Singapore phê chuẩn cho người 12-15 tuổi được tiêm chủng vaccine Covid-19 của Pfizer

N.A
24/05/2021 - 19:54
Singapore phê chuẩn cho người 12-15 tuổi được tiêm chủng vaccine Covid-19 của Pfizer

Singapore phê chuẩn cho người từ 12 đến 15 tuổi được tiêm chủng vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer. Ảnh: straitstimes.com

Mới đây, Chính phủ Singapore đã phê chuẩn cho người từ 12 đến 15 tuổi được tiêm chủng ngừa Covid-19 sử dụng vaccine Pfizer-BioNTech.

Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Singapore Ong Ye Kung, Cơ quan Khoa học Y tế (HSA) đã chấp thuận mở rộng nhóm tuổi được tiêm ngừa vaccine Pfizer-BioNTech. Ông Ong cho biết thêm, quyết định này được ủng hộ bởi Ủy ban chuyên gia về vaccine ngừa Covid-19.

Ông Ong phát biểu: "Cả hai nhóm (Ủy ban chuyên gia và HSA) đều đánh giá rằng vaccine Pfizer-BioNTech cho thấy hiệu quả và độ an toàn cao đối với nhóm tuổi này". Ông cũng khẳng định Bộ Giáo dục Singapore sẽ phối hợp với Bộ Y tế triển khai chiến lược tiêm chủng cho nhóm tuổi này. Các thông tin chi tiết sẽ được cập nhật sớm nhất.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh Singapore ghi nhận một số trường hợp học sinh có kết quả dương tính với Covid-19.

Phát biểu trong một buổi họp báo gần đây, ông Kenneth Mak, Giám đốc các dịch vụ y tế của Bộ Y tế Singapore, cho biết số trường hợp trẻ em Singapore nhiễm Covid-19 năm 2021 cao hơn so với năm 2020.

Theo ông Mak, trẻ em kém cảnh giác hơn và khó bám sát các quy định về biện pháp quản lý an toàn. Việc tiêm chủng cho trẻ em không chỉ để bảo vệ các bé mà còn để bảo vệ cho cả những người lớn xung quanh. Nhưng ông Mak cũng nói thêm rằng, chính phủ vẫn chưa quyết định đưa trẻ em vào nhóm ưu tiên trong kế hoạch tiêm chủng quốc gia. Việc này sẽ được quyết định sau.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Singapore Lawrence Wong thì lưu ý, Singapore có nhiều lộ trình trong chương trình tiêm chủng, trong đó có nhóm những người trong ngành giáo dục bao gồm giáo viên, nhân viên và học sinh.

Ông Wong tuyên bố, giáo viên và nhóm các sinh viên sống trong ký túc xá của các trường đại học ở Singapore đều đã được tiêm chủng. Nhóm sinh viên này được ưu tiên tiêm chủng vì môi trường sinh hoạt có mật độ cao dẫn đến nguy cơ lây nhiễm cao hơn. Ông Wong nói: "Vì vậy, cả Bộ Y tế và Bộ Giáo dục sẽ xem xét tiêm chủng cho trẻ em là bước tiếp theo trong lộ trình tiêm chủng cho ngành giáo dục. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật trong thời gian tới".

Trả lời về các lo ngại của phụ huynh liên quan đến vấn đề an toàn của trẻ em, ông Mak nói rằng vaccine hoàn toàn an toàn và hiệu quả cho trẻ trong độ tuổi từ 12 đến 15 tuổi, tương tự như đối với nhóm người trưởng thành. "Vì vậy, tôi khuyến khích phụ huynh nên cho con tiêm vaccine ngay khi có cơ hội. Xin đừng từ chối cho con cơ hội được bảo vệ khỏi bệnh dịch, ông Mak nhấn mạnh.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm