sách giáo khoa nghĩa tình chuẩn bị cho năm học mới.

Chương trình mới sẽ giảm số môn học và tiết học

Chương trình mới sẽ giảm số môn học và tiết học

Việc lấy ý kiến dư luận về chương trình GDPT tổng thể vừa kết thúc ngày 20/5. Theo bộ GD&ĐT, tiếp thu ý kiến, chương trình sẽ điều chỉnh theo hướng giảm tải số lượng môn học và số tiết từng môn học.

'Con em chúng ta quá khổ vì học'

'Con em chúng ta quá khổ vì học'

GS.TSKH Đỗ Đức Thái, Tổng chủ biên môn Toán của chương trình giáo dục phổ thông mới, đã thốt lên rằng, con em chúng ta quá khổ vì học mà chính con ông hiện đang học lớp 9 là ví dụ. Ước mong lớn nhất của trẻ là có thời ngủ và xem phim.

Giáo sư đề xuất đưa ‘Kiều xử án’ vào SGK

Giáo sư đề xuất đưa ‘Kiều xử án’ vào SGK

GS Hoàng Bá Thịnh, đại diện Ban đổi mới sách giáo khoa (SGK), đã nêu lên một loạt đề xuất về việc cải thiện hình ảnh người phụ nữ vốn gắn liền với những việc yếu, việc nhỏ, kể cả việc đưa trích đoạn Kiều xử án thay vì Kiều than thân như SGK hiện hành.