Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
27/03/2026 - 10:49 (GMT+7)

Siết chuyển nhượng nhà ở xã hội sau 5 năm: Ngăn đầu cơ hay hạn chế quyền tài sản?

Hà Khê
Siết chuyển nhượng nhà ở xã hội sau 5 năm: Ngăn đầu cơ hay hạn chế quyền tài sản?

Hạn chế chuyển nhượng nhà ở xã hội nhằm giữ mục tiêu an sinh, nhưng cũng cần tính đến quyền lợi người mua

Đề xuất siết chuyển nhượng nhà ở xã hội sau 5 năm nhằm ngăn trục lợi chính sách đang tạo ra nhiều tranh luận. Khi mục tiêu an sinh được đặt lên hàng đầu, không ít người mua nhà băn khoăn về quyền chủ động với tài sản của mình.

Khi "bước đệm an cư" trở thành tài sản khó xoay xở

Căn hộ hơn 50m² tại một khu nhà ở xã hội ở Hà Nội là thành quả tích lũy nhiều năm của vợ chồng chị Nguyễn Thu L. (34 tuổi, nhân viên kế toán). Những ngày đầu nhận nhà, chị từng nghĩ đây sẽ là nơi gắn bó lâu dài.

Nhưng sau vài năm, khi gia đình có thêm con nhỏ, không gian sống dần trở nên chật chội. Vợ chồng chị tính đến phương án chuyển sang căn hộ rộng hơn, đồng nghĩa với việc phải bán căn nhà hiện tại để bổ sung tài chính.

"Tôi mua nhà đúng đối tượng, phải vay ngân hàng và trả góp nhiều năm. Nếu sau 5 năm vẫn không được bán tự do thì rất khó xoay xở khi nhu cầu thay đổi", chị L. chia sẻ.

Siết chuyển nhượng nhà ở xã hội sau 5 năm: Ngăn đầu cơ hay hạn chế quyền tài sản?- Ảnh 1.

Chuyên gia lo ngại, nếu hạn chế chuyển nhượng nhà ở xã hội sau 5 năm khiến giảm sức hút của phân khúc này

Không chỉ riêng chị L., nhiều gia đình trẻ coi nhà ở xã hội là một "bước đệm" trong hành trình an cư. Khi điều kiện kinh tế tốt hơn hoặc hoàn cảnh thay đổi, việc chuyển sang nơi ở phù hợp hơn là điều dễ hiểu.

Tuy nhiên, theo đề xuất mới, sau thời hạn 5 năm, nhà ở xã hội sẽ không còn được phép mua bán tự do trên thị trường, mà chỉ được chuyển nhượng cho người thuộc diện được hưởng chính sách. Điều này khiến không ít người lo ngại tài sản của mình sẽ bị hạn chế tính linh hoạt.

Nhà là tài sản lớn nhất, nhưng lại không thể chủ động quyết định khi cần, thì cũng rất áp lực.

Giữ mục tiêu an sinh, nhưng cần tính đến quyền lợi người mua

Thực tế, việc siết chuyển nhượng nhà ở xã hội không phải không có cơ sở. Thời gian qua, đã xuất hiện tình trạng một số trường hợp lợi dụng chính sách để mua nhà, chờ đủ điều kiện rồi bán lại với giá cao, khiến nhà ở xã hội dần bị "thương mại hóa".

Tuy vậy, nếu quy định quá chặt, không chỉ thị trường bị ảnh hưởng, mà chính những người mua nhà đúng đối tượng cũng có thể trở thành bên chịu thiệt.

Trước hết là câu chuyện thanh khoản. Khi đối tượng mua bị giới hạn, việc chuyển nhượng sẽ khó khăn hơn, giá trị tài sản cũng có thể bị ảnh hưởng. Với nhiều người, đặc biệt là các gia đình trẻ, đây là yếu tố quan trọng khi cân nhắc mua nhà.

Siết chuyển nhượng nhà ở xã hội sau 5 năm: Ngăn đầu cơ hay hạn chế quyền tài sản?- Ảnh 2.

Nhiều người lo ngại, việc siết chuyển nhượng có thể làm thu hẹp quyền định đoạt tài sản của chủ nhà

Bên cạnh đó, không loại trừ khả năng xuất hiện các giao dịch "ngoài hợp đồng" để lách quy định, tiềm ẩn rủi ro cho cả người mua và người bán, đồng thời gây thất thu cho ngân sách. Khi đó, mục tiêu kiểm soát thị trường có thể không đạt được, trong khi rủi ro lại chuyển sang phía người dân.

Ở góc độ khác, nhiều ý kiến cho rằng, người mua nhà ở xã hội cũng đã phải đáp ứng nhiều điều kiện và chấp nhận những ràng buộc nhất định trong thời gian đầu. Nếu tiếp tục kéo dài các hạn chế sau mốc 5 năm, quyền định đoạt tài sản của họ có thể bị thu hẹp.

Một số chuyên gia đề xuất, thay vì siết cứng, có thể nghiên cứu các giải pháp linh hoạt hơn như kiểm soát chặt đối tượng mua lại, hoặc áp dụng công cụ tài chính để hạn chế đầu cơ, qua đó vừa giữ được mục tiêu an sinh, vừa đảm bảo tính hợp lý trong thực tế.

Bởi suy cho cùng, một chính sách nhà ở hiệu quả không chỉ đúng về mục tiêu, mà còn cần đủ linh hoạt để không làm khó chính những người cần được hỗ trợ.

Siết chuyển nhượng có thể làm giảm sức hấp dẫn của nhà ở xã hội

Theo luật sư Nguyễn Văn Đỉnh (Đoàn Luật sư Hà Nội), dự thảo siết chuyển nhượng sau 5 năm đồng nghĩa với việc thu hẹp quyền của người sở hữu nhà ở xã hội.

Về pháp lý, quy định này không trái Hiến pháp hay Bộ luật Dân sự, do pháp luật cho phép hạn chế quyền trong một số trường hợp nhằm phục vụ lợi ích chung.

Tuy nhiên, nếu áp dụng, người dân có thể e ngại khi mua nhà ở xã hội vì lo khó chuyển nhượng khi có nhu cầu. Bên cạnh đó, cơ chế thực hiện hiện chưa rõ ràng, có thể gây khó khăn trong kiểm soát trên thực tế.

Theo luật sư Đỉnh, để chính sách khả thi, cần làm rõ quy trình và cách kiểm soát giao dịch, tránh phát sinh vướng mắc hoặc tình trạng "lách luật".

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận