Singapore sắp thí điểm cách ly tại nhà với bệnh nhân Covid-19 có triệu chứng nhẹ

N.A
29/08/2021 - 15:58
Singapore sắp thí điểm cách ly tại nhà với bệnh nhân Covid-19 có triệu chứng nhẹ

Ngày 30/8, Singapore bắt đầu thực hiện chương trình thí điểm cách ly tại nhà cho bệnh nhân Covid-19 có triệu chứng nhẹ. Ảnh: PTI

Ngày 30/8 tới, Singapore bắt đầu thực hiện chương trình thí điểm cách ly tại nhà cho bệnh nhân Covid-19 có triệu chứng nhẹ.

Đây được coi là một phần trong kế hoạch từng bước chuyển sang giai đoạn sống chung với dịch bệnh. Theo Bộ Y tế Singapore (MOH), bệnh nhân được cách ly tại nhà nếu họ có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng và có khả năng sinh hoạt tách biệt với những thành viên còn lại trong gia đình. Tuy nhiên, các bệnh nhân và người thân của họ phải thỏa mãn một số tiêu chí nghiêm ngặt nhất định.

Ví dụ, tất cả mọi người trong gia đình đều phải tiêm chủng đầy đủ và không thuộc nhóm dễ bị lây nhiễm, như phụ nữ có thai, người cao tuổi hoặc người bị suy giảm hệ miễn dịch. Đại diện MOH cho biết, các quy định này phù hợp với khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các biện pháp tốt nhất mà các quốc gia phát triển khác đang áp dụng.

Phát biểu tại một cuộc họp báo trực tuyến, ông Ong Ye Kung, Bộ trưởng Bộ Y tế Singapore, mô tả chương trình thí điểm là "bước đi quan trọng" trong lộ trình Singapore hướng đến việc sống chung với Covid-19 như một căn bệnh theo mùa. Ông Ong lưu ý rằng, Singapore hiện có hai tầng điều trị Covid-19 - bệnh viện đang tiếp nhận 35% số ca trong cộng đồng, và các trung tâm chăm sóc cộng đồng sẽ tiếp nhận những ca còn lại.

Theo Bộ trưởng Ong, hơn 98% số ca nhiễm đã tiêm chủng đầy đủ và chỉ xuất hiện các triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng nào, do đó việc có thêm tầng điều trị thứ 3 cho phép bệnh nhân tự hồi phục tại nhà là hợp lý.

Ông Ong bổ sung: "Đây không phải là một ý tưởng mới. Các quốc gia như Australia, Canada, Anh… đã triển khai việc này và khá thành công. Chúng ta đã cẩn trọng hơn ở giai đoạn trước, nhưng giờ đây, khi phần lớn dân số đã tiêm chủng đầy đủ, chúng ta nên bắt đầu thực hiện theo hướng tiếp cận này".

Thông báo được đưa ra khi số ca nhiễm Covid-19 mỗi ngày giảm dần, sau khi chính phủ Singapore áp dụng các quy định nghiêm ngặt hơn đối với các hoạt động tụ tập trong tháng vừa qua. Nhờ vậy, Singapore có thể tiếp tục thực hiện kế hoạch tái mở cửa, cho phép thêm nhiều người trở lại làm việc hoặc tham gia, tụ tập tại các sự kiện, trung tâm thương mại và điểm tham quan.

Singapore sắp thí điểm cách ly tại nhà với bệnh nhân Covid-19 có triệu chứng nhẹ  - Ảnh 1.

Không có thay đổi nào về quy định số người dùng bữa tại các nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn uống - tối đa vẫn là 5 người nếu họ đã tiêm chủng đầy đủ. Tương tự, quy định tối đa 2 người - bất kể tình trạng tiêm chủng - được phép dùng bữa chung tại các khu ẩm thực đường phố và các quán cà phê vẫn được duy trì.

Giải thích thêm về chương trình thí điểm tự cách ly tại nhà, MOH cho biết, toàn bộ thành viên trong cùng hộ gia đình cũng phải tự cách ly tại nhà trong suốt khoảng thời gian bệnh nhân bị cách ly. Họ sẽ được theo dõi tình hình thông qua hệ thống kiểm tra và kiểm soát điện tử, và phải thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên mỗi ngày để phát hiện nguy cơ nhiễm bệnh.

Các bệnh nhân này sẽ được điều trị tại một cơ sở y tế trong vài ngày đầu, và chỉ được chuyển về nhà để tự hồi phục khi tải lượng virus đã giảm. Họ sẽ phải thực hiện xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase vào ngày thứ 9 và ngày cuối cùng để được xác nhận kết thúc giai đoạn tự cách ly. Nếu bệnh nhân có tải lượng virus cao – tức là họ vẫn có thể lây nhiễm – sẽ phải tiếp tục tự cách ly tại nhà thêm 7 ngày.

Đại diện MOH khẳng định: "Chúng tôi sẽ theo dõi sát sao kết quả của chương trình thí điểm và nghiên cứu khả năng có thêm nhiều bệnh nhân có thể hồi phục an toàn từ chương trình này hay không".

Giám đốc dịch vụ y tế Singapore, ông Kenneth Mak chia sẻ, Bộ Y tế Singapore đang tiếp cận theo hướng "điều chỉnh theo rủi ro và chia theo giai đoạn" đối với chương trình này. Chương trình sẽ phân bổ đủ nguồn lực để theo dõi và hỗ trợ các bệnh nhân này, cũng như đảm bảo rằng họ sẽ tuân theo các quy định và ở nhà trong suốt thời gian cách ly. Điều này bao gồm việc đảm bảo họ sẽ được tiếp cận các dịch vụ y tế từ xa khi có nhu cầu. Nếu cần thiết, các bệnh nhân này sẽ phải quay trở lại bệnh viện để được đánh giá tổng quát và điều trị thêm.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm