Singapore Airlines, Scoot và sân bay Changi được vinh danh nhờ nỗ lực phòng chống Covid-19

N.A
19/08/2021 - 11:56
Singapore Airlines, Scoot và sân bay Changi được vinh danh nhờ nỗ lực phòng chống Covid-19

Sân bay Changi được trao giải thưởng xuất sắc dành cho sân bay trong mùa Covid-19 bởi công ty nghiên cứu thị trường Skytrax có trụ sở tại London (Anh). Ảnh: FILE PHOTO

Hãng hàng không quốc gia Singapore, Singapore Airlines (SIA), hãng hàng không giá rẻ Scoot của SIA và sân bay Changi vừa được vinh danh vì những nỗ lực nhằm thúc đẩy du lịch hàng không quốc tế an toàn giữa bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn rất phức tạp.

Công ty nghiên cứu thị trường Skytrax có trụ sở tại London (Anh) đã chấm SIA và Scoot điểm tối đa trên thang điểm 5 sao, mức đánh giá cao nhất của chương trình kiểm tra về mức độ an toàn hàng không trong mùa Covid-19. Scoot là hãng hàng không giá rẻ đầu tiên trên thế giới nhận được đánh giá này.

Trong khi đó, sân bay Changi nhận được giải thưởng xuất sắc dành cho sân bay trong mùa Covid-19. Đạt vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng chung, kết thúc chuỗi chiến thắng hạng nhất trong 8 năm liên tiếp.

Để thực hiện kiểm tra về tình trạng an toàn hàng không, Skytrax đã đánh giá gần 190 quy trình vệ sinh và an toàn, ví dụ như yếu tố vệ sinh sạch sẽ trên các chuyến bay cùng các quy định và biện pháp giữ khoảng cách an toàn.

Kể từ khi dịch bệnh bùng phát, SIA và Scoot đã triển khai các biện pháp nhằm giảm thiểu nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trên các chuyến bay, đơn cử như việc sử dụng các hình thức giải trí bằng thiết bị điện tử trong suốt chuyến bay – ví dụ, thay thế tạp chí bản in bằng tạp chí điện tử – và trang bị các lớp phủ kháng khuẩn trong các cabin và nhà vệ sinh.

Ông Edward Plaisted, Giám đốc Điều hành Skytrax, đánh giá cao SIA và Scoot vì những biện pháp an toàn phòng chống dịch Covid-19. Ông Plaisted cho biết: "Sự tỉ mỉ và để tâm đến từng chi tiết là chìa khóa giúp Scoot và SIA đạt được thành tích này".

Ông Plaisted cũng cho rằng, khả năng đảm bảo trải nghiệm du lịch an toàn cho khách hàng chính là chìa khóa để khôi phục niềm tin đối với ngành du lịch hàng không.

Ông Campbell Wilson, Giám đốc Điều hành Scoot, bày tỏ niềm vinh dự khi là hãng hàng không giá rẻ đầu tiên nhận được đánh giá cao từ Skytrax. Theo ông, thành tích này sẽ giúp khách hàng thêm vững tin với hãng.

Trong bảng xếp hạng chung cuộc cho Giải thưởng toàn cầu dành cho sân bay (World Airport Awards) của Skytrax, sân bay Changi xếp thứ 3 sau sân bay quốc tế Hamad (Qatar) và sân bay Haneda, Tokyo (Nhật Bản), lần lượt ở vị trí thứ nhất và thứ 2.

Kết quả này dựa trên các bảng khảo sát khách hàng từ cuối tháng 8 năm ngoái đến tháng 7 năm nay.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm