Singapore: Người đàn ông giả tuyển “sugar baby” lừa gạt 11 cô gái quan hệ tình dục xin giảm án

Kim Ngọc
28/09/2021 - 11:30
Singapore: Người đàn ông giả tuyển “sugar baby” lừa gạt 11 cô gái quan hệ tình dục xin giảm án

De Beers Wong Tian Jun, 39 tuổi, người lừa gạt 11 cô gái quan hệ tình dục

Wong lừa gạt các cô gái để quan hệ tình dục bằng cách đăng tin tuyển “sugar baby”, yêu cầu họ gửi ảnh khỏa thân và quay clip nóng lại để đe dọa.

Chiêu thức lừa gạt tinh vi

Năm 2015, De Beers Wong Tian Jun, 39 tuổi, nghĩ ra kế hoạch tuyển dụng "sugar baby", lôi kéo các cô gái được trả tiền để quan hệ tình dục với các "sugar daddy" hay còn được gọi là "bố đường".

Theo đó, vì không đủ khả năng chi trả cho việc mua dâm, y đăng quảng cáo tìm "sugar baby" trên web rao vặt trực tuyến Locanto, tự nhận mình là người giới thiệu và kết nối những khách hàng giàu có với các cô gái cũng như hứa hẹn sẽ trả cho họ từ 8.000 - 20.000S$ (khoảng 134,7 - 336,8 triệu đồng) một tháng.

Trong khoảng thời gian từ tháng 4/2015 đến tháng 1/2016, ít nhất 11 cô gái trong độ tuổi từ 18 đến 24 đã dính vào cái bẫy này. Trước tiên, Wong sẽ yêu cầu các cô gái gửi ảnh khỏa thân để "kiểm tra" và sau đó yêu cầu thực hiện hành vi quan hệ tình dục với y để "đánh giá" trước.

Trên thực tế, Wong không có khách hàng là "bố đường" và chỉ đang nói dối để có thể quan hệ tình dục với phụ nữ mà không cần phải trả tiền. Sau khi có ảnh khỏa thân hoặc các video quan hệ tình dục của những phụ nữ, Wong đe dọa sẽ phát tán ảnh khỏa thân của các nạn nhân nếu họ không tiếp tục quan hệ tình dục.

Singapore: Người đàn ông giả tuyển “sugar baby” lừa gạt 11 cô gái quan hệ tình dục xin giảm án - Ảnh 1.

Trong hơn 10 tháng từ năm 2015 đến 2016, ít nhất 11 cô gái trong độ tuổi từ 18 đến 24 đã dính vào bẫy của Wong. Ảnh: CNN

Sa lưới pháp luật

Tất cả các nạn nhân của Wong đều phải chịu đựng đau khổ về tinh thần, một số liên tục gặp ác mộng trong khi những người khác sợ hãi, lo lắng y sẽ làm rò rỉ hình ảnh hoặc video thân mật của họ.

Một cô gái thậm chí còn luôn hoảng loạn, khóc lóc, khó thở và sau đó được chẩn đoán mắc chứng rối loạn lo âu ám ảnh sợ hãi. Ngay cả khi cô cầu xin Wong, y vẫn không xóa ảnh khỏa thân của cô và nói rằng y sẽ chỉ làm như vậy nếu được cung cấp nhiều "dịch vụ tình dục" hơn. Cô gái cho biết đang nhân nhượng với Wong khi không trình báo cảnh sát, Wong đe dọa sẽ gửi ảnh khỏa thân cho bạn bè của cô. Vài ngày sau, ngày 3/2/2016, cô gái quyết định trình báo cảnh sát về hành vi của Wong.

Hồi tháng 3, Wong đã nhận tội với 10 tội danh bao gồm lừa gạt, đe dọa hình sự, sở hữu ảnh khiêu dâm để lưu hành và xem xét 26 tội danh khác.

CNA hồi tháng 4 dẫn lời Thẩm phán quận John Ng: "Kẻ phạm tội đã lừa gạt và lợi dụng 11 nạn nhân nữ để thỏa mãn nhu cầu tình dục với một kế hoạch công phu và được thực hiện trót lọt trong hơn 10 tháng. Điều này khiến những hành vi phạm tội như vậy đặc biệt đáng bị trừng phạt".

Wong đã bị kết án ba năm rưỡi và số tiền S$20,000 (hơn 336,8 triệu đồng) khi giả làm đại lý "bố đường", lừa 11 phụ nữ quan hệ tình dục với y. Hôm thứ Sáu (24/9), Wong đã yêu cầu được gặp Chánh án Tòa án Tối cao sau khi luật sư bào chữa thay mặt y đưa ra những lập luận để giảm án.

"Tôi thực sự cảm thấy tồi tệ và tội lỗi cho đến bây giờ. Tôi có một gia đình tốt, tôi có con trai của mình. Tôi không thể hiểu tại sao tôi lại không cân nhắc mọi thứ trước khi phạm phải sai lầm tồi tệ như vậy trong cuộc đời mình", Wong nói.

Nguồn: CNA
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm