Singapore có thêm phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên Covid-19

N.A
26/05/2021 - 18:18
Singapore có thêm phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên Covid-19

Bác sĩ tiến hành xét nghiệm kháng nguyên nhanh. Ảnh: Raffles Medical Group

Singapore sẽ có thêm phương pháp xét nghiệm nhanh kháng nguyên Covid-19, áp dụng cho những người có triệu chứng bệnh.

Mới đây, ông Gan Kim Yong, Bộ trưởng Bộ Y tế Singapore, tuyên bố, để tăng tốc độ phát hiện các trường hợp nhiễm Covid-19, phương pháp xét nghiệm kháng nguyên nhanh (ART) sẽ được áp dụng cho các cá nhân có triệu chứng mong muốn được điều trị.

Đây là hình thức xét nghiệm thêm kèm với xét nghiệm phản ứng chuỗi polymerase (PCR) đang được tiến hành trên tất cả những người có các triệu chứng của Covid-19 như sốt, các triệu chứng nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính (ARI) hay mất khứu giác hoặc vị giác.

Xét nghiệm bổ sung sẽ được áp dụng cho tất cả những người có triệu chứng như trên đến với các phòng khám sức khoẻ cộng đồng với chương trình "Swab and Send Home" (tạm hiểu là xét nghiệm lấy mẫu tăm bông và sau đó cách ly tại nhà), các phòng khám đa khoa, phòng cấp cứu, và các trung tâm xét nghiệm khu vực.

Đại diện Bộ Y tế Singapore cho biết: "Mặc dù xét nghiệm ART tính chính xác thấp hơn xét nghiệm PCR và có khả năng sẽ có nhiều kết quả âm tính hoặc dương tính sai, nhưng thời gian cho kết quả nhanh của ART so với xét nghiệm PCR sẽ giúp Bộ tiến hành các hành động y tế cộng đồng nhanh hơn đối với người có kết quả dương tính với xét nghiệm ART".

Xét nghiệm ART thường cho kết quả trong khoảng 30 phút so với thời gian tối đa có thể lên đến 48 tiếng của xét nghiệm PCR vì mẫu thử phải chuyển về phòng thí nghiệm để xét nghiệm.

Cả 2 xét nghiệm ART và PCR sẽ được tài trợ bởi chính phủ Singapore cho tất cả những người có các triệu chứng ARI, Bộ Y tế Singapore cho hay.

Điều này xảy ra trong tình hình gia tăng gần đây của các ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, với một số trường hợp không liên kết với nhau, ổ dịch tại sân bay Changi và bệnh viện Tan Tock Seng cũng như các ca nhiễm bệnh tại các trường học.

Bộ trưởng Gan khẳng định, ART sẽ giúp cho việc xác định các ca nhiễm bệnh nhanh hơn để các cơ quan chức năng có thể bắt đầu liên hệ các mối liên quan. Những người tiếp xúc gần với các ca nhiễm bệnh cũng được cách ly sớm hơn.

Ông Gan phát biểu: "Trong trường hợp có kết quả dương tính giả, chúng tôi có thể xác nhận lại với xét nghiệm PCR nhưng trong thời gian chờ đợi, khi có 1 kết quả dương tính trong thực tế thì chúng tôi có thể bắt đầu truy vết và khoanh vùng các mối liên hệ và cách ly những người có tiếp xúc gần, từ đó cho chúng tôi có bước khởi đầu thuận lợi trong việc khoanh vùng ngăn chặn sự lây nhiễm".

Bộ trưởng Gan kêu gọi những người có triệu chứng nên đi xét nghiệm càng sớm càng tốt. Ông cho biết: "Ngay cả khi chúng tôi có thể rút ngắn thời gian xét nghiệm nhưng nếu bệnh nhân chỉ đến các cơ sở y tế 1 và 2 ngày sau đó. Điều đó đi ngược lại với tất cả các nỗ lực rút ngắn thời gian xét nghiệm".

"Tuy nhiên vì xét nghiệm này không chính xác như xét nghiệm PCR, cả hai loại xét nghiệm cần được thực hiện để tiến hành xác nhận nhiễm bệnh", ông Gan bổ sung.

Ông Kenneth Mak, Giám đốc các dịch vụ Y tế Singapore, cũng cho biết, Bộ Y tế Singapore đang làm việc với các phòng thí nghiệm để mở rộng khả năng của họ trong trường hợp Singapore cần tăng cường xét nghiệm.

Ông Mak phát biểu: "Chúng tôi cũng đang nỗ lực mở rộng sức chứa của các cơ sở cách ly để có thể đáp ứng những nhu cầu trong tương lai liên quan đến việc kiểm soát tất cả các ổ dịch này".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm