Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
04/03/2026 - 17:17 (GMT+7)

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu để người thu nhập 25-27 triệu đồng/tháng được mua nhà ở xã hội

Hải Yến
Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu để người thu nhập 25-27 triệu đồng/tháng được mua nhà ở xã hội

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4/3

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các bộ, ngành nghiên cứu điều chỉnh hạn mức thu nhập của người được mua nhà ở xã hội lên khoảng 25-27 triệu đồng/tháng.

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4/3 do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì, lãnh đạo các bộ, ngành đã tập trung đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 2 tháng đầu năm và bàn giải pháp cho thời gian tới.

Kiên định mục tiêu tăng trưởng trên 10%

Thủ tướng lưu ý, xung đột quân sự giữa Mỹ - Israel và Iran tại Trung Đông tiếp tục leo thang, gây gián đoạn vận tải biển, hàng không quốc tế, tác động đến nguồn cung năng lượng và giá dầu, khí LNG. Ngoài ra, chính sách thuế quan mới của Mỹ cũng được đánh giá là yếu tố khó lường với thương mại toàn cầu. Đây là những yếu tố có thể tác động tiêu cực đến Việt Nam.

Dẫu vậy, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam kiên định mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong năm 2026, dù bối cảnh quốc tế diễn biến nhanh và phức tạp. Ông yêu cầu các bộ, ngành xây dựng kịch bản điều hành phù hợp, bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và giữ vững các cân đối lớn.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, kinh tế vĩ mô hai tháng đầu năm duy trì ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng gần 3%; vốn FDI đăng ký mới tăng hơn 61%; tổng kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 22,2% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng cho rằng áp lực từ bên ngoài vẫn lớn. Biến động giá dầu, khí đốt, cùng sức ép tỷ giá, lãi suất và thị trường tiền tệ trong nước có thể ảnh hưởng đến đà phục hồi.

Giá vàng biến động và sức ép lạm phát

Người đứng đầu Chính phủ đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm tiếp tục xu hướng rất tích cực, đạt kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, theo Thủ tướng, nền kinh tế vẫn còn những hạn chế, bất cập và nhiều khó khăn, thách thức như sức ép điều hành vĩ mô, lạm phát, tỷ giá, lãi suất còn lớn. Thủ tướng cũng nêu thực tế giá vàng, bạc biến động mạnh; sản xuất kinh doanh một số lĩnh vực còn khó khăn; thủ tục hành chính còn rườm rà…

Thủ tướng yêu cầu nghiên cứu để người thu nhập 25-27 triệu đồng/tháng được mua nhà ở xã hội- Ảnh 1.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ ngày 4/3

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Thủ tướng Phạm Minh Chính đề cập đến là yêu cầu đẩy mạnh phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững, trong đó trọng tâm là thúc đẩy nhà ở xã hội và nghiên cứu mở rộng đối tượng được thụ hưởng chính sách này.

Đáng chú ý, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành nghiên cứu điều chỉnh hạn mức thu nhập của người được mua nhà ở xã hội lên khoảng 25-27 triệu đồng/tháng. Theo quy định hiện hành, cá nhân có thu nhập không quá 20 triệu đồng/tháng mới thuộc diện được mua. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá nhà thương mại tăng cao, chi phí sinh hoạt tại các đô thị lớn ngày càng đắt đỏ, nhiều người có mức thu nhập trên 20 triệu đồng nhưng vẫn rất khó tiếp cận nhà ở phù hợp. Việc xem xét nâng trần thu nhập được kỳ vọng sẽ mở rộng cơ hội an cư cho nhóm lao động có thu nhập trung bình, nhất là cán bộ, công chức, người lao động tại Hà Nội, TPHCM và các khu công nghiệp.

Thủ tướng yêu cầu phát huy hiệu quả Quỹ Nhà ở quốc gia, đồng thời tháo gỡ vướng mắc về thủ tục, quỹ đất, nguồn vốn để đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội. Chính sách cần bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch, tránh trục lợi.

Làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống

Kết luận phiên họp, Thủ tướng khẳng định, trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, Việt Nam phải chủ động xây dựng các kịch bản ứng phó, không để bị động, bất ngờ, quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.

Chính phủ giao Bộ Ngoại giao chủ trì, khẩn trương đánh giá tác động của cuộc xung đột tại Trung Đông tới Việt Nam để xây dựng các kịch bản, giải pháp ứng phó kịp thời, hiệu quả; báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Bộ Tài chính chủ trì xây dựng kịch bản điều hành kinh tế - xã hội phù hợp với bối cảnh mới. Bộ Công Thương được yêu cầu xây dựng phương án bảo đảm an ninh năng lượng, không để đứt gãy nguồn cung điện, xăng dầu và nguyên liệu đầu vào.

Ngân hàng Nhà nước phải điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, hài hòa với chính sách tài khóa; công khai hạn mức tăng trưởng tín dụng năm 2026; hướng tín dụng vào sản xuất - kinh doanh, kiểm soát chặt lĩnh vực rủi ro.

Về tài khóa, Bộ Tài chính cần nghiên cứu giải pháp phát hành trái phiếu Chính phủ, trái phiếu công trình để huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển. Thu ngân sách năm nay được yêu cầu vượt tối thiểu 10% so với năm 2025. Thủ tướng cũng yêu cầu sớm đưa Trung tâm tài chính quốc tế vào hoạt động.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, phải làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống như đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu; đồng thời thúc đẩy khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế xanh.

Thủ tướng yêu cầu đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, cải cách thủ tục hành chính, hoàn thiện thể chế; chuẩn bị tốt công tác bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp.

Mặt khác, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương giải quyết các dự án tồn đọng, kéo dài; tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Hoàn thiện quy định về tổ chức bộ máy hành chính và vận hành hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp, bảo đảm thông suốt từ Trung ương đến cơ sở cũng là nhiệm vụ được Thủ tướng lưu ý.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận